Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết

Băng Châu - Ngày 22/01/2023 19:00 PM (GMT+7)

Ngọc Lan chia sẻ khi nhận dự án mới, dù các nhân vật là cùng một kiểu phản diện, cô vẫn sẽ luôn tìm cách làm cho vai diễn của mình trở nên khác biệt. 

Cảnh nhân vật của Ngọc Lan trong phim Mẹ Rơm tỏ tình với Mô (Thái Hòa).

Ngọc Lan là nữ diễn viên miền Nam nhận được sự yêu mến của khán giả toàn quốc bởi khả năng thể hiện tốt những vai diễn đa dạng, có chiều sâu. Đặc biệt, nữ diễn viên sinh năm 1985 là người đẹp hiếm hoi hoá thân xuất sắc vào những vai phản diện nhưng vẫn luôn được khán giả yêu thích. Thời gian gần đây, các dự án phim của Ngọc Lan như: Trói Buộc Yêu Thương, Mặt Nạ Gương, Nghiệp Sinh Tử, Mẹ Rơm đều nhận được sự quan tâm lớn của người xem.

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 1

Nhân dịp đầu xuân năm mới, người đẹp quê Thành phố Hồ Chí Minh đã dành chút thời gian ngồi lại với chúng tôi để cùng nhìn lại con đường sự nghiệp và tình duyên trong năm qua.

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 2

- Ngọc Lan là một nữ diễn viên lăn xả, có sức diễn tốt nên sở hữu nhiều dạng vai khác nhau trong hơn 20 năm sự nghiệp. Thời gian gần đây, khán giả dành nhiều sự yêu thương cho chị dù đóng vai phản diện. Chị nghĩ điều gì giúp chị không bị "ghét lây"?

Tôi là một người may mắn khi được thể hiện hầu như tất cả các nhân vật từ chính diện tới phản diện với những nét tính cách khác nhau. Trong suốt hơn 20 năm làm nghề, sẽ có những nhân vật có điểm tương đồng, có cùng một màu sắc nhưng tôi sẽ luôn tìm cách làm nó trở nên khác biệt, không lặp lại. Dù đều là phản diện, nhưng bà trùm đa mưu trong phim Nữ Chủ, Trang tham lam trong Luật Trời, bà Nga đầy thù hận ở Bán Chồng… đều rất riêng biệt, không trộn lẫn vào nhau. Tôi không muốn bản thân đi vào một lối mòn.

Trước đây, từng có giai đoạn khán giả rất yêu thích những vai diễn hiền lành, số phận của tôi nhưng thời gian gần đây, tôi lại có duyên được yêu thương nhờ vai phản diện. Dù người ta ghét nhân vật nhưng lại thường bảo thích Ngọc Lan vì những phần thể hiện trên màn ảnh. Tôi nghĩ mình đóng phản diện vẫn được yêu thích là nhờ khán giả thương Ngọc Lan nên luôn phân biệt rõ đâu là phim, đâu là đời, không có việc "ghét lây" diễn viên vì nhân vật. 

Tôi tâm niệm trong bản ngã con người luôn có cả điều thiện và điều ác nhưng quan trọng là người ta lựa chọn như thế nào. Tôi muốn tìm tòi đến tận cùng xem nhân vật của mình vì sao trở nên ác. Chắc hẳn cái ác có lý do này làm đã "cái nư" của người xem và được khán giả thương.

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 3

- Nhưng vai phản diện sẽ khiến cơ hội nhận được các hợp đồng quảng cáo của diễn viên bị hạn chế hơn những vai chính diện thành công. Chị có cảm thấy băn khoăn vì điều này? 

Đầu tiên, tôi nghĩ khi nhận được lời mời đóng phim là bản thân mình nên cảm thấy vui rồi. Bởi chắc chắn các nhà sản xuất, đạo diễn đánh giá mình có thể đóng tốt dạng vai đó thì họ mới mời. Tiếp đó, hiện tại, tôi nhận vai không còn vì để tìm cách giữ một vị trí nào đó trong nghề hay vì thu nhập mà đóng để đã “cái nư” làm nghệ thuật.

Thú thật, ngày xưa, tôi nhận phim là vì tiền, vai nào tôi cũng nhận, cũng đóng vì để ổn định kinh tế. Giờ đây, kinh tế của tôi đã khá vững nên tôi muốn làm vì đam mê trước tiên, không cần quá quan tâm những vấn đề khác nữa. 

- Những bước ngoặt trong cuộc sống có ảnh hưởng nhiều tới diễn xuất của chị? 

