Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được

Chi Chi - Ngày 19/08/2021 09:48 AM (GMT+7)

Ông bố cho biết, ở độ 4 tuổi như Vĩ Lâm và Hùng Tâm, khó có thể tìm thấy cặp anh em nào ở Việt Nam làm được điều này.

Hồi tháng 8 năm ngoái, bé Giang Vĩ Lâm và bé Giang Hùng Tâm, cùng sinh năm 2016 chính thức xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam hạng mục Cặp anh em nhỏ tuổi nhất đứng thăng bằng bằng 2 tay trên tay cha. Những hình ảnh và video quay lại buổi kỉ lục ấy khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi các bé còn quá nhỏ nhưng đã làm được điều mà nhiều người lớn e sợ.

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 1

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 2

Được biết Bé Giang Vĩ Lâm là con trai của nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ và MC Hồng Phượng. Bé Giang Hùng Tâm là con trai của nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Nghiệp và ca sĩ Ngọc Mai. Cả hai đều sinh năm 2016 và hiện tại đã được gần 5 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân của "hoàng tử xiếc" Giang Quốc Cơ tiếp tục thông báo một điều về con trai và cháu khiến anh không khỏi ngưỡng mộ và tự hào. Thậm chí, anh còn nhận định việc hai bé đạt được khả năng này từ khi 4 tuổi là điều mà "chắc ở Việt Nam ở độ tuổi này khó tìm ra cặp anh em thứ 2".

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 3

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 4

Theo đó, bé Vĩ Lâm và Hùng Tâm từ khi còn 4 tuổi đã có thể đứng thăng bằng bằng 1 tay trên tay cha. "Khi ở 4 tuổi Cơ và Nghiệp còn chưa biết thăng bằng là gì, chắc còn đang mãi mê chơi với những con siêu nhân thậm chí chắc còn chưa biết tạo hình con vật ra sao.

Hôm nay Bắp và Hùng Tâm đã làm những thứ mà không biết các con làm điều đó như thế nào nhưng Ba Cơ và Nghiệp dám tự tin nói đó không phải là năng khiếu mà chính vì các con đã vượt qua khỏi giới hạn của mình. Thăng bằng 1 tay một động tác mà chắc ở Việt Nam ở độ tuổi này khó tìm ra cặp anh em thứ 2.

Các con là niềm tự hào và là sức mạnh để ba và chú Nghiệp học tập từ các con về việc vượt qua giới hạn của bản thân mình, chúc các con luôn có thật nhiều sức khỏe để chơi và cống hiến những gì mình làm được cho ngành Xiếc Việt Nam của chúng ta" - Quốc Cơ nói.

Kèm theo đó là một số hình ảnh vô cùng ấn tượng về khả năng đó của hai nhóc tỳ nhà họ Giang. Các bé không chỉ làm được 1 lần mà còn làm được nhiều lần, ở nhiều nơi khác nhau với những địa hình và tư thế hoàn toàn khác nhau. Quả thực bất kì ai nhìn thấy hình ảnh đó đều có chút lo sợ, kèm lẫn ngưỡng mộ và tự hào.

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 5

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 6

Được biết, hai nhóc tỳ được bố Quốc Cơ và Quốc Nghiệp tập luyện khi còn nhỏ, đặc biệt là việc tạo niềm yêu thích bộ môn xiếc và đưa các bé đi biểu diễn trong một vài sự kiện.

Trong một chia sẻ trước đó của Quốc Nghiệp về việc để các bé tập luyện xiếc từ khi còn quá nhỏ, anh cho biết: “Khó khăn đầu tiên từ phía 2 mẹ của 2 cháu. Vì Hồng Phượng và Ngọc Mai thấy các cháu trong giai đoạn đầu tập luyện rất lo vì sợ các bé chưa hiểu sẽ xảy ra chấn thương, hơn ai hết Cơ và Nghiệp hiểu những chuyện đó và đã làm tâm lý với vợ rất nhiều. Giờ thì cả nhà đã quen và cùng ủng hộ các cháu.

Khó khăn tiếp theo chính là bản thân chúng tôi cũng cảm thấy hơi lo sợ, bởi vì chưa có bé nào thực hiện động tác này và chỉ cần mất tập trung thì sẽ không hay. Nhưng với kinh nghiệm của Cơ và Nghiệp đã từng bước tìm mọi cách để nương hai bé để hai bé có những điểm mạnh trên tay, để cho 2 bé có cảm giác thăng bằng trên tay của mình. Và khi nương được rồi sẽ làm như thế nào để 2 con có thể cảm thấy thoải mái vận động nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 7

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 8

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 9

Thời gian đầu khi chuẩn bị tập cho 2 con, anh em tôi đã phải loại bỏ cảm giác mình là diễn viên chuyên nghiệp, Nghiệp phải thăng bằng lại trên tay Cơ nhiều lần để 2 anh em tìm điểm chung cho Vĩ Lâm và Hùng Tâm”.

Còn Quốc Cơ, anh nói thêm: “Thật sự để hai bé tập trung luyện tập là rất khó, vì còn bé nên khi thích thì các bé sẽ làm còn khi không thích thì sẽ không hợp tác. Nên anh em tôi đã sử dụng kĩ thuật tâm lý cho các bé đó là vừa cho các bé chơi vừa tập luyện như thế hai bé sẽ không có cảm giác mình đang trải qua những buổi tập căng thẳng mà thay vào đó là những trò chơi rất thú vị.

Đồng thời, các trò chơi này sẽ phải thay đổi thường xuyên để tránh trường hợp các bé bị chán và quan trọng nhất là chuẩn bị tâm lý cho các bé để có thể thực hiện việc thăng bằng bất cứ lúc nào… chính vì thế, hiện tại chỉ nói là thực hiện thăng bằng cho dù đông người thế nào đi chăng thì 2 bé vẫn rất tự tin thể hiện mà không phải e dè, sợ sệt”.

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 10

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 11

Quốc Cơ tự hào con trai và cháu 4 tuổi làm được điều khó trẻ em Việt nào làm được - 12

Nói về việc hướng con trai theo đuổi nghiệp xiếc giống bố, Quốc Cơ bày tỏ quan điểm: “Chưa biết tương lai như thế nào nhưng hiện tại hai vợ chồng chỉ mong con phát triển bình thường, vui chơi học hỏi theo đúng lứa tuổi của con để có một cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa. Chắc chắn chúng tôi sẽ tôn trọng việc chọn lựa nghề của con trong tương lai”.

“Khi bé được 3 tháng tuổi, tôi đã tập cho con. Tôi cho bé làm quen với việc rèn luyện đôi chân. Tôi thường dùng tay đẩy chân để bé gồng lại. Dần dần, đôi chân của bé thẳng ra và có lực bật. Tôi có nhiều bạn bè có chuyên môn nên học tập ở họ rồi về áp dụng. Theo tôi, đó chỉ là việc tôi chơi với con chứ không phải tập xiếc gì lớn lao. Tôi chỉ giúp con cứng cáp và khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường”.

Về phần Quốc Nghiệp, anh cho rằng việc hướng các con theo những động tác cơ bản của bộ môn xiếc có tác dụng tăng sự cứng cáp cho trẻ ngay từ nhỏ. Anh chia sẻ: "Ở phương Tây, người ta thường cho các bé 1-2 tháng tuổi tập vài động tác nhẹ nhàng. Các ông bố bà mẹ Việt Nam chưa quen nên thấy nguy hiểm. Bà xã Ngọc Mai cũng tỏ lo lắng rất nhiều, nhưng tôi là người có kinh nghiệm ở lĩnh vực này nên cố gắng chọn lọc những kỹ năng phù hợp nhất cho con".

Quốc Cơ để con trai bế em, dân mạng xem ảnh quá lo lắng, phải nhắc nhở ngay
Ngay lập tức, cặp bố mẹ trẻ đã có những lời giải thích hợp lý.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quốc Cơ - Quốc Nghiệp