Mẹ cắt tóc máu cho con sơ sinh rồi đội mũ, khi mở ra đầu đỏ ửng phải nhập viện

Hạ Mây - Ngày 21/03/2021 18:56 PM (GMT+7)

Chị Minh lúc đó hối hận và xấu hổ vô cùng vì đã không tìm hiểu kĩ trước khi áp dụng cho con mình.

Với những bà mẹ lần đầu chăm con không khỏi gặp phải nhiều bỡ ngỡ. Nhiều mẹ chọn cách tham khảo ý kiến của các bậc ông bà vì họ có rất nhiều kinh nghiệm và hiểu biết nhiều mẹo dân gian. Tuy nhiên, bên cạnh những phương pháp mang lại hiểu quả bất ngờ, vẫn có rất nhiều mẹo dân gian phi khoa học, không những không mang lại hiệu quả mà còn gây hại đến cơ thể non nớt của trẻ.

Điển hình là trường hợp của người mẹ tên Tiểu Minh dưới đây. Vì nghe lời bố mẹ chồng cắt tóc máu cho con, cuối cùng lại gây tai họa cho đứa bé.

Cụ thể, gần đây chị Minh vừa hạ sinh một cặp sinh đôi. Khi hai bé được 50 ngày tuổi, bố mẹ chồng chị yêu cầu nên cạo tóc cho hai bé, khi tóc ra lại sẽ rất đen và dày. Lúc đầu, chị Minh cũng có chút phản đối vì lo sợ không biết có gì xảy ra với hai con không. Tuy nhiên, mẹ chồng chị bảo khi chồng chị còn nhỏ, bố mẹ chồng chị cũng áp dụng cách này, nên chị đành miễn cưỡng nghe lời và đưa con đến một hiệu tóc gần nhà để cạo tóc cho hai bé.

Vì hai bé trẻ vừa cạo tóc xong, sợ gió lạnh nên chị đã mang mũ cho con. Tuy nhiên, đến khi tắm cho con, chị Minh mới hoảng hồn. Da đầu của cậu bé thứ hai đột nhiên nổi vô số mẩn đó.

Mẹ cắt tóc máu cho con sơ sinh rồi đội mũ, khi mở ra đầu đỏ ửng phải nhập viện - 1

Chị Minh và chồng vội vàng đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ cho biết da đầu của bé bị mẩn đỏ là do cạo cạo tóc làm tổn thương da đầu của bé. Nhưng may mắn là tình hình không quá nghiêm trọng, và cậu bé sẽ sớm bình phục. Nếu nghiêm trọng có thể gây ra những tác hại khôn lường cho trẻ, có thể khiến tóc không mọc được trở lại, hay thậm chí ảnh hưởng đến cả cơ thể trẻ.

Thực tế, rất nhiều người cho rằng, cắt tóc máu sớm để tóc trẻ sau dày mọc đẹp và mượt hơn. Tuy nhiên, đây là mẹo dân gian vô cùng phi khoa học. Một phần vì số lượng tóc bé được quyết định ngay từ khi còn nằm trong bào thai (liên quan đến gen) và chế độ dinh dưỡng của mẹ. Hơn nữa, phần da đầu của bé sơ sinh rất yếu ớt, nếu quá trình cạo bỏ tóc thao tác không khéo có thể gây tổn thương chân tóc, dẫn đến nhiễm khuẩn, có thể xảy ra những hệ lụy khó lường.

Bên cạnh việc cạo tóc máu, dưới đây là 4 phương pháp chăm con phản khoa học, mẹ đừng bao giờ áp dụng cho con mình:

1. Nặn sữa đầu ti

Mẹ cắt tóc máu cho con sơ sinh rồi đội mũ, khi mở ra đầu đỏ ửng phải nhập viện - 2

(Ảnh minh họa)

Nhiều người lớn tuổi quan niệm rằng những bé gái khi mới sinh ra nếu được nặn sữa đầu ti sau này ngực sẽ phát triển. Thực tế, đây là một việc làm vô cùng sai lầm.

Các chuyên gia nhi khoa cho biết khi cha mẹ dùng tay nặn đầu ti của con sẽ khiến làn da mỏng manh của con bị tổn thương. Hơn nữa, sức đề kháng của bé còn yếu nên sẽ rất dễ gây nhiễm trùng vết thương, có thể dẫn đến viêm tuyến vú.

Chuyên gia cũng giả thích sở dĩ các bé có hiện tượng này là do tác dụng nhất thời của một số nội tiết từ máu người mẹ hoặc nhau thai truyền sang trẻ làm cương tuyến vú và bộ phận sinh dục. Đó là hiện tượng sinh lý bình thường, sau vài ngày hiện tượng này sẽ biến mất. Trẻ lớn lên có bộ ngực đẹp hay xấu là do cấu tạo của cơ thể, hoàn toàn không phải do việc nặn đầu vú quyết định.

2. Cạo lông mày

Mẹ cắt tóc máu cho con sơ sinh rồi đội mũ, khi mở ra đầu đỏ ửng phải nhập viện - 3

(Ảnh minh họa)

Theo kinh nghiệm được truyền lại, nhiều mẹ trẻ cho rằng việc cắt tỉa lông mi cho trẻ sơ sinh sẽ giúp bé sau này có hàng lông dài, dày và đẹp tự nhiên hơn.

Hàng lông mi ngoài đem lại vẻ đẹp cho trẻ thì còn có tác dụng bảo vệ đôi mắt vô cùng lớn. Ngoài ra, lông mi còn giúp ngăn ngừa bụi, nước, mồ hôi bên ngoài đi vào giác mạc của trẻ.

Việc cắt tỉa lông mi vô tình làm tổn thương bé, làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh tật, thậm chí ảnh hưởng đến phần giác mạc, kết mạc của trẻ sơ sinh. Vì thế, các mẹ bỉm sữa tuyệt đối không được cắt tỉa lông mi cho trẻ sơ sinh.

3. Cho trẻ mặc quần bó

Nhiều ông bà cũng như cha mẹ rất thích cho trẻ mặc quần bó (quần legging) vì trông trẻ rất đáng yêu. Hơn nữa, cũng có một số người tin rằng việc mặc quần bó sẽ giúp chân trẻ thẳng và thon hơn khi lớn lên.

Thực tế, cha mẹ nên biết rằng việc bị thường xuyên mặc quần áo bó sát sẽ ảnh hưởng đến quán trình tuần hoàn máu của trẻ. Nếu diễn ra trong thời gian dài, có thể gây tắc nghẽn máu cục bộ, thiếu oxy, thậm chí gây hoại tử vùng bị bó.

4. Cho trẻ ăn quá sớm

Mẹ cắt tóc máu cho con sơ sinh rồi đội mũ, khi mở ra đầu đỏ ửng phải nhập viện - 4

(Ảnh minh họa)

Một số người lớn tuổi trong gia đình luôn thích cho trẻ ăn thức ăn của người lớn, các ông bà cho rằng bắt đầu ăn sớm sẽ cung cấp nhiều dinh dưỡng và năng lượng cho trẻ hơn. Trên thực tế, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển hoàn thiện nên bé không thể tiêu hóa hết được thức ăn của người lớn, dễ gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm như rối loại tiêu hóa, tổn thương dạ dày, thận,... Đồng thời, vì còn nhỏ nên răng của trẻ cũng chưa phát triển đủ để nhai kĩ thức ăn, việc nuốt thức ăn chưa được nhai kĩ sẽ khiến trẻ bị nghẹn và dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Con sơ sinh uống 5 hộp sữa 1 tháng không tăng cân, hóa ra sai lầm từ người bà
Thấy cháu gái gầy yếu, bà ngoại nghĩ cần tăng thêm lượng sữa mỗi lần pha.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách