Con khóc mãi dỗ không nín, ông bố lấy một món đồ chơi ra dụ, một tháng sau bác sĩ thông báo mắt bé bị mù

Thùy Dương. - Ngày 07/04/2023 14:30 PM (GMT+7)

Ông bố khóc nức nở khi nghe bác sĩ thông báo con trai anh đã bị mù lòa vĩnh viễn.

Chăm sóc trẻ sơ sinh không phải là công việc đơn giản như nhiều người vẫn tưởng. Bởi chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ thì có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của em bé. Và dù có hối hận tột cùng cũng không thể nào sữa chữa được.

Tiểu Phương và chồng (sống ở Trung Quốc) đến với nhau thông qua mai mối. Sau đó không lâu, vợ chồng cô vui mừng hay tin sắp được lên chức làm cha mẹ. Cả quá trình mang thai đều diễn ra suôn sẻ, Tiểu Phương đã hạ sinh thành công cậu con trai bụ bẫm đáng yêu.

Trong thời gian ở cữ, sức khỏe của Tiểu Phương vẫn chưa hồi phục nên mọi việc chăm sóc con cái đều phải nhờ một tay chồng cô lo liệu là chủ yếu. Lần đầu làm cha mẹ, cả Tiểu Phương lẫn ông xã đều lúng túng, nhất là mỗi khi con trai khóc là cả hai lại càng luống cuồng không biết làm sao. Cuối cùng, dỗ mãi mà con không nín, ông xã Tiểu Phương đã lấy món đồ chơi đèn pin chiếu hình chiếu lên trần nhà sáng lấp lánh. Thật bất ngờ là con trai họ lại nín khóc ngay lập tức.

Thấy mắt con đờ đẫn, lòng đen không di chuyển nên vợ chồng Tiểu Phương vội vàng đưa con đi khám (Ảnh minh họa)

Thấy mắt con đờ đẫn, lòng đen không di chuyển nên vợ chồng Tiểu Phương vội vàng đưa con đi khám (Ảnh minh họa)

Như người chết đuối vớ được phao, cứ thế, mỗi lần con khóc, bất kể ngày đêm, vợ chồng Tiểu Phương đều lấy chiếc đèn này bật lên cho con nhìn, có khi lại còn đong đưa qua lại cho con nhìn theo rồi ngồi ngắm con đang chăm chú nhìn ánh sáng.

Tuy nhiên, đến hôm đầy tháng, Tiểu Phương đang bế cho con bú liền phát hiện ra mắt của bé trai bị chảy nước mắt liên tục, đã thế lòng đen còn không chút cử động, không nhìn theo vật đung đưa trước mắt. Nhìn mắt con đờ đẫn, vợ chồng cô vội vàng đưa con vào bệnh viện khám.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện ra rằng mắt của đứa trẻ đã bị thoái hóa điểm vàng, tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi. Hỏi thăm thêm một lúc, bác sĩ giải thích nguyên nhân khiến mắt của bệnh nhi bị tổn thương như vậy là do cha mẹ bé đã sử dụng đồ chơi micro có đèn nhấp nháy để mua vui cho con. Tiếp xúc lâu dài với ánh sáng có cường độ cao so với mắt của em bé sơ sinh như thế này đã khiến bé trai bị mù. Lúc đó, quá tức giận, bác sĩ đã mắng chồng Tiểu Phương: “Anh không xứng làm bố”. Nghe đến đây, Tiểu Phương ngã gục, còn chồng cô thì ôm mặt khóc nức nở.  

Ánh sáng từ chiếc đèn pin đồ chơi này quá mạnh đối với trẻ sơ sinh nên đã khiến mắt của con trai Tiểu Phương bị mù lòa (Ảnh minh họa)

Ánh sáng từ chiếc đèn pin đồ chơi này quá mạnh đối với trẻ sơ sinh nên đã khiến mắt của con trai Tiểu Phương bị mù lòa (Ảnh minh họa)

Bác sĩ cũng cho biết thêm rằng ánh sáng mạnh có thể làm hỏng mắt của trẻ em, nhất là khi võng mạc và thủy tinh thể của bé chưa phát triển hoàn thiện nên càng dễ bị tổn thương. Nếu trẻ thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mạnh có thể gây khô mắt, mỏi mắt, thậm chí còn gây ra các bệnh về mắt như viêm giác mạc, đục thủy tinh thể, nặng hơn tất cả là mù lòa.

Do đó, các cha mẹ khi mua đồ chơi cho con cần phải lựa chọn kỹ càng, đặc biệt là những món đồ phát ra ánh sáng. Bởi bạn sẽ không thể nào biết được ánh sáng đó có nguy hiểm đối với con hay không nên tốt nhất bạn nên hạn chế tối đa cho con chơi những món đồ này.

Theo Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em