Bé gái 1 tuổi uống nước tẩy quần áo, mẹ vội đổ thêm 1 thứ vào miệng con, bác sĩ tấm tắc khen

Thùy Dương. - Ngày 20/11/2022 09:30 AM (GMT+7)

Nhờ cách xử lý bước đầu chuyên nghiệp của người mẹ nên đã cứu bé gái thoát khỏi tay tử thần.

Trong mắt của người lớn, trẻ em rất là hiếu động và tò mò. Nhất là các bé dưới 18 tháng, khi nhặt được bất cứ thứ gì cũng đều cho vào miệng để “thưởng thức”. Bởi đối với trẻ, đó là cách để con khám phá thế giới thông qua vị giác. Tuy nhiên, trên thực tế đã có không ít trường hợp trẻ phải viện cấp cứu khi nuốt phải dị vật hoặc uống nhầm một loại hóa chất độc hại nào đó. Chẳng hạn như trường hợp của bé gái Hiểu Tâm sống ở Trung Quốc.

Hiểu Tâm là một cô gái nhỏ rất xinh xắn, đáng yêu. Tuy chỉ mới 1 tuổi nhưng cô bé lại rất hiếu động và thông minh. Cuối tuần trước, mẹ của Hiểu Tâm đi siêu thị mua sắm nên nhờ bà ngoại qua nhà trông con giúp. Và trong lúc đang phơi quần áo ngoài ban công, bà ngoại của bé gái đột nhiên nghe thấy tiếng cháu khóc lớn. Nhìn về phía Hiểu Tâm, bà “giật nảy mình” khi thấy chai nước tẩy quần áo đã bị mở nắp.

Vội vàng lại kiểm tra, bà ngoại phát hiện chai nước tẩy này chưa từng được sử dụng, và Hiểu Tâm đã tự mở nắp, cũng như cắn rách lớp giấy bạc dán trên miệng chai. Mùi hương trái cây tỏa ra từ chai nước tẩy quần áo có lẽ đã hấp dẫn cô bé nên Hiểu Tâm đã uống nó, bởi bà còn nhận thấy lượng nước trong chai vơi đi một ít.

Trong lúc bà ngoại phơi quần áo, Hiểu Tâm đã uống một ít chất tẩy quần áo (Ảnh minh họa).

Trong lúc bà ngoại phơi quần áo, Hiểu Tâm đã uống một ít chất tẩy quần áo (Ảnh minh họa).

Quá hoảng hốt và bối rối, bà ngoại của Hiểu Tâm chỉ biết ôm cháu dỗ dành. May sao, vừa khi ấy mẹ Hiểu Tâm về đến nhà. Nghe qua sự việc, người mẹ lập tức bình tĩnh đưa con đi rửa miệng bằng nước và yêu cầu bé uống thêm nước vào trong người.

Sau đó, chị ngay lập tức đưa con gái cùng chai nước tẩy quần áo vào Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu (Trung Quốc). Tại đây, bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày và điều trị cho bệnh nhi. Nhờ được cấp cứu kịp thời, Hiểu Tâm đã nhanh chóng khỏe mạnh và vui vẻ trở lại. Nhưng điều bất ngờ là bác sĩ hết lời khen ngợi cách xử lý chuyên nghiệp của mẹ Hiểu Tâm khi phát hiện ra con mình đã uống phải hóa chất độc hại.

Nhờ mẹ cho uống nhiều sữa mà Hiểu Tâm không bị tổn thương nghiêm trọng sau khi uống phải chất tẩy rửa. Điều này đã được các bác sĩ hết lời khen ngợi (Ảnh minh họa).

Nhờ mẹ cho uống nhiều sữa mà Hiểu Tâm không bị tổn thương nghiêm trọng sau khi uống phải chất tẩy rửa. Điều này đã được các bác sĩ hết lời khen ngợi (Ảnh minh họa).

Phó trưởng khoa Nhi của Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, bác sĩ Đặng Viễn cho biết bà đã gặp khá nhiều trường hợp trẻ em uống nhầm thuốc khử trùng hay chất tẩy rửa, nhưng chưa có trường hợp nào nhẹ và nhanh khỏe như Hiểu Tâm. Tất cả là nhờ mẹ của cô bé đã xử lý bước ban đầu đúng cách đó chính là cho con uống thật nhiều sữa. “Trong những tình huống khẩn cấp như thế này thì bước sơ cứu đầu tiên có thể nói là quan trọng hơn việc đến bệnh viện ngay”, bà cho biết.

Bác sĩ Đặng Viễn còn giải thích thêm rằng chất khử trùng có tính ăn mòn cao, vì thế nếu nuốt nhầm sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến khoang miệng, thực quản và thậm chí cả niêm mạc dạ dày. Trên thực tế, khi gặp tình huống này nhiều người sẽ gây nôn để đẩy hóa chất ra ngoài, song phương pháp này không nên thực hiện vì việc nôn ói chỉ làm gia tăng tổn thương đường tiêu hóa, dạ dày và  thực quản của trẻ.

Thay vào đó, các cha mẹ hãy cho con uống nhiều nước nhằm pha loãng hóa chất, giảm kích thích niêm mạc. Tuy nhiên, nên cho trẻ uống từ từ để tránh bị sặc. Sau đó, lau sạch hóa chất còn sót lại trên miệng, mặt, tay... để tránh hóa chất ăn mòn da. Đồng thời, ngay lập tức đưa trẻ cùng “sản phẩm” đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Song, bác sĩ Đặng Viễn nhấn mạnh rằng cách sơ cứu khi trẻ nuốt phải hóa chất này tuy quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là cha mẹ phải bảo vệ con mình và không để tình huống nguy hiểm như thế này có cơ hội xảy ra.

Những cách phòng tránh trẻ em bị ngộ độc hóa chất:

- Cất kỹ những hóa chất gia dụng (nước giặt, bột giặt, nước rửa chén, nước tẩy quần áo, nước xả, nước lau nhà…) ở những nơi an toàn, tránh xa tầm tay với của con. Cha mẹ có thể để tất cả các loại nước hóa chất này vào trong một ngăn tủ và khóa chặt lại.

- Không dùng chai đựng nước uống để đựng hóa chất vì trẻ em sẽ không thể phân biệt được chất lỏng đựng bên trong chai là nước hay hóa chất độc hại.

- Không để những hóa chất độc hại ở trong khu vực vui chơi của con.

- Các sản phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, tóc, thuốc và các loại vitamin nên cất ở những nơi an toàn, trên cao, tránh xa tầm tay trẻ nhỏ.

- Nên ưu tiên mua những sản phẩm tẩy rửa có nguồn gốc thiên nhiên.

Theo Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em