Bà mẹ tự chữa khỏi ho cho con chỉ sau 4 giờ bằng miếng dán mật ong

Ngày 15/04/2018 13:00 PM (GMT+7)

Chỉ với mật ong và các nguyên liệu đơn giản, liệu có thể giúp giảm ho nhanh chóng cho trẻ không?

Do sức đề kháng còn non kém, trẻ nhỏ rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp khi thời tiết chuyển mùa. Cảm lạnh và ho khan kéo dài có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được chữa trị kịp thời. Vì vậy việc điều trị dứt điểm bệnh cho bé là rất quan trọng.

Tuy nhiên, các loại thuốc trên thị trường khi dùng nhiều cho trẻ nhỏ lại có thể gây ra các tác dụng phụ không an toàn, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của bé. Vì vậy, bên cạnh điều trị bằng thuốc, bố mẹ có thể tham khảo các phương pháp trị liệu tự nhiên hiệu quả đã có từ lâu đời. Một trong những cách trị cảm lạnh và ho cho trẻ nhỏ đặc biệt có tác dụng là sử dụng mật ong.

Bà mẹ tự chữa khỏi ho cho con chỉ sau 4 giờ bằng miếng dán mật ong - 1

Mật ong có tính kháng khuẩn cao. (Ảnh minh họa)

Từ xa xưa, người Hy Lạp cổ đại, Ai Cập và Trung Quốc đã sử dụng mật ong để điều trị các loại bệnh khác nhau như viêm loét dạ dày, bỏng, giải độc cơ thể. Mật ong có tác dụng làm lành các tổn thương do viêm nưới, tăng cường chức năng gan. Đồng thời mật ong cũng hoạt động như một loại kháng sinh tự nhiên giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và làm dịu cơn ho.

Với khả năng kháng khuẩn cao, mật ong là một phương pháp chữa ho hiệu quả. Mới đây, chị Rachel Lim, một bà mẹ ở Singapore đã thử nghiệm miếng dán mật ong cho con mình và nó đã cực kỳ hiệu quả.

"Thường thì khoảng 2-3 giờ sau khi ngủ, con trai tôi sẽ bắt đầu ho dữ dội. Đêm qua tôi dùng miếng dán mật ong cho con trong 4 giờ và thật kì diệu con đã không còn ho nữa”, chị Rachel Lim cho biết.

Cách làm miếng dán mật ong trị ho được chị Rachel Lim chia sẻ như sau:

Nguyên liệu: Mật ong, bột mì, dầu thực vật (hoặc dầu dừa nguyên chất) băng dán, băng dính y tế và khăn ăn.

Cách làm:

Bước 1: Trộn mật ong với bột mì để có một hỗn hợp dẻo, không dính tay.

Bà mẹ tự chữa khỏi ho cho con chỉ sau 4 giờ bằng miếng dán mật ong - 2

Bước 2: Thêm một ít dầu vào hỗn hợp và trộn đều hỗn hợp một lần nữa.

Bước 3: Đặt hỗn hợp vào khăn ăn.

Bước 4: Áp khăn ăn lên ngực của bé và cố định lại bằng băng dán y tế.

Bà mẹ tự chữa khỏi ho cho con chỉ sau 4 giờ bằng miếng dán mật ong - 3

Miếng dán mật ong có tác dụng hiệu quả nhất khi mẹ cho bé dán trước khi đi ngủ. Mẹ dán cho bé khoảng 2 đến 3 tiếng sau đó lấy ra.

Miếng dán mật ong có tác dụng với bé trên 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ Nhi khoa trước khi sử dụng cho bé.

Ý kiến của bác sĩ về phương pháp miếng dán mật ong trị ho

Tiến sĩ Pradeep Raut, bác sĩ nhi khoa Kinder Clinic đã giải thích rằng: "Chưa có nghiên cứu nào cho thấy việc dán mật ong là hữu ích cho cơn ho của trẻ em và người lớn”. Tuy nhiên ông cũng nêu ra nhiều nghiên cứu báo cáo rằng uống mật ong có tác dụng trị ho với các bé trên 1 tuổi.

Tiến sĩ Pradeep nói thêm: "Mật ong là một loại nguyên liệu không tốn kém, có đặc tính an toàn tuyệt vời, có tác dụng làm dịu và chống oxy hóa, nó làm tăng sự phóng thích cytokine, giúp tăng cường khả năng kháng khuẩn của cơ thể”.

Vì thế, nếu muốn áp dụng phương pháp này cho con, tốt nhất mẹ nên hỏi ý kiến từ chính bác sĩ của con để đảm bảo an toàn.

Theo BS.CKI. Trần Quốc Long cho biết trên báo Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ của bệnh viện Nhi bang Pennsylvania (Hoa Kỳ) đã rút ra kết luận, sau khi thử nghiệm trên 105 bé cho uống mật ngọt, ở những bé được uống 1 muỗng mật ong nguyên chất trước giờ ngủ, các cơn ho đêm giảm đáng kể, bé ngủ ngon và ngủ sâu hơn. Chỉ sử dụng cách này với bé trên 1 tuổi.

Một số cách chữa ho cho trẻ bằng mật ong:

Nước tỏi ngâm mật ong

Giã nát 2 tép tỏi rồi trộn với lượng 2 thìa cà phê mật ong, hấp cách thủy và cho bé uống 1 - 2 lần/ngày. Phương pháp này cần lưu ý là không hấp chín tỏi, chỉ cần nếm thử có mùi hắc của tỏi là được, trước khi dùng nên cho bé uống nước lọc.

Cải cúc trộn mật ong

Cải cúc rửa sạch, thái nhỏ, trộn với mật ong và hấp cách thủy 20 phút cho ra nước, cho bé uống từ 3 - 5 ngày.

Miếng dán mật ong thần thánh giúp trị dứt ho cho con sau 3 ngày của mẹ Việt ở Mỹ
Theo chị Thy Phương, sau 2 ngày đầu tiên, bé vẫn còn biểu hiện ho nhưng sang đến ngày thứ 3 dường như các cơn ho đang dần dứt hẳn.
Lê Ánh (Dịch từ Healthy And Natural World)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