Đỗ Thị Hải Yến gặp lại "tình cũ" sau 2 thập kỷ: Chàng giành Oscar, nàng sinh 3 con trong 5 năm

Nguyễn Trang - Ngày 23/03/2024 11:25 AM (GMT+7)

Mới đây, Phượng và Alden Pyle đã có dịp gặp lại nhau sau 22 năm hợp tác

Cuộc tái ngộ định mệnh sau 22 năm

Đỗ Thị Hải Yến gặp lại amp;#34;tình cũamp;#34; sau 2 thập kỷ: Chàng giành Oscar, nàng sinh 3 con trong 5 năm - 1

“22 năm Phượng và Alden Pyle mới hội ngộ” là dòng trạng thái mà Đỗ Thị Hải Yến đăng trên trang cá nhân cùng 2 bức hình chụp chung với tài tử Brendan Fraser sau 22 năm gặp lại. Nhiều người cũng bất ngờ với cuộc hội ngộ sau 22 năm này và để lại nhiều lời khen như "Ôi gặp lại kìa", "Tuyệt vời", "Xúc động lắm"...

Hải Yến và Brendan Fraser đã từng có dịp hợp tác chung trong bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng được ra mắt năm 2022. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên kể về mối tình tay ba giữa phóng viên người Anh Thomas Fowler (Michael Caine), bác sĩ nhãn khoa người Mỹ Alden Pyle (Brendan Fraser) và Phượng (Đỗ Thị Hải Yến).

Người Mỹ Trầm Lặng gây tiếng vang trên trường quốc tế

Người Mỹ Trầm Lặng gây tiếng vang trên trường quốc tế

Với gương mặt thuần Việt, đẹp duyên dáng, giữa 2000 ứng cử viên cho vai Phượng, Hải Yến đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phillip Noyce. Khi ấy, cô đang ở cái tuổi 20 trẻ trung, xuân sắc và vừa tốt nghiệp trường múa. Khi tham gia casting, cô cũng đã kịp tích lũy một chút kinh nghiệm diễn xuất qua 2 bộ phim Mùa Hè Chiều Thẳng ĐứngVũ Khúc Con Cò.

Bộ phim được quay tại Việt Nam và Australia với kinh phí khoảng 30 triệu USD. Sau khi ra mắt, Người Mỹ Trầm Lặng đã gây tiếng vang lớn nhờ nội dung đặc sắc. Cũng nhờ tác phẩm này mà Hải Yến đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Vệ tinh (Satellite Award).

Đỗ Thị Hải Yến - hạnh phúc bên gia đình sau lần đầu đổ vỡ

Hình ảnh của Hải Yến trong Người Mỹ Trầm Lặng

Hình ảnh của Hải Yến trong Người Mỹ Trầm Lặng

Sau thành công của Người Mỹ Trầm Lặng, Hải Yến không tìm kiếm cơ hội tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood mà ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên sinh năm 1982 đã góp mặt trong một số phim được đánh giá cao như Chuyện Của Pao (2005), Chơi Vơi (2008), Cánh Đồng Bất Tận (2010)… Lần cuối cùng cô xuất hiện là khi tham gia bộ phim Cha Và Con Và... vào năm 2015 trước khi lui về chăm lo cuộc sống gia đình.

Hải Yến vốn theo học bộ môn múa suốt 7 năm nhưng lại có duyên với điện ảnh. Tuy cô không đóng quá nhiều phim nhưng những phim mà người đẹp tham gia đều nhận được đánh giá cao. Hải Yến cũng đã kịp mang về cho mình giải thưởng Nữ chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 và giải của Hội điện ảnh Việt Nam lần thứ 4 nhờ nhan sắc thu hút, đúng chất điện ảnh và năng lực diễn xuất ổn định.

Tuy tham gia ít phim nhưng cô luôn nhận được đánh giá cao về khả năng diễn xuất

Tuy tham gia ít phim nhưng cô luôn nhận được đánh giá cao về khả năng diễn xuất

Sự nghiệp của Hải Yến có thành công cũng có tiếc nuối. Cô từng lỡ mất vai nữ chính trong Hồi Ức Geisha cho dù đã lọt vào vòng casting cuối cùng. Vai diễn đó về sau được trao cho Chương Tử Di khi nhà sản xuất phim thay đạo diễn khác. Nữ diễn viên chia sẻ: “Không phải thứ gì mình muốn cũng được, cả khi những tưởng nó đã nằm chắc trong tay mình. Hào quang có thể sớm nở tối tàn, và diễn viên, xét cho cùng cũng chỉ là một cái nghề như bao nghề khác”.

Bên cạnh sự nghiệp rực rõ thì nàng thơ Chuyện Của Pao lại gặp trục trặc trong hôn nhân. Cô kết hôn lần đầu với đạo diễn Ngô Quang Hải nhưng sớm chia tay. Sau lần đổ vỡ đó, năm 2012, cô nên duyên cùng doanh nhân Việt kiều giàu có làm tổng giám đốc một công ty sản xuất nội thất tên Calvin Lâm.

Hải Yến hạnh phúc bên chồng và 3 người con

Hải Yến hạnh phúc bên chồng và 3 người con

Sau khi lấy chồng lần 2, cô lui về ở ẩn dù nhận được nhiều lời mời đóng phim. Đỗ Hải Yến tâm sự: "Ông xã tôi hiện tại là người rất thoải mái. Khi tôi thấy điều gì tốt đáng làm thì anh ấy rất ủng hộ. Điều quan trọng là tôi đã gặp được một người thật sự trưởng thành và có kinh nghiệm sống. Không cần nói nhiều anh cũng hiểu tôi nghĩ gì".

"Sự nghiệp rất quan trọng nhưng không phải là số một. Gia đình và những người trong gia đình - ai cũng được vui, hạnh phúc và khỏe mạnh - đối với tôi là điều quan trọng nhất. Nếu người làm sáng tạo không có gia đình hay cuộc sống tốt thì không thể nào thành công. Bởi sáng tạo cần một người bình tâm".

Hải Yến rạng rỡ ở tuổi 40

Hải Yến rạng rỡ ở tuổi 40

Trong ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Hải Yến xúc động nói: "Hạnh phúc gia đình là giấc mơ lớn nhất đời em. Nhưng em không thể thực hiện giấc mơ ấy một mình nếu không có người đồng hành như anh. Sau 10 năm mình bên nhau và có ba thiên thần, anh vẫn mang cho em cảm giác an toàn. Cảm ơn anh luôn là bạn đời ấm áp và thân thiết của em".

XEM VIDEO: Đỗ Hải Yến hạnh phúc vui đùa bên chồng và 3 con.

Sắp tới, Hải Yến sẽ có cơ hội quay trở lại điện ảnh khi tham gia dự án Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê. Lần nay cô sẽ hợp tác với diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Brendan Fraser - vinh quang đến muộn

Brendan Fraser từng là cái tên làm mưa làm gió khắp các phòng vé những năm 90 của thế kỷ 20

Brendan Fraser từng là cái tên làm mưa làm gió khắp các phòng vé những năm 90 của thế kỷ 20

Brendan Fraser mở đầu sự nghiệp diễn xuất của mình bằng vai người rừng trong George of the Jungle. Và vào những năm 90 của thế kỷ 20, Brendan Fraser trở thành cái tên làm mưa làm gió tại phòng vé với các phim như Xác Ướp (The Mummy, 1999; The Mummy Returns, 2001; The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, 2008)The Quiet American (2002)...

Thời điểm này, anh rất được người hâm mộ là nữ chú ý vì ngoại hình điển trai, lãng tử. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, đột nhiên Brendan Fraser gần như biến mất khỏi Hollywood vào những năm 2010. Đến đầu năm 2018, anh quyết định lên tiếng về lí do vì sao sự nghiệp của anh tuột dốc không phanh.

Sự nghiệp của tài tử đã có thời gian bị chững lại

Sự nghiệp của tài tử đã có thời gian bị chững lại

Anh đã bị Phillip Berk – Chủ tịch Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA), cựu chủ tịch Quả cầu vàng – quấy rối tình dục và bị đưa vào danh sách đen của làng giải trí Hollywood. Chưa dừng lại tại đó, biến cố cuộc đời anh tiếp tục xảy ra khi Brendan Fraser phải trải qua nỗi đau mất mẹ và ly hôn với vợ cũ Alton Smith.

Sau hơn 10 năm dừng lại, cuối cùng anh cũng có vai diễn trong bộ phim The Whale (2022) của đạo diễn Darren Aronofsky. Đây là một vai diễn bi thương, một ông chú béo phì 280kg đang bất lực trước cuộc đời của chính mình. The Whale đã giúp anh giành được giải Oscar đầu tiên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Brendan Fraser giành được giải Oscar

Brendan Fraser giành được giải Oscar

“Suốt sự nghiệp của mình, tôi đã bị đánh tơi bời, té lên té xuống, bị châm lửa, bị ném vào tường. Như thế cũng thú vị. Tôi thích điều đó. Nhưng Charlie có lẽ là nhân vật anh hùng nhất mà tôi từng đóng. Anh ấy (Charlie) là một người đang hối tiếc, nhưng anh ấy cũng đang ở trong một biển hy vọng”, tài tử chia sẻ

Sau 20 ca phẫu thuật, cuộc sống của nam thần gia trưởng mới lo được cho em giờ ra sao?
Mới đây, nam diễn viên đã đăng tải hình ảnh và hi vọng sớm chơi bóng rổ trở lại.

Harry Lu

Theo Nguyễn Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam