Ông trùm Quỳnh Búp Bê lấy người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2010, con gái 11 tuổi nối gót mẹ

Chi Chi - Ngày 31/08/2022 09:42 AM (GMT+7)

Vợ chồng nam diễn viên Minh Tiệp hãnh diện vì con gái mới 11 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao khủng. Không những thế còn học hành giỏi giang, năng khiếu đầy mình.

Là một trong những diễn viên tham gia vào làng điện ảnh từ khá sớm, với ngoại hình nam tính, diễn xuất tốt, tên tuổi của Minh Tiệp nhanh chóng nổi lên và được nhiều khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình như: Cảnh sát hình sự, Lập trình cho trái tim, Ban mai xanh. Nổi bật nhất phải kể đến vai Vũ "sắt" - một ông trùm trong phim Quỳnh búp bê…

Thế nhưng ngoài đời, Minh Tiệp là một người hoàn toàn khác. Nam diễn ở độ tuổi U50 hiện đang làm việc tại Bộ Văn hóa. Từng nổi tiếng đào hoa nhưng năm 2011, Minh Tiệp “chốt hạ” nên duyên với bà xã kém 13 tuổi Thùy Dương, người từng lọt vào top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau kết hôn, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và có với nhau một “trái ngọt” là nhóc tì Minh Thùy nay đã 11 tuổi - cô bé rất được truyền thông chú ý.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Minh Tiệp và bà xã Hoa hậu Thùy Dương.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Minh Tiệp và bà xã Hoa hậu Thùy Dương.

Ông trùm Quỳnh Búp Bê lấy người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2010, con gái 11 tuổi nối gót mẹ - 2

Minh Tiệp được nhiều khán giả yêu mến vì ngoại hình đẹp và diễn xuất tốt trong Quỳnh Búp Bê.

Minh Tiệp được nhiều khán giả yêu mến vì ngoại hình đẹp và diễn xuất tốt trong Quỳnh Búp Bê.

Ngoài đời, con gái Minh Tiệp được nhiều người nhận xét là được thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài và đặc biệt là đôi chân miên man khiến nhiều ngưỡng mộ. Dù chỉ mới học xong cấp 1 nhưng Minh Thùy đã sở hữu chiều cao 1m6, cao hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa và cũng cao gần bằng mẹ.

Với khuôn mặt sáng sủa cộng thêm chiều cao vượt trội, Minh Thùy hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành hoa hậu trong tương lai. Con gái có chiều cao vượt trội nên bản thân Minh Tiệp và bà xã cũng thường xuyên nhận được lời động viên từ cộng đồng mạng rằng: "Ba Tiệp mẹ Dương chuẩn bị tinh thần để con gái thi hoa hậu đi ạ".

Nhìn con gái mới chỉ học hết cấp 1 đã có chiều cao như thiếu nữ khiến nhiều khán giả tò mò về cách bố Tiệp mẹ Dương nuôi con, đặc biệt là về chế độ dinh dưỡng. Tuy nhiên, bố mẹ nhóc tì khẳng định, ngoài cho con uống sữa và tập luyện thể thao thì vợ chồng nam diễn viên cũng không có bí quyết gì đặc biệt trong việc kích thích phát triển chiều cao cho con.

Nói về con gái, Minh Tiệp nhận xét con là cô bé hiếu động. Minh Thùy đặc biệt thích các hoạt động chạy nhảy, đạp xe, chơi đuổi bắt…Có lẽ nhờ tăng cường vận động, đặc biệt là các hoạt động thể chất ngoài trời cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý đã giúp Minh Thùy nhanh chóng có được chiều cao đáng mơ ước. 

Cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. 

Đặc biệt, em có đôi chân dài miên man, chiều cao vượt trội.

Đặc biệt, em có đôi chân dài miên man, chiều cao vượt trội. 

Gương mặt xinh xắn cộng với chiều cao ấn tượng, ái nữ nhà Minh Tiệp được nhận xét có nhiều tiềm năng để theo đuổi nghệ thuật giống bố mẹ. Bản thân bà xã Minh Tiệp cũng là người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo người mẫu. Nhờ thế mà con gái thường xuyên được mẹ huấn luyện cho cách chọn đồ hay luyện dáng đi chuẩn chỉnh.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lại được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu từ khá sớm nên “con gái rượu” của bố Tiệp tỏ ra rất dạn dĩ trước ống kính và nhóc tì cũng đã có cơ hội được mời đóng quảng cáo. 

Minh Thùy cũng rất có năng khiêu trong nghệ thuật.

Minh Thùy cũng rất có năng khiêu trong nghệ thuật. 

Bản thân Minh Thùy cũng tỏ ra có đam mê với các môn nghệ thuật ngay từ nhỏ và em cũng chứng tỏ mình là người có con mắt nghệ thuật dù chỉ mới ít tuổi. Thông qua những bức ảnh được bố mẹ đăng tải trên mạng xã hội có thể thấy ái nữ nhà Minh Tiệp rất biết cách chọn đồ, phối đồ...Nhiều set đồ cô bé chọn nhìn đơn giản, phù hợp với lứa tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, thời trang.

Khi được hỏi về việc có cho con theo đuổi nghệ thuật sau này không, nam diễn viên của "Quỳnh búp bê" không ngần ngại chia sẻ: "Nhiều người nói lớn lên nên cho con làm người mẫu, diễn viên, vợ chồng mình thì luôn tôn trọng ý kiến của con, con làm gì cũng được, miễn là con thích và đam mê.”

Cô bé năng động, hoạt bát và rất tự tin.

Cô bé năng động, hoạt bát và rất tự tin.

Mặc dù gia đình "chẳng thiếu gì ngoài điều kiện" nhưng Minh Tiệp, Thùy Dương đều là những người sống giản dị và cặp đôi cũng muốn hướng cho con đến điều đó. Vợ chồng nam diễn viên chọn cho con học trường công, con cũng đi học ngủ trưa trên bàn, ngồi ghế nhựa giữa sân trường giữa trời nắng, cũng phải đi học thêm…

Nói chung là nhóc tì cũng trải nghiệm sinh hoạt như bao bạn bè có gia đình bình thường khác trong xã hội. Bởi Minh Tiệp suy nghĩ: “Cách tốt nhất để con có một tương lai tốt đẹp là cho con một cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa”. Chính vì thế anh luôn cố gắng cho con sống và học tập trong một môi trường bình thường nhất có thể và đặc biệt tuyệt đối không áp đặt con vào môi trường nào quá sức.

Bố mẹ luôn cho Minh Thùy được thỏa sức lựa chọn theo đuổi những gì mình yêu thích.

Bố mẹ luôn cho Minh Thùy được thỏa sức lựa chọn theo đuổi những gì mình yêu thích. 

Trong việc nuôi dạy và giáo dục con cái, Minh Tiệp và bà xã luôn thống nhất quan điểm dạy con không bằng đòn roi. Vợ chồng anh khẳng định: “Tôi nghĩ uy với một đứa trẻ không phải bằng vũ lực mà là bằng giáo dục”. Tuy nhiên, không vũ lực không có nghĩa là nuông chiều con. Nam diễn viên cho rằng muốn uốn nắn con điều gì thì chính bố mẹ phải là người làm gương trước đã. Chính vì thế khi ở nhà, cặp đôi đều cố gắng giữ chuẩn mực trong mọi hành động và lời nói, hạn chế to tiếng với con và đặc biệt tránh những phút giây thiếu kiềm chế mà gây ra hành động đòn roi. 

 Minh Tiệp và Thùy Dương luôn hạn chế to tiếng và đòn roi với con gái.

 Minh Tiệp và Thùy Dương luôn hạn chế to tiếng và đòn roi với con gái. 

Nói về việc dạy dỗ con cái, nam diễn viên cho rằng bản thân bố mẹ phải dành nhiều thời gian gần gũi, bầu bạn với con thì mới có thể hiểu được tâm lý và tính cách của con. Mặc dù công việc của cả hai vợ chồng đều rất bận nhưng cả hai đều luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho cô con gái nhỏ.

Được biết, gia đình Minh Tiệp đặc biệt yêu thích những khoảng thời gian rảnh rỗi cuối tuần. Cả nhà cùng ra ngoài ăn sáng những món ăn bình dị, sau đó cùng nhau ngồi uống cà phê nói chuyện. Theo đúng lời nam diễn viên: "Đó mới chính là sở thích của gia đình tôi". Anh cũng như bà xã đều vô cùng trân trọng những khoảng thời gian bên gia đình, không cần đến những nơi cao sang hay tốn kém, chỉ cần là một nơi bình dân nhưng gia đình bên nhau đã là hạnh phúc rồi. 

Nam diễn viên cho rằng bố mẹ cần dành nhiều thời gian cho con cái.

Nam diễn viên cho rằng bố mẹ cần dành nhiều thời gian cho con cái. 

Dù thành viên gia đình chỉ vỏn vẹn có 3 người nhưng tổ ấm của Minh Tiệp, Thùy Dương luôn đầy ắp tiếng cười. Chỉ có một cô con gái nên hai vợ chồng anh tập trung hoàn toàn tâm trí vào việc nuôi dạy và chăm sóc con gái. Đến nay, mặc dù chưa thật sự bước vào tuổi trưởng thành nhưng ái nữ đã làm bố mẹ "nở mày nở mặt" vì không chỉ có ngoại hình hoàn hảo mà còn học hành giỏi giang, tính cách ngoan ngoãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Để con có chiều cao vượt trội như bé Minh Thùy nhà Minh Tiệp, ngoài gen di truyền, chế độ dinh dưỡng, tập luyện và nghỉ ngơi đóng vai trò rất quan trọng. Bố mẹ có thể tham khảo một số lưu ý sau. 

Khuyến khích trẻ tập thể thao

Một số môn thể thao có ích cho việc tăng trưởng chiều cao là bơi lội, bóng rổ, yoga, đu xà. Bên cạnh đó quá trình vận động sẽ góp phần tích cực trong việc gia tăng lượng khoáng chất tích tụ trên bề mặt và quanh xương, giúp xương phát triển tối ưu và "bứt phá" chiều cao ngoạn mục.

Nghỉ ngơi hợp lý

Con cần ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Khi trẻ ngủ sâu là thời điểm hóoc-môn tăng trưởng giải phóng. Do đó trẻ nên đi ngủ trước 11 giờ tổi và ngủ đủ 8 tiếng/ngày để phát triển thể chất tốt nhất

Chế độ ăn uống đầy đủ

Chế độ dinh duỡng đóng góp đển 32% vào việc phát triển chiều cao ở tuổi dậy thì. Trung bình trẻ cần 2.200-2.400 calo/ngày, tương đương với khẩu phần ăn của người lớn. Một số nhóm thực phẩm có lợi cho phát triển chiều cao là đạm, kẽm, canxi và một số vi khoảng khác. Trong độ tuổi dậy thì, trẻ nên dung nạp khoảng 180g đạm/ngày, 11mg kẽm/ngày và 1000mg canxi/ngày.

Á hậu duy nhất sắm vai cave trong Quỳnh Búp Bê: Chồng phố cổ Hà Nội là sếp lớn, làm mẹ 2 con gái
Thanh Hương dành nhiều thời gian làm vợ làm mẹ trước khi quay lại với nghiệp diễn.

Nuôi dạy con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con