Hành động này của bé có vẻ vô lý nhưng là cách thể hiện trí thông minh

Thi Thi - Ngày 20/10/2022 09:55 AM (GMT+7)

Những "hành động" này của bé có vẻ vô lý và lố bịch nhưng đó là những cách thể hiện thông minh

Hành động này của bé có vẻ vô lý nhưng là cách thể hiện trí thông minh - 1

Nhiều trẻ có một số hành vi khác lạ như thích giấu đồ, leo trèo lên nơi nguy hiểm, thích mặc quần áo của người lớn... khiến bố mẹ lo lắng không biết con mình có vấn đề gì không. Nhưng thực tế, những hành vi này được cho là quá trình trẻ khám phá, học hỏi thế giới để phát triển bản thân.

Đồng thời, điều này nghe có vẻ vô lý nhưng thực chất lại dấu hiệu trí não trẻ đang phát triển tốt, con có thể thông minh hơn nếu được hướng dẫn đúng cách. 

Hành động này của bé có vẻ vô lý nhưng là cách thể hiện trí thông minh - 2

3 hành động kỳ lạ của trẻ nhưng là dấu hiệu IQ cao?

Trèo lên đầu giường hoặc những nơi cao hơn

Đây là điều phổ biến nhất ở những bé mới tập bò, nhưng các phụ huynh mẹ luôn lo lắng và sợ con bị ngã. Trên thực tế, lý do khiến trẻ muốn bò lên giường là do tính tò mò và ham khám phá bẩm sinh của trẻ.

Trẻ nhỏ không biết nguy hiểm là cái gì, chỉ biết bên ngoài giường có thể chứa điều gì đó mình từng thấy, liền muốn đi xem ngay.

Theo các chuyên gia, tính tò mò là một đặc điểm quan trọng của trẻ có chỉ số IQ cao. Chính vì trẻ có trí tò mò mạnh mẽ hơn những người khác nên khi gặp vấn đề hoặc những điều mà bản thân cảm thấy hứng thú, hứng thú nghiên cứu sẽ được kích thích và trẻ sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. 

Nhiều trẻ có một số hành vi khác lạ như thích giấu đồ, chạm vào mọi thứ...

Nhiều trẻ có một số hành vi khác lạ như thích giấu đồ, chạm vào mọi thứ...

Thích giấu mọi thứ

Sau khi bé có khả năng vận động nhất định, đôi khi mẹ có thể nhận thấy những thứ ở nhà như điều khiển từ xa, đồ chơi, đồ ăn nhẹ… sẽ khó tìm.

Thực ra, việc bé thích giấu món đồ nào đó không phải do tính chiếm hữu mà chỉ là hành vi chơi đùa, đó là biểu hiện của nghị lực và sức sống của trẻ. Điều này chứng tỏ trí tuệ trẻ đang phát triển mạnh mẽ, lúc này trẻ có ý thức cao về các đồ vật xung quanh, đồng thời định hướng được điều mình cần làm để tạo ra sự khác biệt.

Thích mặc quần áo và mang giày của người lớn

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một sự khác biệt là mgười lớn muốn quay lại tuổi thơ, nhưng trẻ con thường muốn nhanh chóng lớn lên, nên nhiều trẻ thích mặc quần áo, giày dép của anh chị, bố mẹ. Biểu hiện này thường rõ ở những trẻ từ 2 tuổi trở lên.

Khi trẻ làm điều này, con đang muốn bắt chước hành vi của người lớn, điều này hoàn toàn có lợi cho sự phát triển của bản thân.

Nếu nhận thây strer thích bắt chước người khác chứng tỏ con đã sử dụng não bộ một cách hữu hiệu. Biết quan sát, biết nhớ và sao chép lại, điều này chứng tỏ con thông minh hơn.

Trẻ đang trong quá trình phát triển nên thường tò mò về mọi thứ.

Trẻ đang trong quá trình phát triển nên thường tò mò về mọi thứ.

Những hành vi này của trẻ nhỏ tưởng chừng như vô lý, đôi khi khó hiểu, nhưng thực tế đây là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành và phát triển của trẻ, bố mẹ nên khuyến khích trẻ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù mục đích của những hành vi này của bé là tốt nhưng nó có thể gây rắc rối trong quá trình hoạt động, thực tế như giấu đồ đạc quan trọng và để quên ở đâu, bò và ngã xuống giường, mặc quần áo, mang giày dép của người lớn không vững có thể ngã.

Vì vậy, trong khi cho bé khám phá thế giới, rèn luyện trí tưởng tượng và khả năng vận động, bố mẹ cũng nên chú ý đến việc đảm bảo an toàn để tránh gây hại cho con.

Hành động này của bé có vẻ vô lý nhưng là cách thể hiện trí thông minh - 5

Làm thế nào để rèn luyện trí thông minh cho trẻ đúng cách?

Đọc sách, truyện tranh cho trẻ ngay từ ngày đầu

Nhiều người nghĩ rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa biết gì nên không cần phải đọc sách hay dạy dỗ quá sớm, nhưng thực tế đây là một quan niệm sai lầm.

Ngay cả khi trẻ chưa biết gì, trẻ cũng đã biết được phần còn lại của cuốn sách thì như thế nào. Bằng chứng là trẻ thích chạm và lật các trang sách.

Thông qua việc bố mẹ đọc sách có thể giúp trẻ thúc đẩy sự phát triển của trí não, trí tưởng tượng, con hiểu biết về thế giới nhanh hơn, gắn kết các mối quan hệ tình cảm giữa trẻ và người chăm sóc.

Thông qua việc bố mẹ đọc sách có thể giúp trẻ thúc đẩy sự phát triển của trí não, trí tưởng tượng.

Thông qua việc bố mẹ đọc sách có thể giúp trẻ thúc đẩy sự phát triển của trí não, trí tưởng tượng.

Luôn để con thấy những việc bố mẹ làm

Hãy để trẻ thấy những việc bố mẹ làm, đôi khi nên giải thích hành động của bố mẹ. Điều này giúp trẻ học hỏi, sao chép và ghi nhớ. 

Ví dụ: khi bố mẹ đánh răng, thay đồ, dọn dẹp nhà cửa… hãy để cho bé quan sát và nếu có thể, nên cho trẻ thử làm cùng. Mặc dù như vậy sẽ khiến bố mẹ bị chậm đi rất nhiều và tốn kha khá thời gian. Tuy nhiên, trẻ sẽ tiếp thu đơn giản hơn và nhanh hơn

Khi đưa trẻ ra ngoài, bố mẹ có thể chỉ cho bé cái cây, con chim, đếm các xe hơi trên đường… Lúc đầu có thể, bố mẹ sẽ thấy việc mình đang làm khá vô ích vì bé không có phản ứng gì.

Tuy nhiên trẻ thực sự đang tiếp thu và học dần qua những lời nói của bố mẹ. Khả năng nhận thức của trẻ với môi trường xung quanh và lời nói của bố mẹ sẽ được não bộ ghi lại trong suốt quá trình và bé chắc chắn sẽ tiến bộ.

Cho con soi gương

Cho trẻ nhìn bản thân mình trong gương và tự khám phá về hình dạng cơ thể mình. Có thể ban đầu, trẻ sẽ không nhận ra người trong gương chính là mình.

Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, não trẻ sẽ có sự ghi nhận và tự động liên kết để hình thành khái niệm về chính mình trong gương.

Đồng thời, thông qua hoạt động này trẻ học cách nhận biết về bản thân, biết mình là một cá thể độc lập riêng biệt. Trẻ học cách nhận diện bản thân đây là sự phát triển bước ngoặt về nhận thức của trẻ. Tuy nhiên, khi con chơi với gương, bố mẹ nên chú ý quan sát để đảm bảo độ ăn toàn cho con.

Để trẻ chạm vào nhiều đồ vật

Hãy để con được thoải mái cảm nhận kết cấu, hình dạng của các đồ vật trong tự nhiên. Đây là cách bé làm để nhận biết về thế giới xung quanh mình. Chỉ đảm bảo bé đừng cho tất cả mọi thứ vào miệng là được nếu không phải đồ ăn.

Hãy để con được thoải mái cảm nhận kết cấu, hình dạng của các đồ vật trong tự nhiên, nhưng cũng cần đảm bảo độ ăn toàn cho con.

Hãy để con được thoải mái cảm nhận kết cấu, hình dạng của các đồ vật trong tự nhiên, nhưng cũng cần đảm bảo độ ăn toàn cho con.

Trẻ không hiếu thuận thường nói điều này, mẹ dạy dỗ ngay để không phải buồn khi về già
Trẻ nhỏ cần được dày lòng biết ơn và hướng thuận từ nhỏ, đây là nền tảng cơ bản giúp con trưởng thành làm người có ích.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn