Bé trai 5 tuổi ra đi vì nổi mụn rộp quanh miệng, BS chỉ ra "hung thủ" thực sự từ thói quen của người lớn

Thùy Dương. - Ngày 09/04/2023 19:11 PM (GMT+7)

Mặc dù bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng vẫn không thể cứu cậu bé thoát khỏi tay tử thần.

Đứng trước một đứa trẻ ngây thơ, mũm mĩm, thơm mềm, người lớn rất khó kiềm lòng mà không ôm hôn bé một cái. Thế nhưng, điều này lại bị các bác sĩ ngăn cản bởi trẻ sẽ có khả năng bị lây phải một số căn bệnh nguy hiểm thông qua nụ hôn của người lớn, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Ngày 15/2 vừa qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhi 5 tuổi tên là Đông Đông. Theo lời kể của cha mẹ bé trai thì ban đầu con của họ đã bị nổi mụn nước ở xung quanh miệng. Nhưng nghĩ con bị nóng trong người nên họ chỉ cho bé ăn nhiều đồ mát để giải nhiệt. Ba hôm sau, Đông Đông đột nhiên nôn ói liên tục, chỉ nửa ngày mà đã nôn khoảng 10 lần. Song, bố mẹ bệnh nhi vẫn cho rằng con bị ngộ độc thực phẩm nên chỉ điều trị tại một phòng khám tư gần nhà. Tình trạng này sau đó có thuyên giảm.

Ban đầu, Đông Đông bị nổi các mụn nước ở xung quanh miệng, nhưng cha mẹ bé lại cho rằng con bị nóng trong người nên cũng không đi khám bác sĩ (Ảnh minh họa)

Ban đầu, Đông Đông bị nổi các mụn nước ở xung quanh miệng, nhưng cha mẹ bé lại cho rằng con bị nóng trong người nên cũng không đi khám bác sĩ (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đến nửa đêm thì Đông Đông xuất hiện các triệu chứng co giật, hôn mê, môi tím tái. Quá sợ hãi, bố mẹ bé trai liền đưa con đến bệnh viện của thị trấn. Các bác sĩ tại đây cho biết tình trạng của bệnh nhi rất nặng nên đã quyết định chuyển Đông Đông lên bệnh viện đa khoa của tỉnh Quảng Đông. Trên đường đi, bé trai liên tục co giật, hôn mê, sau đó là chảy máu miệng, mũi và ngưng tim khiến các bác sĩ cứ phải hô hấp nhân tạo và theo dõi sát sao tình trạng của cậu bé.

Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng tình trạng của Đông Đông vẫn ngày càng xấu đi. Cuối cùng, cậu bé cũng đành phải dừng cuộc đời mình lại ở tuổi lên 5 trong sự đau đớn tột cùng của cha mẹ vì bị nhiễm virus Herpes Simplex (HSV).

Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng vẫn không thể cứu Đông Đông thoát khỏi tay của tử thần (Ảnh minh họa)

Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng vẫn không thể cứu Đông Đông thoát khỏi tay của tử thần (Ảnh minh họa)

Chỉ là mụn nước quanh miệng nhưng tại sao lại gây hậu quả nghiêm trọng như vậy?

Giải thích vấn đề này, Bác sĩ Ngụy – giám đốc khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Đông cho biết, virus HSV là họ virus rất lớn có khả năng tự nhân đôi khi tấn công vào các tế bào. Loại virus này thường gây ra nhiễm trùng ở mắt, lưỡi, cổ họng, môi, bộ phận sinh dục và các bộ phận khác trong cơ thể. Hầu hết trẻ em sẽ bị lây nhiễm virus HSV từ người lớn thông qua nụ hôn hoặc tiếp xúc với nước bọt. Mà thói quen hôn con thì cha mẹ nào cũng có vì đó là biểu hiện của tình yêu thương.

Đối với trẻ có hệ miễn dịch tốt, khi bị nhiễm virus HSV, trẻ sẽ bị nổi mụn rộp ở xung quanh miệng điều trị vài ngày là sẽ khỏi. Song, có một số trẻ có hệ miễn dịch kém thì virus HSV sẽ có thể xâm nhập vào não thông qua các dây thần kinh và tỷ lệ tử vong của những trường hợp này là 70% nếu không được can thiệp và điều trị kịp thời.

Chính vì thế, khi thấy trẻ có những dấu hiệu sau đây thì các cha mẹ nên nhanh chóng đưa con đến bệnh viện kiểm tra:

1. Xung quanh miệng xuất hiện mụn nước nhỏ

Trẻ em chủ yếu bị lây virus HSV loại 1 – loại gây mụn rộp quanh miệng. Ban đầu, các nốt sần đỏ sẽ xuất hiện trên môi, sau đó, chúng phát triển to bằng hạt gạo và dính chùm lại với nhau. Kèm theo đó là các triệu chứng như sưng tấy, đau rát, ngứa,…

Cha mẹ nên tránh hôn môi con để tránh trẻ bị nhiễm virus HSV (Ảnh minh họa)

Cha mẹ nên tránh hôn môi con để tránh trẻ bị nhiễm virus HSV (Ảnh minh họa)

2. Sốt và đau họng

Bệnh viêm não do virus HSV gây nên thường diễn ra đột ngột, trẻ sẽ bị sốt cao từ 38,5 – 40 độ C, đồng thời còn bị đau họng, nôn nói, khó chịu, mệt mỏi.

 khởi phát đột ngột, trẻ sẽ sốt cao 38,4-40 độ C. Đồng thời, có thể bị nhiễm trùng đường hô hấp trên như đau họng, buồn nôn và nôn, khó chịu toàn thân.

3. Biểu hiện thần kinh bất thường

Khi các triệu chứng đã kể ở trên xuất hiện mà vẫn không được điều trị kịp thời, virus HSV sẽ tiếp tục gây ra các bất thường về thần kinh như lú lẫn, nói lắp, hôn mê. Một số trẻ còn bị đau đầu và nôn trớ dữ dội.

 Bác sĩ Ngụy cũng chia sẻ thêm răfng 80 – 90% người lớn mang virus HSV trong người, và nó sẽ lây truyền qua trẻ em thông qua các giọt nước bọt, nhất là khi họ hôn hay mớm cơm cho trẻ. Chính vì thế, cha mẹ nên cố gắng tránh hôn vào miệng của con, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuần tuổi. Cũng như nhắc nhở mọi người tránh làm điều đó để bảo vệ sức khỏe của con.

Theo Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết