Đông Nhi đi làm khoe ngực căng sữa, chi tiết móng tay làm nhiều mẹ bỉm hơi bực, lại lo

Chi Chi - Ngày 18/01/2021 09:36 AM (GMT+7)

Mọi người cho rằng, với cách làm đẹp như vậy thì nữ ca sĩ Đông Nhi làm sao có thể chăm con nhỏ được.

Khoảng thời gian sau sinh con, hầu hết các bà mẹ bỉm sữa đều mệt rã rời vì phải thức khuya dậy sớm chăm con nhỏ. Vì thế rất hiếm có người bắt kịp được với công việc trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên rất may với Đông Nhi, cô nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ ông xã Ông Cao Thắng. Hằng đêm anh thường dậy hỗ trợ vợ vỗ ợ hơi cho con sau bú để vợ nghỉ ngơi. Vì thế Đông Nhi dễ dàng bắt kịp nhịp độ làm việc sau khi có con.

Mới đây, bà mẹ bỉm sữa ăn diện đẹp đẽ xuất hiện tại một buổi họp báo phim. Cô diện chiếc đầm trắng hai dây khoe bộ ngực đẫy đà rẫy sữa, tóc búi cao và trang điểm xinh xắn xuất hiện cùng chồng.

Đông Nhi đi làm khoe ngực căng sữa, chi tiết móng tay làm nhiều mẹ bỉm hơi bực, lại lo - 1

Bộ ngực mẹ bỉm sữa Đông Nhi thu hút sự chú ý của nhiều người. Chắc hẳn cô lúc nào cũng dư sữa cho con bú.

Rất nhiều người dành lời khen ngợi cho sắc vóc gái 1 con của Đông Nhi, cô tăng cân không quá nhiều và vẫn giữ được thân hình của một mỹ nhân.

Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ ở Đông Nhi khiến nhiều người thắc mắc liên quan đến chuyện làm mẹ. Thậm chí nhiều mẹ bỉm sữa khác sẽ có phần bực tức nếu đó là thật. Đó là việc Đông Nhi để 10 đầu ngón tay móng rất dài và nhọn.

Đông Nhi đi làm khoe ngực căng sữa, chi tiết móng tay làm nhiều mẹ bỉm hơi bực, lại lo - 2

Đông Nhi để móng tay rất dài và nhọn trong khoảng thời gian chăm con nhỏ?

Dân tình thắc mắc, móng tay như thế thì làm sao có thể chăm con nhỏ? Bởi hầu hết tất cả các bà mẹ đang chăm em bé cần phải thật gọn gàng, sạch sẽ để dễ dàng chăm con và đảm bản an toàn cho bé. Với bộ móng tay này, Đông Nhi sẽ rất khó trong việc chăm con và đôi khi còn có thể làm em bé bị thương.

Tuy nhiên, một cư dân mạng nhanh chóng đưa ra lời giải thích cho bà mẹ bỉm sữa. Đó chắc chắn chỉ là phần móng giả mà Đông Nhi làm đẹp khi đi làm còn thực chất lúc ở nhà chăm con, cô "hiện nguyên hình" là một bà mẹ bỉm sữa thực sự. Minh chứng cho điều đó là một bức ảnh khi ở cùng sự kiện này cho thấy bàn tay cô đã được làm sạch phần móng tay.

Đông Nhi đi làm khoe ngực căng sữa, chi tiết móng tay làm nhiều mẹ bỉm hơi bực, lại lo - 3

Đông Nhi đi làm khoe ngực căng sữa, chi tiết móng tay làm nhiều mẹ bỉm hơi bực, lại lo - 4

Bức ảnh cho thấy phần móng tay đó chỉ là giả.

Trước đó cũng trong một lần đi diễn xa nhà, mẹ bỉm sữa vẫn công quên nhiệm vụ cao cả của một người mẹ đó là vắt sữa cho con ti bình. Cô thoải mái chia sẻ chuyện này: "Bỉm Ngọc vừa mới vắt sữa xong, bỉm lao ra tắm nắng một tẹo nhưng mà nhớ con gái quá". Nhìn bức ảnh cô chụp lúc đó cho thấy bàn tay cũng được làm sạch.

Đông Nhi đi làm khoe ngực căng sữa, chi tiết móng tay làm nhiều mẹ bỉm hơi bực, lại lo - 5

Lần đi diễn ở Cần Thơ, bàn tay Đông Nhi cũng rất "sạch sẽ".

Ngoài ra, trong phần bình luận trò chuyện với bạn bè, nữ ca sĩ cũng không ngại khoe thành tích vắt sữa của mình vừa đạt được đó là tới tận 250ml sữa mẹ. 

Vậy ngoài việc tránh để móng tay dài khi đang nuôi con nhỏ như trường hợp Đông Nhi vô tình gây hiểu nhầm vì mẹ còn nên chú ý những gì khi tiếp xúc với con sơ sinh:

Rửa tay sạch sẽ

Trong vòng 6-8 tuần sau khi chui ra khỏi bụng mẹ, hệ miễn dịch của trẻ còn rất non yếu, do đó trẻ không thể chống lại được sự xâm nhập của các loại vi khuẩn từ bên ngoài. Trước khi tiếp xúc với em bé mẹ đừng quên rửa tay, chân kĩ càng, sạch sẽ để tránh lây nhiễm vi khuẩn.

Bên cạnh đó, móng tay cũng cần được cắt sạch sẽ, gọn gàng, không sơn móng tay vì nhiều hóa chất độc hại.

Tránh hút thuốc lá

Đương nhiên là không có ai vô tâm đến mức tự do hút thuốc cạnh em bé mới sinh. Tuy nhiên, nếu khách là một người nghiện thuốc lá thì phải đảm bảo là sẽ hút điếu thuốc cuối cùng ít nhất là 1 tiếng đồng hồ trước khi gặp em bé. 

Đừng xức quá nhiều nước hoa hoặc lăn khử mùi

Mặc dù trẻ sơ sinh chưa có khứu giác mạnh mẽ lắm nhưng việc xức quá nhiều nước hoa hoặc lăn khử mùi vẫn có thể gây ra dị ứng cho các bé. Vì thế, các bác sĩ đều khuyên những mẹ và người tới thăm trẻ sơ sinh hạn chế sử dụng các sản phẩm tạo mùi thơm cho cơ thể.

Nếu bị cảm cúm, hãy đeo khẩu trang

Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh cực kì yếu, bởi vậy nếu mẹ liên tục bị hắt xì hơi, ho hoặc có bất kì triệu chứng nào khác, tốt nhất hãy đeo khẩu trang khi chăm con.

Đông Nhi khoe ảnh mới nhất lộ bộ phận xấu nhưng dân tình khen: Đúng chất gái mới có con
Dân tình tìm ra được điểm xấu trên cơ thể Đông Nhi sau khi có con nhưng lại dành lời khen ngợi cho cô.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đông Nhi