5 bộ phận trẻ mới sinh càng xấu, mẹ nên vui mừng vì con lớn lên càng đẹp

Hạ Mây - Ngày 23/11/2021 10:01 AM (GMT+7)

Một số bộ phận cơ thể trẻ sơ sinh trông "xấu xí" lúc mới sinh, nhưng lớn lên lại đẹp bất ngờ.

5 bộ phận trẻ mới sinh càng xấu, mẹ nên vui mừng vì con lớn lên càng đẹp - 1

Bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con mình sinh ra thông minh, xinh đẹp. Tuy nhiên, không ít ông bố bà mẹ ngỡ ngàng khi bé vừa sinh có những đặc điểm như da đỏ nhăn nheo, mắt nhỏ ti hí, đầu dài hơn bé khác, trông rất "xấu xí", đôi khi còn nghi ngờ mình đã ôm nhầm con. 

Trên thực tế, khi trẻ còn nhỏ không thể tránh khỏi một số bộ phận trông chưa đủ đẹp, nhưng đây không phải là tiêu chí để đánh giá ngoại hình sau này của trẻ. Dù là con trai hay con gái thì khi lớn lên, ngoại hình sẽ thay đổi ở một mức độ nhất định.

Do đó, cha mẹ không nên quá lo lắng khi bé vừa sinh ra đã sở hữu ngoại hình không đẹp, khi bé lớn hơn, các đường nét trên khuôn mặt bé dần phát triển, có một số đặc điểm lúc nhỏ có thể trông “xấu xí” nhưng khi lớn lên lại đẹp bất ngờ.

Làn da đỏ

5 bộ phận trẻ mới sinh càng xấu, mẹ nên vui mừng vì con lớn lên càng đẹp - 2

Sống mũi bị sụp

5 bộ phận trẻ mới sinh càng xấu, mẹ nên vui mừng vì con lớn lên càng đẹp - 3

Đầu dài và nhọn

5 bộ phận trẻ mới sinh càng xấu, mẹ nên vui mừng vì con lớn lên càng đẹp - 4

Đôi mắt dài nhỏ

5 bộ phận trẻ mới sinh càng xấu, mẹ nên vui mừng vì con lớn lên càng đẹp - 5

 Mái tóc mỏng

5 bộ phận trẻ mới sinh càng xấu, mẹ nên vui mừng vì con lớn lên càng đẹp - 6

Thời kỳ vàng phát triển trí não, cho con ăn thực phẩm này, bé ngày càng thông minh hơn
Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ khỏe mạnh, muốn phát triển trí não tốt, mẹ đừng quên những nhóm thực phẩm này.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn