Bé 2 tuổi chết thảm vì bố dùng cồn lau người con để hạ sốt

Ngày 17/06/2015 10:45 AM (GMT+7)

Sốt cao là triệu chứng thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên một số cha mẹ hành động thiếu kinh nghiệm gây nguy hiểm cho trẻ.

Trang Shanghaiist ngày hôm nay đưa tin một em bé 2 tuổi ở Đông Quan, Trung Quốc đã tử vong vì ngộ độc methanol sau khi cha mẹ em dùng cồn công nghiệp để lau người con giúp hạ cơn sốt.

Theo đó, em bé Xiao Dong bị sốt từ thứ bảy tuần trước. Ông Chang, cha của em bé lấy một chai cồn công nghiệp ở công ty mình và dùng nó lau nách cho con trai vì tin rằng mẹo dân gian này sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể.

Vài phút sau, Xiao Dong ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện Nhi Thâm Quyến.

"Khi cha mẹ cậu bé đưa con đến viện, họ vẫn không biết cồn đã gây ra điều này. Họ nghĩ rằng cơn sốt đã khiến đứa trẻ mất ý thức", Ma Weike, một bác sĩ tại bệnh viện cho biết.

Sau nhiều giờ điều trị, bé Xiao Dong vẫn tử vong vì ngộ độc methanol vào ngày hôm sau.

Cha mẹ Xiao Dong cho biết họ chỉ được nghe mách là rượu cồn giúp giảm nhiệt độ cơ thể chứ không nhận thức được mối nguy hiểm của nó. Cồn công nghiệp mà ông Chang dùng để lau nguời con có hàm lượng methyl lên đến 95%, dễ dàng hấp thụ qua da, nhất là da trẻ em.

Theo các bác sỹ, đói có khoảng 1000ml cồng công nghiệp được bôi lên cơ thể bé Xiao Dong, một liều lượng mà có thể giết chết cả một người trưởng thành.

Bé 2 tuổi chết thảm vì bố dùng cồn lau người con để hạ sốt - 1

Câu chuyện đau lòng là hồi chuông cảnh báo nhiều cha mẹ vẫn nghe lời mách mẹo dùng rượu lau người hạ sốt con cho.

Anh Minh (chinadaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội