Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi

Ngày 11/04/2018 09:15 AM (GMT+7)

Với 700 nghìn đồng tiền nguyên liệu và mất 1 buổi sáng, chị Hoài cùng anh rể của mình đã làm xong chiếc cũi bằng ống nước để các con và cháu thoải mái vui chơi.

Học kinh nghiệm làm cũi cho trẻ nhỏ từ ống nước của một số mẹ bỉm sữa trong nhóm hội, chị Ngô Thị Bích Hoài (28 tuổi) hiện đang sinh sống tại Quy Nhơn, Bình Định cũng lên kế hoạch thực hiện một chiếc cũi tương tự cho hai con song sinh Tira và Misu (gần 7 tháng).

Theo chị Hoài, cũi cho trẻ nhỏ từ ống nước nếu làm đúng cách vẫn đảm bảo được độ an toàn cho trẻ mà lại có thể làm theo sở thích của mình, tiết kiệm được chi phí đáng kể.

Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi - 1

Chiếc cũi mà chị Hoài mới làm xong cho hai con.

"Tình cờ một lần đọc được bài chia sẻ của mẹ Thoa Phạm về việc làm cũi cho trẻ nhỏ bằng ống nước, đúng lúc mình cũng đang có nhu cầu. Thế là mình quyết định nhờ anh rể mua nguyên vật liệu và cùng bắt tay vào làm thành cũi cho Tira và Misu", bà mẹ hai con hào hứng chia sẻ.

Theo chị Hoài, để làm thành phẩm chiếc cũi này cũng không hề khó.

Các mẹ cần chuẩn bị nguyên liệu:

Kích thước cũi: 1m8 x 2m, chiều cao 65cm.

9 ống 27 (ống nhỏ): 444.600 đồng (12.400 đồng/m)

4 ống 49 (ống lớn): 360.000 đồng (22.500 đồng/m)

Mũi khoan lỗ tròn cho ống nhỏ 27 là 27.000 đồng

Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi - 2

Mũi lỗ khoan tròn

Cong để nối 4 khúc cua trên, 4 khúc cua dưới, tổng cộng là 8 chiếc: 32.000 đồng (4.000 đồng/ chiếc)

Tổng chi phí: 864.000 đồng (chị Hoài mua hết 700.000 do được giảm giá).

Cách làm như sau:

- Cắt ống lớn 49 theo diện tích đã tính sẵn 1m8 x 2m, ống nhỏ 27 theo chiều cao 65cm.

- Khoan lỗ: Dùng máy khoan lắp mũi tròn vào khoan, khi khoan dùng lực hai chân đứng (như hình dưới) để khoan.

Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi - 3

- Lắp ráp ống nhỏ vào ống to, sau đó lắp tiếp cong vào khúc cua.

Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi - 4

Lắp các ống nhỏ vào ống to để làm thành cách song chắn.

Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi - 5

- Cuối cùng bắt đinh vít vào các khúc cua, đinh vít vào mỗi thanh ngang để cố định.

Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi - 6

Bắt đinh vít vào các khúc cua vào thanh ngang để cố định.

Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi - 7

Chị Hoài cẩn thận quấn thêm các dây ở xung quanh để các con không bị nguy hiểm.

Chị Hoài cho biết thêm: "Khi anh rể và mình cùng làm cũng đơn giản, không gặp khó khăn gì, làm một buổi sáng là xong.

Tuy nhiên, nếu các mẹ muốn làm cho bé cần lưu ý đo kích thước cho chính xác mới cưa ống. Cũi làm xong mình bỏ nệm mỏng vào bé chơi rất thoải mái. Các mẹ cũng đừng lo sợ cũi bị xô dịch nhé vì cũi nặng vừa đủ chứ không nhẹ đến mức dễ xê dịch, người lớn vào trong ngồi dựa vào thành đều được.

Cũi mình làm diện tích tương đối rộng nên hai bé sinh đôi nhà mình chơi rất thoải mái, thêm 1 đứa cháu 6 tuổi vào chơi cùng vẫn vô tư. Bé nào cũng háo hức chơi rất vui.

Từ lúc làm cũi xong, mình và cả nhà có nhiều thời gian rảnh hơn mà yên tâm hơn trong việc chăm các con".

Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi - 8

Các con của chị Hoài rất vui khi được thoải mái chơi trong chiếc cũi mới.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội, ống nhựa PVC dùng để dẫn nước rất tốt nên mọi người có thể yên tâm sử dụng làm cũi hay những đồ chơi cho trẻ. Hơn nữa, ống nhựa PVC cũng có nhiều tiện lợi hơn so với những đồ chơi tái chế hay làm bằng gỗ. 

“Ống nhựa đã gia công thành vật thể cứng, không có chất lây nhiễm sang trẻ được nên rất an toàn. Hơn nữa, ông nhựa PVC dùng để dẫn nước có nhiều điểm tốt hơn rất nhiều so với gỗ như làm sạch hơn, lau chùi dễ, không thấm nước, không sinh bụi, sinh bẩn, không bị mục, không bị xước tay. 

Hiện nay không có nhà máy sản xuất nhựa tái chế thành ống dẫn nước vì độ bền kém, không ai mua nên rất an toàn. Tuy nhiên, mọi người nên lưu ý không nên làm đồ chơi cho con bằng nhựa tái chế”, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh cho hay.

Bố Đắk Lắk tự chế xe tập đi cho con trai từ ống nước với chi phí 0 đồng
Vì nghĩ rằng nếu mua xe tập đi sau này bỏ đi sẽ rất phí, anh Luật đã mày mò tìm hiểu cách làm chiếc xe tập đi cho con từ vật dụng ống nước có sẵn...
Chi Chi - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội