BTV đông con nhất VTV Trần Quang Minh khổ sở vì con trai ngủ vạ vật trước cửa không chịu đi học mỗi sáng

Chi Chi - Ngày 29/12/2022 09:37 AM (GMT+7)

Cậu út nhà Trần Quang Minh mê ngủ, ngủ từ giường xuống đất, mặc quần áo xong vẫn ngủ tiếp và rất khó để đưa đi học mỗi sáng.

Trong vài giờ qua, nhiệt độ nhiều tỉnh thành phía Bắc giảm sâu kèm theo mưa rét khiến khá nhiều bậc phụ huynh gặp khó khăn hơn trong việc gọi con dậy đi học mỗi sáng vì các nhóc tỳ đang trong "chăn ấm đệm êm" nên rất khó có thể dậy đi học. Đây có lẽ là tình cảnh muôn thuở xảy đến với gia đình nam BTV đông con nhất nhà đài VTV Trần Quang Minh. Ông bố hài hước thường xuyên lên mạng xã hội "tố cáo" hình ảnh lười đi học của các quý tử, đặc biệt là cậu con trai út Voi.

Mới đây, BTV Trần Quang Minh vừa đăng 1 bức ảnh được anh chụp "nóng hổi" trong sáng nay ghi lại khung cảnh cậu út đang nằm sõng soài trước cửa nhà để ngủ, chưa chịu đi học. Trong khi anh trai đã chuẩn bị xong balo, quần áo, giày dép để lên đường thì cậu nhóc được bố hỗ trợ mặc quần áo xong nhưng vẫn có thể lăn đùng ra ngủ tiếp, mặc kệ lời "hò đò" của bố.

BTV đông con nhất VTV Trần Quang Minh khổ sở vì con trai ngủ vạ vật trước cửa không chịu đi học mỗi sáng - 1

Ông bố 4 con không thể tức giận hơn được nữa, liền chụp ảnh đăng tải lên facebook để đỡ bực mình. Anh nói mình "phát rồ" vào mỗi sáng sớm vì con. Chia sẻ thêm với bạn bè ở phần bình luận phía dưới, BTV Trần Quang Minh "đau khổ" kể, Voi rất khó để gọi dậy khỏi giường, ông bố cố gắng gọi con dậy để mặc quần áo, vừa mặc cậu nhóc vừa ngủ, đến công đoạn ra cửa đi giày thì chưa kịp đi đã lăn đùng ra ngủ, ngáy khò khò.

Lời kể vừa hài hước vừa bất lực của ông bố 4 con Trần Quang Minh khiến mọi người bật cười, thậm chí có người bày tỏ cả bố lẫn con trông quá thương, con trai phải dậy sớm để đi học trong khi vẫn thèm ngủ cũng là một điều đáng thương còn ông bố quá vật lộn với quý tử trong chuyện đi học mỗi sáng cũng là chuyện thương thay không kém.

Bên cạnh đó, không ít các bậc phụ huynh đồng cảm với Trần Quang Minh bởi thực tế có rất nhiều gia đình, rất nhiều ông bố bà mẹ và các con gặp tình cảnh này. Đơn cử như gia đình MC Chúng tôi là chiến sĩ Nguyễn Hoàng Linh. Cô có hai cậu con trai sinh đôi và mỗi sáng cũng mất rất nhiều năng lượng để gọi con dậy đi học. Bà mẹ 2 con còn "quăng" luôn 1 chiếc ảnh làm bằng chứng thực tế cho thấy cậu quý tử của Hoàng Linh mỗi sáng đều lăn lộn trên giường, mắt nhắm nghiền không thể dậy khi được mẹ gọi. "Nhà nào chằng 'đò ơi' anh ui" - MC Hoàng Linh thổ lộ.

BTV đông con nhất VTV Trần Quang Minh khổ sở vì con trai ngủ vạ vật trước cửa không chịu đi học mỗi sáng - 2

BTV đông con nhất VTV Trần Quang Minh khổ sở vì con trai ngủ vạ vật trước cửa không chịu đi học mỗi sáng - 3

BTV đông con nhất VTV Trần Quang Minh khổ sở vì con trai ngủ vạ vật trước cửa không chịu đi học mỗi sáng - 4

Trước đó, nam BTV hài hước Trần Quang Minh cũng từng nhiều lần "bóc phốt" cậu út nhà mình vì tính lười đi học mỗi sáng và luôn khiến bố mẹ phải vất vả, cả nhà rất bận rộn vào mỗi buổi sáng.

Ông bố luôn bất lực trước cảnh ngủ lăn lóc mỗi sáng đi học của Voi.

Ông bố luôn bất lực trước cảnh ngủ lăn lóc mỗi sáng đi học của Voi.

Bất kể nơi đâu Voi cũng có thể ngủ được.

Bất kể nơi đâu Voi cũng có thể ngủ được.

Sáng nào cũng phải ẵm đến tận trưởng chưa tỉnh ngủ.

Sáng nào cũng phải ẵm đến tận trưởng chưa tỉnh ngủ.

Được biết nam MC và bà xã xinh đẹp Nguyễn Ngọc có 4 cậu con trai là Heo, Sóc, Gấu và Voi. Trong khi Trần Quang Minh thường bận rộn với công việc nhà đài thì chị Ngọc đảm đương công việc kinh doanh và chăm con. Mỗi khi nam BTV trở về nhà đều xắn tay áo hỗ trợ việc dạy dỗ các con.

Chị Nguyễn Ngọc thừa nhận điều đó "Anh Minh rất hay tâm sự cùng các con, nhất là 2 cậu lớn. Thường thì anh ấy hay dành thời gian ở nhà để đưa đón con đi học, tắm cho các bạn nhỏ, cắt tóc cho các con, rủ các con đi chơi, hướng dẫn các kiến thức sống, cũng như chuyện nghề của bố để các con hiểu và nếu được thì theo đuổi đam mê của bố".

Chị nói thêm "Anh ấy nóng tính, nhưng có lẽ như vậy nên có uy với các con hơn mình. Mình thì khó quát mắng con, nên các con hay tìm làm chỗ dựa tinh thần, nhưng thực sự những quyết định về công việc học hành hay các “ca khó” thì phải là anh Minh. Anh ấy chiều các con theo cách hợp lý hơn mình, các con rất thích bố, nhưng sợ bố vì sợ làm sai ý của bố".

BTV đông con nhất VTV Trần Quang Minh khổ sở vì con trai ngủ vạ vật trước cửa không chịu đi học mỗi sáng - 8

BTV đông con nhất VTV Trần Quang Minh khổ sở vì con trai ngủ vạ vật trước cửa không chịu đi học mỗi sáng - 9

BTV đông con nhất VTV Trần Quang Minh khổ sở vì con trai ngủ vạ vật trước cửa không chịu đi học mỗi sáng - 10

Trong việc học hành của cả 4 con, vợ chồng Trần Quang Minh cùng nhau san sẻ trách nhiệm, quan tâm và sát sao các con. Chị kể, trong gia đình thông thường vào đầu các năm học của các con, BTV Trần Quang Minh sẽ yêu cầu 4 bé viết ra bản cam kết mục tiêu phấn đấu trong năm nay để cố gắng thực hiện. Bố mẹ sẽ là người giám sát và thúc đẩy các con thực hiện. Để làm được điều này cũng rất khó nhưng anh Minh chị Ngọc đều sẽ cố gắng vì các con.

Trong tương lai "Vợ chồng mình quyết tâm dồn hết cho các con để các con nên người. Còn việc chọn lựa nghề và đam mê để theo đuổi thì phụ thuộc vào các con là phần lớn. Nhưng mình cũng nhìn thấy ở các con một sự ngưỡng mộ với bố. Có vẻ như cậu nào cũng muốn làm báo như bố thì phải" - chị Ngọc nói.

BTV đông con nhất VTV Trần Quang Minh khổ sở vì con trai ngủ vạ vật trước cửa không chịu đi học mỗi sáng - 11

Tại sao lại khó đánh thức trẻ dậy?

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ thức dậy muộn và khó đánh thức vào buổi sáng, dưới đây là những nguyên nhân phổ biến mà chỉ cần chú ý quan sát, bố mẹ có thể nhìn thấy nó đang hiện hữu trong gia đình mình.

Trẻ bị ảnh hưởng chế độ sinh hoạt của cha mẹ

Nhiều người vẫn hay cho rằng, trẻ khó thức dậy vì không ngủ đủ thời gian cần thiết. Điều này hoàn toàn đúng, và thực tế, trẻ không ngủ đủ chính vì bị tác động một phần bởi thời gian biểu của bố mẹ. Bố mẹ thức khuya, ăn khuya, làm việc trên điện thoại, laptop, xem tivi quá nhiều có thể khiến trẻ bắt chước, từ đó dần quen thói quen thức khuya. Và quả nhiên, trẻ không ngủ ngon giấc, đủ giấc sẽ khó lòng thức dậy vào buổi sáng.

Do đó, cha mẹ cần kiểm tra lại giờ giấc sinh hoạt của con mình, đồng thời tập thói quen đi ngủ sớm cùng con để khuyến khích trẻ xây dựng giấc ngủ lành mạnh, giúp trẻ có được đồng hồ sinh học tốt, thậm chí có thể tự bản thân thức dậy vào buổi sáng mà không cần ai đánh thức.

Cha mẹ đã đánh thức con sai cách

Thông thường, vì sự gấp gáp vào mỗi buổi sáng, trẻ kêu mãi không dậy dễ khiến bố mẹ cáu giận, la hét. Nhưng vừa sáng dậy đã nghe bố mẹ quát tháo quả thực không vui tí nào. Thậm chí, đôi khi vì những tiếng hét ấy, trẻ lại phản kháng, chọc tức bố mẹ mà chẳng chịu bước ra khỏi giường.

“Dậy rồi phải đi học, thế thôi ngủ vậy!”

Cũng có trường hợp, trẻ đã tỉnh giấc nhưng vì cứ nghĩ phải làm điều gì đó bản thân không thích nên đành nằm “nướng”, thậm chí còn giả đò ốm. Ví dụ, cha mẹ yêu cầu trẻ dậy phải dọn dẹp nhà cửa, trẻ không thích đi học,...

Những cách gọi con dậy đúng giờ phổ biến và dễ dàng của mẹ Nhật

Phối hợp cử chỉ và lời nói nhẹ nhàng 

Đến giờ dậy của con, mẹ Nhật sẽ bước chậm rãi vào phòng, mở cửa rèm để ánh nắng chiếu vào và từ tốn chào con buổi sáng. Lúc này, đứa trẻ tuy còn ngáy ngủ nhưng vẫn nhận thức được những dấu hiệu của một ngày mới bắt đầu, hơn nữa lại được kích thích bởi giọng nói và cử chỉ của mẹ.

Sau đó, cô nhấc chăn của đứa trẻ lên, cầm tay con và gọi tên trẻ nhẹ nhàng để con nhanh chóng vào trạng thái tỉnh táo. Đương nhiên, thay vì gào thét, người mẹ ân cần nói những lời ngọt ngào để giúp trẻ giải tỏa cảm xúc tiêu cực.

Sự nhẹ nhàng, ấm áp sẽ khiến trẻ cảm thấy vui vẻ và chủ động hơn. Bố mẹ có thể áp dụng phương pháp của người Nhật vừa tạo cho trẻ sự thoải mái nhẹ nhàng về lời nói và cử chỉ, vừa sử dụng ánh sáng tự nhiên, sự thay đổi nhiệt độ và các yếu tố khác để kích thích cơ thể trẻ tỉnh táo.

Bằng cách này, trẻ sẽ không dồn nén cảm xúc tiêu cực mà còn có thể hỗ trợ quá trình dậy thì của trẻ.

Thu hút sự chú ý của trẻ

Mẹ Nhật kích thích sự chú ý của trẻ bằng những bữa ăn ngon, bắt mắt, những món đồ chơi trẻ yêu thích, những món quà mới,... Cách đánh thức này không chỉ giúp kích hoạt cơ thể của trẻ mà còn khiến trẻ chủ động hơn trong việc thức dậy.

Giao cho trẻ một nhiệm vụ nhất định

Người Nhật có cách đánh thức con dậy khác biệt khi sử dụng tuyệt chiêu “lấy độc trị độc”. Phương pháp này được thực hiện bằng cách giao nhiệm vụ cho con đi gọi bố, anh, chị thức dậy, để hoàn thành nhiệm vụ trẻ bắt buộc phải dậy sớm hơn các thành viên khác trong nhà.

Bố mẹ cũng có thể giao cho con nhiệm vụ soạn tập vở, thay vì trực tiếp làm giúp con, cách này vừa giúp trẻ tỉnh táo, vừa nâng cao tính tự lập, trách nhiệm cho trẻ, cũng như gắn kết gia đình gần với nhau.

Qua một lần đò, MC Chúng tôi là chiến sĩ lấy được chồng đạo diễn VTV, cưng chiều con riêng vợ
Nữ MC còn bị nhiều người trêu bị cho "ra rìa", chỉ biết đứng nhìn 2 bố con tình cảm.

Sao Việt và Con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con