Làm lồng đèn Trung thu cho con bằng vỏ lon, ông bố khiến ai cũng muốn quay về tuổi thơ

Ngày 11/09/2019 12:25 PM (GMT+7)

Chỉ bằng những vật dụng có sẵn trong nhà và không mất quá nhiều thời gian, chồng chị Hương Giang đã có sản phẩm lồng đèn Trung thu đẹp và ý nghĩa cho con gái.

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày Tết Trung thu 15/8 Âm lịch hàng năm dành cho tất cả những bạn nhỏ tuổi trên cả nước sẽ diễn ra. Rất nhiều bậc cha mẹ đang háo hức sắm cỗ và mua tặng con những món quà trung thu thật ý nghĩa.

Nếu như nhiều bố mẹ khác lựa chọn cho con những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc "bắt kịp xu hướng" được bán trên thị trường thì vợ chồng chị Hương Giang (Ninh Bình) lại có ý tưởng dành tặng cho cô con gái Mít (19 tháng tuổi) chiếc lồng đèn tự sáng chế.

Chiếc lồng đèn mà chồng chị Hương Giang tự tay làm cho con là món đồ chơi "tối cổ" xưa kia được trẻ con rất thích. Nhưng theo thời gian, sự phát triển của xã hội cùng hàng loạt những chiếc lồng đèn với mẫu mã đẹp được bán trên thị trường, nó đã dần bị lãng quên. Đến nay, vợ chồng chị Hương Giang đã đưa bé Mít và rất nhiều người quay lại với những kỉ niệm tuổi thơ.

Video: Bé Mít thích thú với chơi chiếc lồng đèn bố tự làm.

"Vợ chồng mình mấy nay cũng suy nghĩ mua gì để tặng quà trung thu con vừa thích mà lại phù hợp. Cuối cùng chồng mình đã nảy ra ý tưởng làm lồng đèn trung thu cho con bằng vỏ lon sữa có sẵn trong nhà.

Đêm hôm trước hai bố con lọ mọ cắt cắt gọt gọt một loáng, sản phẩm cũng hoàn thành. Mít thích lắm. Hiện giờ con vẫn đang chơi vì nó cứ kêu leng keng, mình bỏ thêm loa nhỏ vào bên trong mở nhạc cho vui tai" - chị Hương Giang cho biết.

Làm lồng đèn Trung thu cho con bằng vỏ lon, ông bố khiến ai cũng muốn quay về tuổi thơ - 1

Chồng chị Hương Giang tìm những vật liệu có sẵn trong nhà để làm đèn lồng cho con gái cưng.

Mọi vật dụng mà chồng chị Hương Giang làm ra chiếc đèn lồng đều có sẵn ở trong nhà, tính ra chi phí chẳng mất đồng nào mà bé Mít cứ thích mãi.

Bà mẹ trẻ cũng chia sẻ cách làm lồng đè Trung thu này để nhiều phụ huynh được biết:

Chuẩn bị:

- 2 vỏ lon sữa đã qua sử dụng, kích thước tùy thích

- 1 chiếc móc áo

- 1 đoạn ống nhựa dài (tay cẩm)

- 1 chiếc đèn led nhỏ

- 1 mảnh giấy dán màu sắc

Cách làm

Bước 1: Dán giấy màu xung quanh hộp. Nên lựa chọn những giấy màu sáng để nổi bật.

Bước 2: Đục 2 lỗ ở chính giữa 2 đáy của lon sữa bò thứ nhất (lon ở dưới) rồi xuyên thanh kẽm qua đó, bẻ thanh kẽm thành hình chữ U lệch để giữ chiếc lon thứ nhất.

Làm lồng đèn Trung thu cho con bằng vỏ lon, ông bố khiến ai cũng muốn quay về tuổi thơ - 2

Có thể dùng máy để đục lỗ cho dễ.

Làm lồng đèn Trung thu cho con bằng vỏ lon, ông bố khiến ai cũng muốn quay về tuổi thơ - 3

Bước 3: Chiếc lon thứ 2 (lon ở trên) thì gỡ bỏ 1 đáy, đáy còn lại đục lỗ tùy thích, nếu khéo tay bạn có thể tạo thành các hoa văn để ánh sáng xuyên qua cho đẹp. Sau khi đã tạo xong hoa văn hãy đục 2 lỗ trên thân lon, cũng ở chính giữa nhé. Sau đó xỏ vào phần ngắn của chữ U lệch sau đó bẻ ngang thanh kẽm để giữ chiếc lon thứ 2 và cắt đi phần kẽm thừa.

Bước 4: Dùng dây rút hoặc dây kẽm buộc phần kẽm còn lại với cây gậy đã chuẩn bị sao cho thật chắc chắn là được. Có thể dùng giấy dán, dán vào cây gậy thêm cho đẹp.

Làm lồng đèn Trung thu cho con bằng vỏ lon, ông bố khiến ai cũng muốn quay về tuổi thơ - 4

Sản phẩm đã hoàn thành. Chị Hương Giang dự định đi mua thêm giấy về dán cho đẹp.

Làm lồng đèn Trung thu cho con bằng vỏ lon, ông bố khiến ai cũng muốn quay về tuổi thơ - 5

Bé Mít rất thích thú với sản phẩm của bố.

Bố tự làm đồ chơi cho con trai mang tới lớp, cô giáo nhìn thấy ra quyết định đặc biệt
Nhận được yêu cầu của cô giáo về bài tập về nhà của con trai, chồng chị Thanh Bình đã nhanh chóng cùng con thực hiện.
Chi Chi - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Trung Thu