Biết được lợi ích to lớn này sớm, mẹ nào cũng muốn dạy con học tiếng Anh bằng hình ảnh

Hạ Mây - Ngày 23/03/2022 19:10 PM (GMT+7)

Việc cho trẻ học tiếng Anh qua hình ảnh là cách học khoa học và hữu ích, được nhiều chuyên gia khuyến khích.

Biết được lợi ích to lớn này sớm, mẹ nào cũng muốn dạy con học tiếng Anh bằng hình ảnh - 1

Theo một số cuộc khảo sát, 85% người dùng Internet sẽ ấn tượng hơn với các hình ảnh. Bộ não con người tiếp thu dữ liệu thông qua hình ảnh nhanh hơn và ghi nhớ lâu hơn nhiều so với từ ngữ. 

Vì vậy, việc cho trẻ tự học tiếng Anh giao tiếp bằng hình ảnh sẽ tác động đến não bộ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc học tiếng Anh bằng từ ngữ thông thường.

Biết được lợi ích to lớn này sớm, mẹ nào cũng muốn dạy con học tiếng Anh bằng hình ảnh - 2

Lợi ích đặc biệt của việc tự học tiếng Anh bằng hình ảnh

Hiện nay, nhu cầu cho trẻ học tiếng Anh ngày càng được phụ huynh quan tâm nhiều hơn. Cùng với đó, phương pháp học tiếng Anh bằng hình ảnh mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, được các chuyên gia giáo dục khuyến khích.

Biết được lợi ích to lớn này sớm, mẹ nào cũng muốn dạy con học tiếng Anh bằng hình ảnh - 3

Dễ ghi nhớ

Lợi ích đầu tiên của việc tự học tiếng Anh giao tiếp bằng hình ảnh sẽ tác động đến não bộ hiệu quả hơn rất nhiều đó là giúp trẻ có thể ghi nhớ từ vựng một cách dễ dàng. 

Khi trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh, não của sẽ hướng dẫn trẻ đến những hình ảnh liên quan đến từ vựng trẻ đã học. Nhờ đó, khả năng phản xạ và khả năng giao tiếp của trẻ cũng tốt hơn.

Tiết kiệm thời gian

Mẹ có thể hướng dẫn trẻ tự học tiếng Anh bằng hình ảnh như dán hình ảnh các từ lên tường, bàn học, tủ lạnh… nơi bạn thường xuyên nhìn thấy chúng nhất. 

Mỗi lần xem tranh, chúng sẽ dần ăn sâu vào tiềm thức của trẻ và trẻ ghi nhớ rằng không phải mất nhiều thời gian để ngồi vào bàn học.

Việc cho trẻ học tiếng Anh giao tiếp bằng hình ảnh sẽ tác động đến não bộ hiệu quả hơn.

Việc cho trẻ học tiếng Anh giao tiếp bằng hình ảnh sẽ tác động đến não bộ hiệu quả hơn.

Giúp trẻ hứng thú với bài học

Khi trẻ cố gắng diễn đạt ý tưởng của mình bằng tiếng Anh, hình ảnh trong ngữ cảnh hiện tại sẽ giúp trẻ hình dung ra những hình ảnh mà trẻ đã thấy trước đó và ghi nhớ các từ kèm theo. Giao tiếp bằng tiếng Anh dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trẻ sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn nếu được phát huy cả hai bán cầu não trái và phải. Nghĩa là không chỉ dạy kiến thức khô khan, thầy cô và các bậc cha mẹ nên giúp các bé của mình tiếp cận với nhiều hình ảnh, màu sắc liên quan đến bài học để trẻ dễ dàng tiếp thu hơn. 

Học tiếng Anh bằng hình ảnh sẽ giúp trẻ  hứng thú với bài học hơn từ đó ghi nhớ từ vựng tốt hơn, lâu hơn.

Kích thích trí tưởng tượng, tăng tư duy

Trẻ học tiếng Anh qua hình ảnh còn có thể ghi nhớ lượng từ vựng khổng lồ trong một ngày, đi kèm với đó là ngữ cảnh sử dụng, cách nhấn nhá âm điệu… Đồng thời, kích thích trí tưởng tượng, tư duy cho trẻ ở nhiều lĩnh vực khác.

Việc dạy trẻ học tiếp anh không khó, quan trọng là cha mẹ phải chọn được phương pháp và trung tâm học tiếng Anh phù hợp.

Vốn từ vựng tiếng Anh của trẻ là kết quả của một quá trình tích lũy, học hỏi. Vì vậy cha mẹn đừng nóng vội mà hãy luôn kiên trì, và điều quan trọng nhất là luôn giúp con giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ khi học tiếng Anh.

Học tiếng Anh bằng hình ảnh sẽ giúp trẻ  hứng thú với bài học hơn từ đó ghi nhớ từ vựng tốt hơn, lâu hơn.

Học tiếng Anh bằng hình ảnh sẽ giúp trẻ  hứng thú với bài học hơn từ đó ghi nhớ từ vựng tốt hơn, lâu hơn.

Biết được lợi ích to lớn này sớm, mẹ nào cũng muốn dạy con học tiếng Anh bằng hình ảnh - 6

Các phương pháp học tiếng Anh bằng hình ảnh 

Dưới đây là một số cách cho trẻ học tiếng Anh qua hình ảnh hiệu quả, cha mẹ có thể tham khảo nhằm chọn ra phương pháp phù hợp cho con.

Học tiếng Anh trẻ em qua thẻ từ Flashcard

Hiện nay, phương pháp học tiếng Anh với Flashcards được áp dụng rộng rãi, bởi nó mang lại những hiệu quả nhất định. 

Flashcards cơ bản có 2 mặt: một mặt có câu hỏi hoặc định nghĩa, các ví dụ hoặc hình ảnh, mặt kia có từ mới và cách phát âm của chúng. Điều này có nghĩa là Flashcards giúp trẻ có thể tổng hợp các kiến thức cần thiết liên quan đến từ vựng để học tập.

Flashcards cũng giúp trẻ ghi nhớ các từ mới nhanh hơn và dễ dàng hơn, học cũng như ôn tập từ vựng ở mọi nơi, vào bất kỳ thời điểm nào vì flashcard rất dễ dàng mang theo.

Tuy nhiên, phương pháp này chỉ nên áp dụng cho trẻ ở lứa tuổi tiểu học, đây là giai đoạn đã được làm quen với con chữ và bắt đầu học viết.

Khi trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh, não của sẽ hướng dẫn trẻ đến những hình ảnh liên quan đến từ vựng trẻ đã học.

Khi trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh, não của sẽ hướng dẫn trẻ đến những hình ảnh liên quan đến từ vựng trẻ đã học. 

Học tiếng Anh qua Infographic

Infographic là việc biểu diễn trực quan bằng hình ảnh của thông tin, dữ liệu hoặc kiến ​​thức nhằm trình bày thông tin nhanh chóng và rõ ràng.

Một infographic cung cấp cho trẻ em những từ mới được liên kết logic với nhau trong một chuỗi thông tin, cùng với hình ảnh minh họa. Điều này giúp những người học tiếng Anh như tiếp thu từ mới nhanh hơn nhiều.

Ngoài ra, infographic còn được áp dụng quá trình học nhiều môn học khác nhằm tóm lược các kiến thức và thông tin chính.

Cho trẻ xem phim, nghe nhạc

Cho trẻ xem những bộ phim hoạt hình có phụ đề tiếng Anh hay những bản nhạc thiếu nhi là một trong những phương pháp học tiếng Anh qua hình ảnh đơn giản nhất.

Thông qua những bộ phim này mà các bé có thể dùng hình ảnh, các tình huống trong phim để ghi nhớ từ vựng, câu thoại của các nhân vật. 

Để trẻ dễ dàng ghi nhớ, các bậc cha mẹ nên chọn những bộ phim có nội dung đơn giản, vui nhộn và phù hợp với khả năng ngoại ngữ của con mình. Như vậy, việc trẻ học và ghi nhớ các từ vựng tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn.

Trẻ sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn nếu được phát huy cả hai bán cầu não trái và phải.

Trẻ sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn nếu được phát huy cả hai bán cầu não trái và phải.

Đọc truyện tranh

Đọc và cho trẻ xem truyện tranh cũng là một trong những phương pháp học tiếng Anh thông qua hình ảnh hiệu quả. Với những mẫu truyện tranh phiên âm tiếng Anh, trẻ có thể nhìn hình đoán được nội dung của nhân vật.

Cha mẹ nên chú ý chọn cho con hững mẫu truyện tranh có nội dung đơn giản, tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn, hình ảnh minh họa phù hợp và độ dài vừa phải để trẻ dễ dàng tiếp thu. 

Biết được lợi ích to lớn này sớm, mẹ nào cũng muốn dạy con học tiếng Anh bằng hình ảnh - 9

Một số lưu ý khi dạy trẻ học tiếng Anh bằng hình ảnh

Mặc dù dạy trẻ học tiếng Anh bằng hình ảnh mang lại nhiều lợi ích nhưng các bậc cha mẹ cũng cần chú ý một số điều sau khi áp dụng phương pháp này cho con.

Các bậc cha mẹ lưu ý khi dạy trẻ học tiếng Anh thông qua hình ảnh nên cho trẻ học những từ ngữ thực sự cần thiết. Nên học theo chủ đề để trẻ dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ các từ vựng.

Các bậc cha mẹ lưu ý khi dạy trẻ học tiếng Anh thông qua hình ảnh nên cho trẻ học những từ ngữ thực sự cần thiết, không quá 10 từ mỗi ngày.

Các bậc cha mẹ lưu ý khi dạy trẻ học tiếng Anh thông qua hình ảnh nên cho trẻ học những từ ngữ thực sự cần thiết, không quá 10 từ mỗi ngày.

Đặc biệt, cha mẹ nên cho trẻ tiếp xúc với những từ ngữ đơn giản nhất, cơ bản nhất không nên nhồi nhét quá nhiều từ vừng cho trẻ. 

Thêm vào đó, cha mẹ mỗi ngày chỉ nên cho trẻ học 10 từ vựng. Dạy trẻ học tiếng Anh bằng hình ảnh chỉ thực sự mang lại hiệu quả nếu như các bậc phụ huynh có phương pháp giúp trẻ tiếp cận với môn học này đúng và đủ nhất.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nên cho trẻ tiếp xúc nhiều với môi trường tiếng Anh để trẻ tăng khả năng tiếp thu và ghi nhớ hơn.

Chuyên đề "Con nói Tiếng Anh - Dạy từ khi nào?" do Eva.vn thực hiện với sự tham gia của bé Mina và BTV Mùi Khánh Ly, cùng với sự dẫn dắt chương trình của MC Mỹ Linh.

Thân mời quý độc giả lắng nghe những chia sẻ và giải đáp thắc mắc độ tuổi nào nên cho trẻ bắt đầu học ngôn ngữ mới, cũng như phụ huynh nên lựa chọn phương pháp dạy nào cho con em mình?, thông qua chương trình Eva Chatting: "Con nói Tiếng Anh - Dạy từ khi nào?", được phát sóng đồng thời vào lúc 20h00 ngày 24/03/2022 trên Fanpage Eva.

5 loại đồ ăn đánh cắp chiều cao trẻ, nhất là số 2 dễ dẫn đến giảm trí nhớ
Theo các chuyên gia, đồ ăn vặt không những làm trẻ uể oải trong giờ học, mà còn kìm hãm sự phát triển chiều cao.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết dạy con thông minh