Trẻ không hiếu thảo thường nói 3 câu "cửa miệng" này, sửa ngay cho con kẻo hối hận

Kiều Trang - Ngày 09/02/2024 12:06 PM (GMT+7)

Nếu bố mẹ phát hiện đứa trẻ của mình hay nói 3 câu này, đừng vội lơ là bỏ qua mà sửa ngay còn kịp.

Thông thường, người lớn chỉ để ý đến hành động của trẻ để đoán tính cách của con sau khi lớn, tuy nhiên không chỉ hành động mà thông qua lời nói, bố mẹ cũng sẽ biết được đứa trẻ của mình là một người như thế nào, có ngoan ngoãn, hiếu thuận và biết yêu thương gia đình hay không?

Một vị giáo sư tại Viện tâm thần học London - Casspi từng đưa ra một quan điểm trong báo cáo: "Thông qua nghiên cứu lời nói và hành động của những đứa trẻ 3 tuổi, chúng ta có thể đoán được tính cách khi trưởng thành của chúng". Tương tự như thế, một đứa trẻ có hiếu thuận sau khi lớn hay không, bố mẹ có thể quan sát và lắng nghe thông qua lời ăn tiếng nói hàng ngày của trẻ.

Đối với những đứa trẻ thường xuyên sử dụng 3 "câu cửa miệng" dưới đây, là dấu hiệu nhận biết tương lai trẻ thành người bất hiếu, nếu bố mẹ không giúp con điều chỉnh thì sau này sẽ khổ.

Trẻ không hiếu thảo thường nói 3 câu amp;#34;cửa miệngamp;#34; này, sửa ngay cho con kẻo hối hận - 1

Trẻ không hiếu thảo thường nói 3 câu amp;#34;cửa miệngamp;#34; này, sửa ngay cho con kẻo hối hận - 2

"Bố mẹ phải mua/làm cái này cho con!"

Những đứa trẻ hay nói câu mang thái độ ra lệnh, đòi hỏi như thế này thường là do từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều. Bất kỳ những yêu cầu của trẻ đưa ra đều được bố mẹ đáp ứng vô điều kiện nên trẻ dần hình thành thói quen, chỉ cần bản thân được thoả mãn điều mình mong muốn là được, chứ trẻ sẽ không nghĩ cho cảm xúc của bố mẹ.

Trẻ cũng sẽ không cảm thấy biết ơn, trân trọng những điều bố mẹ làm cho mình, mà mặc định đó là nghĩa vụ, trách nhiệm bố mẹ phải thực hiện. Vì bố mẹ đã sinh con ra nên phải chăm sóc, cung cấp cho con đầy đủ nhất. Nếu bố mẹ không làm được những điều trẻ mong muốn, ngay lập tức con sẽ có thái độ khó chịu, cáu gắt, thậm chí là dùng những lời lẽ vô lễ, hỗn hào với bố mẹ.

Đây chính là một đặc điểm của những đứa trẻ có dấu hiệu sẽ trở thành người bất hiếu sau khi lớn. Vậy nên khi bố mẹ nghe con ra lệnh "Bố mẹ phải mua/làm cái này cho con!" thì đừng vội thoả hiệp, hãy điều chỉnh ngay trước khi quá muộn.

Trẻ không hiếu thảo thường nói 3 câu amp;#34;cửa miệngamp;#34; này, sửa ngay cho con kẻo hối hận - 3

Trẻ không hiếu thảo thường nói 3 câu amp;#34;cửa miệngamp;#34; này, sửa ngay cho con kẻo hối hận - 4

"Tất cả là của con!"

Việc trẻ nhỏ có ý thức về quyền sở hữu ngay từ bé là điều bình thường. Khi trẻ khoảng 2 tuổi, con thường có tư tưởng, đồ chơi của mình thì người khác không được phép đụng vào. Ở giai đoạn này, trẻ không thích chia sẻ đồ đạc của mình với bạn bè. Ngay cả khi bố mẹ cầm đồ chơi, trẻ cũng sẽ không vui.

Tuy nhiên khi con bước vào độ tuổi tiểu học, bố mẹ vẫn nghe con nói câu "tất cả là của con!" thì tuyệt đối đừng nghĩ đó là điều bình thường. Những đứa trẻ có suy nghĩ mọi thứ là của riêng mình, bố mẹ không có quyền đụng vào, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai là biểu hiện của tính ích kỷ. 

Nguyên nhân trẻ có tính này một phần cũng do nhiều ông bố bà mẹ có thói quen dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Điều đó khiến trẻ mặc định giá trị của bản thân, tin rằng mình xứng đáng có được mọi thứ, và không ai có thể lấy đi nếu như chưa được trẻ cho phép.

Những đứa trẻ lúc nhỏ hay mặc cả, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết chia sẻ với bố mẹ thì lớn lên con cũng sẽ rất khó dùng tiền bạc, tâm sức của riêng mình để hiếu kính bố mẹ. Thậm chí còn lơ là, trốn tránh nghĩa vụ làm con vì cho rằng bố mẹ là gánh nặng.

Trẻ không hiếu thảo thường nói 3 câu amp;#34;cửa miệngamp;#34; này, sửa ngay cho con kẻo hối hận - 5

Trẻ không hiếu thảo thường nói 3 câu amp;#34;cửa miệngamp;#34; này, sửa ngay cho con kẻo hối hận - 6

"Tất cả là lỗi của bố mẹ!"

Câu nói “Tất cả là lỗi của bố mẹ” có lẽ nhiều phụ huynh sẽ nghe rất quen thuộc với mình. Bởi một số đứa trẻ sẽ có thói quen đổ mọi lỗi cho bố mẹ khi trẻ gặp điều gì đó không tốt hoặc gặp kết quả không mong muốn trong cuộc sống. Thay vì nhìn nhận chính bản thân, trẻ lại tìm cách áp đặt mọi bất hạnh của mình đều là bố mẹ gây ra. Thậm chí có trẻ còn tỏ thái độ dùng giằng, tác động vật lý lên bố mẹ.

Mặc dù khi nghe con nói câu này, bố mẹ sẽ cảm thấy buồn, tuy nhiên nhiều phụ huynh lại tự an ủi bản thân rằng là do con còn nhỏ, lớn lên chút nữa có thể con sẽ hiểu chuyện hơn nên quyết định bỏ qua những lời nói, hành vi xúc phạm của con dành cho mình.

Tuy nhiên bố mẹ lại không biết, làm như vậy thực ra là đang khuyến khích tính kiêu ngạo của trẻ. Khi con lớn lên sẽ không biết chịu trách nhiệm, tùy tiện trốn tránh trách nhiệm về những sai lầm mà mình gây ra, thay vào đó sẽ cố gắng tìm cách đổ lỗi.

Những đứa trẻ không có tinh thần trách nhiệm như vậy, sau này sẽ rất khó hiếu thuận với bố mẹ, không có sự tôn trọng và biết ơn những điều bố mẹ đã làm cho mình. Đó là lý do mà ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ nên dạy con tính trách nhiệm và để con được thực hiện điều này. Đừng lúc nào cũng nhận lỗi thay con, và có tư tưởng "vì con còn nhỏ" hay "con nít thì biết gì" để nuôi dạy con.

Trẻ không hiếu thảo thường nói 3 câu amp;#34;cửa miệngamp;#34; này, sửa ngay cho con kẻo hối hận - 7

Trẻ không hiếu thảo thường nói 3 câu amp;#34;cửa miệngamp;#34; này, sửa ngay cho con kẻo hối hận - 8

Bố mẹ dạy con bằng 4 phương pháp, trẻ lớn lên thành người hiếu thuận, biết yêu thương gia đình
Muốn con trở thành người hiếu thuận sau khi lớn, bố mẹ đừng bỏ qua 4 cách nuôi dạy này, đặc biệt là cách thứ 3.

[VIDEO] Điểm tin nuôi dạy con

Theo Kiều Trang Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời