Nữ cầu thủ Nghệ An đang thi đấu thì con đói, trọng tài dừng trận để ngồi giữa sân vạch áo cho con bú

Hạ Mây - Ngày 10/03/2023 06:03 AM (GMT+7)

Hình ảnh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ tốt cho sức khỏe của mẹ và bé, mà còn mang đến sợi dây gắn kết thiêng liêng của tình mẫu tử. Có lẽ vì vậy mà khi làm mẹ, nhiều chị em phụ nữ dần quen với việc cho con bú ở nơi đông người, quên đi những ngại ngần thời con gái.

Mới đây, bức ảnh mẹ bỉm Nghệ An đang thi đấu bóng đá bỗng xin trọng tài tạm dừng trận đấu để cho con bú thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Phần lớn bình luận đều hướng đến khen ngợi mẹ bỉm "giỏi việc nước, đảm việc nhà", chu toàn chuyện gia đình và xã hội. 

Giữa sân bóng đá đông người, mẹ bỉm không ngần ngại vén áo cho con bú.

Giữa sân bóng đá đông người, mẹ bỉm không ngần ngại vén áo cho con bú. 

Được biết, người mẹ trẻ đảm nhận vai trò tiền đạo trong một cuộc thi bóng đá dành cho phụ nữ tổ chức tại Nghệ An. Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu dài hơi, vì con trai đói bụng nên chị đã tạm hoãn thi đấu để thực hiện thiên chức. Không ít cánh mày râu tỏ ra thán phục mẹ bỉm sữa vất vả chăm con vẫn mạnh mẽ chạy theo bóng.

Không riêng gì mẹ bỉm sữa Nghệ An đang thi bóng đá vẫn dừng lại cho con bú, có rất nhiều bà mẹ nổi tiếng và bình thường, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu "đói" sữa của con mọi lúc mọi nơi. Chẳng hạn như trong trường hợp chị Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1994, Phú Thọ) trên đường rước dâu về nhà chồng, dù mặc trang phục áo cưới cồng kềnh, chị vẫn sẵn sàng cởi bỏ xiêm y để con được bú sữa mẹ.

Hình ảnh tình mẫu tử thiêng liêng khiến không ít người cảm động. Có lẽ, trong trái tim người mẹ, con luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần con được khỏe mạnh, mẹ không nề hà những khó khăn trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ

Nữ cầu thủ Nghệ An đang thi đấu thì con đói, trọng tài dừng trận để ngồi giữa sân vạch áo cho con bú - 2

Vừa làm cô dâu vừa làm mẹ, chị Oanh đã có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Vừa làm cô dâu vừa làm mẹ, chị Oanh đã có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Hòa Minzy cũng tự nhận mình là bà mẹ truyền thống, không ngần ngại cho con bú mọi lúc mọi nơi. Cô chia sẻ: "Điển hình bà mẹ truyền thống cho con bú trực tiếp, đi đâu cũng vạch ra đây ạ". Có những ngày bận rộn lịch trình dày đặc, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp thậm chí không kịp ngồi xuống hay thay quần áo diễn, đã vội vàng chon bú.

Nữ cầu thủ Nghệ An đang thi đấu thì con đói, trọng tài dừng trận để ngồi giữa sân vạch áo cho con bú - 4

Diễn viên Lan Phương hay siêu mẫu Hà Anh đều có khoảnh khắc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ở hậu trường để cho con bú, không ngại vất vả đưa con cùng đi làm trong thời gian nuôi bằng sữa mẹ.

Nữ cầu thủ Nghệ An đang thi đấu thì con đói, trọng tài dừng trận để ngồi giữa sân vạch áo cho con bú - 5

Nữ cầu thủ Nghệ An đang thi đấu thì con đói, trọng tài dừng trận để ngồi giữa sân vạch áo cho con bú - 6

Ngay cả mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera cũng lựa chọn nuôi con bằng sữa mẹ và không ngần ngại cho em bé bú giữa buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của con gái cưng. Để giữ gìn hình kín đáo và riêng tư cho mẹ và bé, Marian đã khéo léo sử dụng một chiếc khăn choàng kín người. Dù vậy, cô vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều như: “Cô ấy có thể đến phòng kín hơn hay khu vực riêng tư để cho con bú. Dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng và hình ảnh này khiến nhiều người chú ý theo cách không hay”. Đáp lại, mỹ nhân Philippines chia sẻ: “Có lẽ chỉ ai làm mẹ mới hiểu được tôi”.

Nữ cầu thủ Nghệ An đang thi đấu thì con đói, trọng tài dừng trận để ngồi giữa sân vạch áo cho con bú - 7

Hình ảnh cho con bú ở chỗ đông người như trên máy bay hay tàu điện không hiếm nhưng đôi lúc cũng nhận về những ý kiến trái chiều. Nhiều người cố ý hiểu sai lệch ý nghĩa thiêng liêng của việc cho con bú và đưa ra những bình luận khiếm nhã. 

Thậm chí, có trường hợp của mẹ bỉm Cathy Ho đang cho con bú trên ghế công cộng thì bị nhân viên an ninh yêu cầu chuyển đến nhà vệ sinh gần đó. Hay người phụ nữ Trung Quốc bị hành khách cùng chuyến tàu điện ngầm la mắng: "Chị không biết xấu hổ sao khi cho con bú đúng nơi đông người như thế này, ít ra cũng đợi xuống tàu hoặc mang sẵn thứ gì đó để che chắn chứ?". Người mẹ này đã từ tốn trả lời: "Tôi không thể giương mắt nhìn con của mình đang đói được, bác thông cảm".

Dù việc cho con bú vô cùng thiêng liêng nhưng nhiều mẹ bỉm sữa vẫn gặp khó khăn

Dù việc cho con bú vô cùng thiêng liêng nhưng nhiều mẹ bỉm sữa vẫn gặp khó khăn 

Không thể giương mắt nhìn con đói có lẽ là tâm lý chung của rất nhiều chị em phụ nữ trong thời gian cho con bú. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) từng phát động chiến dịch "Nói có với nuôi con bằng sữa mẹ" để "nâng cao thái độ tích cực của công chúng đối với việc nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc và nơi công cộng".

Bên cạnh đó, chị em phụ nữ có thể lựa chọn trang phục phù hợp cũng như sắm thêm khăn choàng để việc cho con bú ở nơi đông người được diễn ra thoải mái và riêng tư hơn.

Làm cô dâu xinh đẹp mẹ bỉm vẫn không quên chăm con, cho con bú trên quãng đường 200km
Diện mạo xinh đẹp, tiệc cưới linh đình nhưng mẹ chưa bao giờ quên con.

Nuôi dạy con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con bằng sữa mẹ