Con đi học về kêu đau họng, không muốn ăn, lời đứa trẻ nói khiến bố mẹ lập tức báo cảnh sát

Chi Chi - Ngày 04/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Camera giám sát tại phòng học khớp với lời khai của Tiểu Minh.

Trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học còn hiếu động, nghịch ngợm, thích chơi hơn học. Chính vì thế các bé thường bị cô giáo phạt bằng nhiều hình thức khác nhau, cốt cũng để trẻ không lặp lại sai lầm. Tuy nhiên với những hình thức phạt nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ, cha mẹ cần phải đặc biệt quan tâm.

Giống như câu chuyện của một bé trai mẫu giáo ở Dương Châu (Trung Quốc) từng gây xôn xao mạng xã hội, mỗi lần nhắc tới vẫn khiến các bậc cha mẹ "rùng mình".

Theo chia sẻ từ chị Lý - mẹ bé trai tên Tiểu Minh, vào một ngày con trai đi học về, cậu bé liên tục kêu đau họng, không muốn ăn tối. Hôm sau, chị đã cho con đi khám bác sĩ thì được chẩn đoán họng sưng đỏ, mụn rộp xung quanh nên phải hạn chế ăn uống.

Lấy làm lạ về việc con trai bị đau họng quá bất ngờ, chị Lý đã hỏi kĩ Tiểu Minh và cậu bé trả lời "Con nói chuyện với các bạn cùng lớp nên bị cô giáo phạt tất cả phải uống nước nóng vừa đun, cô giáo yêu cầu con uống nhanh. Con uống không hết còn các bạn khác uống hết. Cô bắt con uống 4 cốc".

Sau khi nghe được những lời con trai nói, chị Lý đã vô cùng bức xúc đến thẳng nhà trường yêu cầu được xem camera giám sát. Quả thực những gì xuất hiện trong camera đúng như lời Tiểu Minh nói. Được biết sau khi Tiểu Minh uống nước tại bàn đã chạy vào nhà vệ sinh và 4 người bạn khác cũng gặp tình cảnh tương tự. Cảnh sát và truyền thông đã vào cuộc để làm rõ tình hình.

Con đi học về kêu đau họng, không muốn ăn, lời đứa trẻ nói khiến bố mẹ lập tức báo cảnh sát - 1

Ảnh chụp từ camera giám sát lớp học.

Ảnh chụp từ camera giám sát lớp học.

Cô giáo đã thừa nhận hành vi của mình, gửi lời xin lỗi tới gia đình và các em học sinh. Tuy nhiên chị Lý cho rằng hành vi của giáo viên có vấn đề về mặt đạo đức và không thể tha thứ bằng 1 lời xin lỗi. Được biết, cô giáo tên Chu được nhắc đến trên đây không có chứng chỉ hành nghề và đã được cho nghỉ ở nhà ngay sau đó.

Thực tế những vụ việc giáo viên phạt học sinh gây phẫn nộ dư luận như trên không phải hiếm. Trước đó, một vụ việc cũng gây chấn động thành phố Nam Xương, Giang Tây nước này vì 2 cô giáo mầm non đã có hình phạt được cho là ảnh hưởng đến thể xác của các em học sinh.

Cụ thể, một giáo viên đã giữ đầu và người còn lại giữ thân các em học sinh rồi đổ dầu gió vào miệng những đứa trẻ bị phạt. Thậm chí, một số em còn bị ép uống hết nửa lọ dầu gió. Chưa dừng lại ở đó, hai giáo viên này còn bắt các em học sinh phải tự vả vào mặt mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hình phạt này sẽ không dừng lại nếu các em chưa tự đánh đủ vào mặt mình 100 cái. Và với những lần đánh ra tiếng thì đều không được tính. Sau khi kết thúc hình phạt, hai giáo viên này còn đe dọa các học sinh không được kể với phụ huynh.

Song khi về tới nhà, một số đứa trẻ đã khóc vì quá sợ hãi và không muốn tới trường. Đến khi phụ huynh gặng hỏi, các em mới nói ra sự thật khủng khiếp trên.

Hay một trường hợp khác cũng khiến các bậc phụ huynh đau xót không kém. Theo chia sẻ từ một bà mẹ (giấu tên), con gái chị đi học mầm non về nhà liên tục nói rằng con muốn đi vệ sinh nhưng khi chị cho con vào nhà vệ sinh thì bé lại nắm chặt lấy quần và nói rằng con không muốn đi tiểu nữa.

Nhìn hành động vừa sợ sệt vừa khúm núm của con gái, chị biết rằng bé buồn tiểu nhưng đang lo lắng điều gì đó. Bà mẹ nhanh chóng trấn an con gái và nói rằng sẽ giúp con gái cởi quần. Thế nhưng khi vừa cởi chiếc quần của con gái ra chị đã phát hiện bên trong đùi của đứa trẻ có rất nhiều cát, thậm chí còn có 1 vết cọ xát màu đỏ ở mông.

Sau khi làm việc với nhà trường, giáo viên phụ trách đã thú nhận việc đứa trẻ ở lớp uống khá nhiều nước nên hay đi tiểu, có lần chạy vào nhà vệ sinh không kịp đã đi tiểu ngay tại lớp. Chính vì thế cô giáo hôm nay có hơi "dạy dỗ" bé một chút.

Không chỉ những trường hợp được nhắc đến trên đây mà trước đó còn có rất nhiều trường hợp giáo viên bạo hành trẻ mầm non "ghê rợn" tương tự, dưới "nhãn mác" là phạt. Điều này là không thể chấp nhận được bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến thể xác mà cả tinh thần của những đứa trẻ.

Chính vì thế, hơn ai hết, chính các bậc cha mẹ cần phải là người phát hiện ra những điểm bất thường khi con đi mẫu giáo về để kịp thời "vào cuộc" bảo vệ con.

Con đi học về kêu đau họng, không muốn ăn, lời đứa trẻ nói khiến bố mẹ lập tức báo cảnh sát - 4

Sức khỏe bị ảnh hưởng, cơ thể có vết bầm tím

Đây chắc chắn là dấu hiệu rõ ràng nhất mà cha mẹ không được phép bỏ qua. Cơ thể trẻ tuy non nớt, mềm yếu nhưng không thể tự xuất hiện các vết bầm tím, vết xước.

Sau mỗi ngày con đi học về cha mẹ cần kiểm tra thân thể bé để phát hiện những thương tích trên người. Nếu thấy có bất kì dấu vết nào lạ trên cơ thể bé mẹ cần lời giải thích rõ ràng từ giáo viên. Nếu câu trả lời nhận được là "quen thuộc: "Bé bị ngã". Mẹ cần bình tĩnh xem xét thêm các biểu hiện khác nữa.

Con đi học về kêu đau họng, không muốn ăn, lời đứa trẻ nói khiến bố mẹ lập tức báo cảnh sát - 5

Không thích tiếp xúc với người khác, đặc biệt sợ khi ở trong không gian kín

Thông thường, ở tất cả các trưởng mầm non, tiểu học hiện nay đều đã trang bị những thiết bị camera kết nối với điện thoại thông minh của phụ huynh để cha mẹ tiện theo dõi trẻ nhỏ. Chính vì thế, để bạo hành trẻ, các cô giáo cần phải đưa trẻ vào khu vực kín để thực hiện.

Đó là lý do trẻ tỏ ra sợ hãi khi ở trong không gian kín, bé sẽ mường tượng ra cảnh bị bạo hành. Vì thế, khi con ở trong phòng 1 mình hay đưa con đi tắm... thấy con có biểu hiện sợ hãi, cha mẹ cần nhẹ nhàng khuyên nhủ và trò chuyện với con để tìm ra nguyên nhân.

Trẻ bị bạo hành thường có cảm giác sợ sệt, e dè, ngại giao tiếp và tiếp xúc với bất kì ai, kể cả bố mẹ. Trẻ không chạy nhảy nô đùa như trước mà chỉ thu mình một chỗ, ôm đầu gối hoặc khoanh tay trước ngực...

Con đi học về kêu đau họng, không muốn ăn, lời đứa trẻ nói khiến bố mẹ lập tức báo cảnh sát - 6

Quấy khóc đêm

Tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ rất dễ bị tác động bởi những hành động thô bạo. Nó thường đi vào trong giấc mơ của trẻ, khiến trẻ không thể nào ngon giấc.

Vì thế, nếu thấy con ngủ không ngon giấc, hay giật mình, khóc đêm... mẹ cần tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sức khỏe hay là do trẻ đang bị bạo hành.

Con đi học về kêu đau họng, không muốn ăn, lời đứa trẻ nói khiến bố mẹ lập tức báo cảnh sát - 7

Không thích đi học

Trẻ nhỏ thường phản kháng khi cha mẹ bắt đi học. Đó là một tình huống hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu sự phản kháng của trẻ là vô cùng dữ dội như ôm chặt mẹ, giãy giụa khi mẹ giao bé cho cô giáo hay mỗi lần được mẹ đón đều chạy tới và đòi về ngay lập tức... thì là dấu hiệu bất bình thường. Hãy quan sát ánh mắt của trẻ và ánh mắt của cô giáo trong những trường hợp này để nhận ra được nguyên do thực sự.

Con đi học về kêu đau họng, không muốn ăn, lời đứa trẻ nói khiến bố mẹ lập tức báo cảnh sát - 8

Có những hành vi quá khích chưa từng có

Nghiến răng, cắn móng tay, thở dốc, hồi hộp hay toát mồ hôi hoặc chống đối lại cha mẹ có thể là những hành vi khác lạ, quá khích của bé cho thấy đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Việc bé bị bạo hành dẫn đến lo sợ và không làm chủ được những hành động thân thể mình.

Con đi học về nói mơ trong khi ngủ, mẹ nghe kĩ liền báo cảnh sát
Người mẹ không ngờ sự vô tâm của mình lại đẩy mọi việc đi quá xa như vậy.

Bé chuẩn bị đi học

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học