MC Quỳnh Chi sang Mỹ thăm con, cậu bé lớn phổng phao sau 7 năm sống xa mẹ

Hạ Mây - Ngày 28/10/2022 11:59 AM (GMT+7)

Nữ MC hạnh phúc vì con thích nghi tốt với cuộc sống ở nước ngoài, được bố và bà nội chăm sóc tốt.

Có lẽ không một ai muốn sống xa con mình. Tuy nhiên, đôi lúc vì hoàn cảnh bắt buộc mà bố mẹ không được ở gần con cái, chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại và chắt chiu từng cơ hội gặp mặt trực tiếp. MC Quỳnh Chi đã trải qua hoàn cảnh như thế trong suốt 7 năm qua, kể từ sau khi ly hôn chồng cũ - thiếu gia Văn Chương (con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền). 

MC Quỳnh Chi và thiếu gia Văn Chương kết hôn vào năm 2012, đón chào con trai đầu lòng vào tháng 8 cùng năm. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau đó, cả hai chính thức "đường ai nấy đi". Thời gian đầu, Quỳnh Chi và Văn Chương từng trải qua mâu thuẫn gay gắt trong việc giành quyền nuôi dưỡng con trai Lucas (tên tiếng Việt là Gia Phúc). Chồng cũ Quỳnh Chi đưa con trai sang Mỹ định cư, trong khi cô vẫn sống ở Việt Nam. Sau cùng, cả hai đã tìm được tiếng nói chung. Quỳnh Chi tuy không được ở gần con 24/7 nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi con trai và sang Mỹ thăm con khi có thể. 

Tổ ấm của Quỳnh Chi và thiếu gia Văn Chương trước khi tan vỡ.

Tổ ấm của Quỳnh Chi và thiếu gia Văn Chương trước khi tan vỡ.

Thời gian qua, nữ MC đã sang Mỹ để có thể gần gũi con hơn. Hình ảnh hai mẹ con đoàn tụ khiến không ít  người xúc động. Đặc biệt, Lucas lớn phổng phao, ngày càng trưởng thành và chững chạc bên mẹ nhận được nhiều chú ý. 

Con trai ngày càng lớn, mẹ vẫn trẻ đẹp nên trông mẹ con Quỳnh Chi như 2 chị em.

Con trai ngày càng lớn, mẹ vẫn trẻ đẹp nên trông mẹ con Quỳnh Chi như 2 chị em.

Cậu nhóc lớn phổng phao, thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ, được nhận xét là bản sao của thiếu gia Văn Chương.

Cậu nhóc lớn phổng phao, thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ, được nhận xét là "bản sao" của thiếu gia Văn Chương.

Chia sẻ về cuộc sống của con ở Mỹ, Quỳnh Chi bộ bạch: "May mắn là con trai tôi thích nghi tốt với cuộc sống ở Mỹ. Bé khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, luôn vâng lời ông bà, bố mẹ. Sống xa con tôi nhớ Gia Phúc vô cùng nhưng tự an ủi bản thân rằng con đang được giáo dục tốt, được chăm chút kỹ lưỡng từ miếng ăn tới giấc ngủ. Sau 5 năm quan sát cuộc sống của con, tôi mới đồng ý ký giấy cho chồng cũ nuôi bé. Ở xa nhưng tôi vẫn ngầm đánh giá mọi thứ, chưa bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì về con để chủ động bảo vệ bé nếu cần".

Như vậy, dù nhớ thương con rất nhiều nhưng trong tâm thế của một người mẹ, Quỳnh Chi đã nén lại tâm tư của mình để suy nghĩ về điều tốt nhất cho tương lai con. Được biết, trong thời gian này, thiếu gia Văn Chương cũng vui mừng thông báo con trai đã chính thức được nhập quốc tịch Mỹ vào ngày 15/10. Theo đó, việc học tập và sinh hoạt của cậu bé ở trời Tây sẽ thuận lợi hơn.

Sau hơn 7 năm sống ở nước Mỹ, con trai Quỳnh Chi đã chính thức nhập quốc tịch Mỹ.

Sau hơn 7 năm sống ở nước Mỹ, con trai Quỳnh Chi đã chính thức nhập quốc tịch Mỹ.

Ở nước ngoài, Gia Phúc được bố, bà nội, cùng 2 người cô chăm sóc như con ruột. Chính vì thế, Quỳnh Chi cũng phần nào yên tâm. Bên cạnh đó, nữ MC tài năng cũng luôn làm trọn trách nhiệm của một người mẹ kể cả khi sống xa con bằng cách giữ liên lạc thường xuyên với cậu bé, gửi quà tặng con hay sang Mỹ thăm quý tử.

MC Quỳnh Chi sang Mỹ thăm con, cậu bé lớn phổng phao sau 7 năm sống xa mẹ - 5

Mùa hè vừa qua, Quỳnh Chi còn vui mừng đón con trở về Việt Nam nghỉ hè sau 7 năm cậu bé sang nước ngoài. Hai mẹ con đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt cô và chồng cũ còn tái ngộ trên một bàn ăn, khiến con trai không khỏi vui mừng và tự hào.

Thiếu gia Văn Chương chia sẻ: "Gần 8 năm mới có được buổi ăn này Lucas (tên tiếng Anh của Gia Phúc - PV) rất tự hào! Vẫn mãi là những người bạn, để đem lại những gì tốt nhất cho con. Thank you Mẹ Lucas".

MC Quỳnh Chi sang Mỹ thăm con, cậu bé lớn phổng phao sau 7 năm sống xa mẹ - 6

Ly hôn là chuyện không ai mong muốn. Là người mẹ hậu hôn nhân tan vỡ còn phải sống xa con nửa vòng trái đất, Quỳnh Chi chắc hẳn đã rất đau buồn. Tuy nhiên, nhìn thấy con trưởng thành tốt đẹp, lại có mối quan hệ văn minh với người cũ và thường giữ liên lạc với con đã giúp Quỳnh Chi phần nào nguôi ngoai. 

Cách ứng xử của bố mẹ sau ly hôn cũng tác động nhiều đến sự phát triển của trẻ. Theo GS.TS Lê Thị Quý – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển, Chủ nhiệm bộ môn Công tác xã hội Trường Đại học Thăng Long: "Các bạn trẻ khi lập gia đình ngày càng ít học kiến thức văn hóa gia đình. Không thể hứng lên thì cưới, có con và giận thì ly hôn vì trong hôn nhân ngoài tình còn nghĩa và trách nhiệm, đặc biệt đối với con cái.

Sau ly hôn, cha mẹ cần phải hiểu nỗi đau của trẻ và hợp tác trong nuôi dạy chúng để chúng bớt tổn thương. Chính quyền, đoàn thể, nhân viên công tác xã hội cần chú ý giúp đỡ cho các gia đình này.

Bố mẹ cần quan tâm, chăm sóc con, giáo dục lối sống lành mạnh cho con giống như lúc vẫn ở với nhau. Bố mẹ đừng giáo dục con thù hằn mà phải giáo dục tình thương yêu, cảm thông với bố mẹ và những người khác".

Sau 7 năm nhường con cho chồng đưa sang Mỹ nuôi, MC Quỳnh Chi lần đầu đón con về Việt Nam
Sau 7 năm, cậu bé Gia Phúc giờ đã trưởng thành, cao lớn và ngày càng giống mẹ.

Sao dạy con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con