Tôi nghĩ mỗi trải nghiệm trong cuộc sống đều giúp cho cảm xúc trong diễn xuất của mình đầy lên, giúp tôi có cái nhìn sâu, thể hiện chắc chắn hơn. Các vai diễn sau này của tôi đều thấm nhuần các giá trị xã hội và góc nhìn cuộc sống đa dạng hơn. 

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 4

- Gần đây, chị đã góp mặt trong buổi lễ vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2022 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đối với chị Ngọc Lan hiện tại, giải thưởng có vai trò như thế nào? 

Nếu nói giải thưởng không quan trọng là không đúng. Vì người diễn viên khi nhận được giải thưởng dù tư nhân hay nhà nước, họ đều rất vui và vinh dự. Giải thưởng chính là sự ghi nhận đối với nghệ sĩ sau thời gian nỗ lực. 

Tuy nhiên, tôi không dành quá nhiều suy nghĩ làm thế nào để đạt được giải thưởng đó. Bởi trong suốt quá trình làm nghề, tôi đã chạm tay được vào nhiều giải thưởng, được khán giả yêu mến và quan trọng là gia tài vai diễn đồ sộ, đa dạng. Tôi nghĩ một diễn viên có nhiều vai diễn được khán giả nhớ không có nhiều, mình có được điều này đã là điều tốt nhất. 

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 5

- Sự nghiệp ngày càng thăng hoa nhưng có điều gì khiến chị cảm thấy không hài lòng trong năm qua không?

Có một điều tôi không hài lòng là sức khỏe ngày càng yếu. Sức khoẻ gặp vấn đề khiến tôi lo tới mức suy nghĩ bị tiêu cực. Thậm chí, tôi còn viết di chúc cho con của mình luôn rồi bởi sợ con mình không ai nuôi. Tôi rất sợ, nỗi ám ảnh về sức khoẻ đó khiến tôi bị mất ngủ. 

Tôi luôn đặt ra những tình huống xấu nhất rồi chuẩn bị, để khi có chuyện thì bản thân vẫn có thể chống đỡ được. Bởi trong tình cảm, tôi đã vẽ một bức tranh quá màu hồng từ lúc biết yêu cho tới hôn nhân nên những việc khác, tôi cần phải tính toán kỹ lưỡng. 

- Chị có chia sẻ sợ đi bước nữa, liệu nỗi sợ này có phải vì chị luôn nghĩ tới những tình huống xấu nhất? 

Sợ chứ, một lần mình đổ vỡ rồi nên nếu đổ vỡ lần nữa thì sẽ chẳng có gì vui vẻ cả, lại còn làm mất thời gian. Giờ tôi vừa phải lo công việc, lại phải lo cho con, nếu có thêm một sự quan tâm nữa sẽ phải chia thời gian ra. Tôi nghĩ mình sẽ khó mà làm trọn vẹn được gì nếu chia ra như vậy.

Giờ tôi đang làm tốt vai trò làm mẹ và làm người của công chúng, tôi sẽ cố gắng điều đó đã. Khi nào có thời gian, tôi sẽ nghĩ tới chuyện tình cảm. Hiện tại, tôi toàn 11h tới 11h30 đêm mới có thời gian rảnh thì ai hẹn hò mình giờ đó nữa. (Cười lớn)

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 6

- Vậy không biết có ai đang theo đuổi chị không? 

Nói không có chắc mọi người sẽ không tin. Cũng có đó, tại mình cũng đẹp mà. (Cười lớn). Nhưng mà, tôi nghĩ không nên làm mất thời gian của cả hai. Tuy nhiên, tôi khẳng định việc đổ vỡ cũ không ảnh hưởng đến suy nghĩ và quan điểm yêu đương của tôi. Tôi vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như từ trước tới nay vì tôi nghĩ con người không có tình yêu thì thật tội nghiệp. 

- Thường kinh tế là vấn đề khiến nhiều mẹ đơn thân bị áp lực còn chị thì sao? 

Nói tới vấn đề này thì tôi tự hào lắm. (Cười) Tôi là người lo xa và sống có kế hoạch, thậm chí còn bị rối loạn lo âu mức độ nhẹ. Thời gian trước, vấn đề lo nhất của tôi là tiền nên khi làm nghề, tôi luôn đặt ra những mục tiêu nhỏ và cố đạt được mục tiêu đó. Tôi không đặt mục tiêu lớn vì sợ đi sai con đường của mình. 

Khi tôi quyết định kết hôn, tôi đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế của mình rồi. Tôi đặt ra giả thuyết nếu lỡ hôn nhân của mình không thuận lợi nên để dành một khoản tiền tiết kiệm trước khi kết hôn. Khi quyết định sinh con, tôi cũng đã phải để dành được một mức tiết kiệm để bản thân có cảm giác dù có phải nuôi con một mình, mình vẫn có thể chăm sóc tốt cho con tới năm 18 tuổi. 

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 7

Tôi là một người độc lập, không muốn làm phiền ai. Tôi nghĩ rằng nếu may mắn lấy được một chồng tốt, có điều kiện thì khoản tiền tiết kiệm đó sẽ có thể dư ra còn nếu không tốt, mình vẫn có thể cùng san sẻ và gánh vác với một nửa.

Thời điểm tôi quyết định ly hôn, tôi không phải chuẩn bị kinh tế nữa vì đã có rồi nhưng tôi phải chuẩn bị tâm lý. Có thể khẳng định, tôi không phải lo lắng về kinh tế dù làm mẹ đơn thân, cũng đã để dành được nhiều lắm và còn mua bảo hiểm nữa. (Cười)

- Vậy chị có thường nuôi dạy con phải biết tiết kiệm và tự lập?

Có, tôi luôn dạy con mình phải biết tự lập. Sau này con lớn, đọc được những bài phỏng vấn của mẹ sẽ biết mình là người đã có kinh tế. Tuy nhiên, tôi không sợ con hư hỏng, chỉ trông chờ vào khoản tiền mẹ để cho mình. Bởi trong di chúc, tôi ghi rõ chỉ khi Louis học tốt, làm được điều gì đó cho xã hội thì tiền mới tới tay con. Còn nếu không, số tiền đó sẽ được dùng làm từ thiện. 

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 8

- Giờ Louis cũng đã dần lớn, chị chia sẻ với con về việc ba mẹ không còn sống chung như thế nào? 

Tôi luôn làm bạn và chia sẻ với con để con có môi trường phát triển tốt nhất. Con tôi còn hay "chọc quê" mẹ rằng: “Lêu lêu, ba chia tay mẹ, lêu lêu”. Tại tôi thường nói: “Mình làm bạn với nhau nha, suốt đời mình không chia tay nhau nha” nên mới bị Louis trêu. 

Tuy nhiên, tôi cũng là người khá nghiêm tắc trong việc nuôi dạy con và khiến những người xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc đó khi chăm sóc Louis. 

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 9

- Vậy chị giáo dục con như thế nào về những điều liên quan tới Tết?

Năm nay, Louis lên 6 tuổi, đã biết nhiều hơn rồi nên tôi cũng có dự định sẽ cho con biết mỗi dịp Tết thì mọi người sẽ thường làm gì, cúng kiếng ra sao, sắm sửa những gì. Tuy nhiên, tôi có dự định đi du lịch dịp Tết này nên tôi sẽ hỏi con lựa chọn sẽ ở nhà đón Tết hay đi du lịch cùng mẹ và bà ngoại. 

Thường nếu chọn đi du lịch dịp Tết thì sẽ không cần sắm sửa gì nhiều cả. Mẹ con tôi sẽ mua sắm, trang trí cho nhà bà ngoại rồi cùng đón Tết chứ không có mua sắm nhiều cho nhà mình. Còn những năm đón Tết ở nhà, tôi sẽ mua sắm online là chủ yếu vì thuận tiện và tiết kiệm thời gian. 

- Tiền lì xì của Louis, chị có để bé giữ hay sẽ giữ thay bé? 

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 10

Khi đi học con đã được cô dạy tiền lì xì là gì và ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn theo sát con trong việc nhận tiền lì xì. Bởi hiện nay, lì xì vừa là văn hóa nhưng cũng trở thành một vấn nạn. Nhiều người lạm dụng chuyện lì xì và quà Tết khiến nhiều đứa trẻ mở lì xì thấy tiền lớn thì vui mà tiền nhỏ lại không vui. Vậy nên nói thật là mỗi dịp Tết, tôi luôn hạn chế cho con tiếp xúc với mọi người, chỉ đi chơi với gia đình. Tôi ngại cho con nhận tiền lì xì từ người khác. 

- Thường những món ăn gì sẽ nhất định phải có ở nhà chị dịp Tết? 

Tết chắc chắn phải có thịt kho hột vịt, khổ qua, củ kiệu. Còn bánh chưng và bánh tét, năm nào, tôi cũng được khán giả tặng khá nhiều. 

Xin cảm ơn chị, chúc chị và gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc!

Ngọc Lan sau đổ vỡ vẫn sẽ yêu cuồng nhiệt như trước đây, ngại để con nhận tiền lì xì trong dịp Tết - 11

Theo Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Nguyên Đán 2023 - Khắc ghi từng giây phút yêu thương