Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ

Băng Châu - Ngày 13/01/2023 05:39 AM (GMT+7)

Diễn viên Trọng Nhân nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả bởi lối diễn chắc tay qua 2 bộ phim thành công Hoa Hồng Trên Ngực Trái và Duyên Kiếp.

Trọng Nhân gây ấn tượng với những cảnh lừa tình trong Duyên Kiếp.

Trọng Nhân là nam diễn viên vừa có ngoại hình vừa có diễn xuất tốt, được đào tạo bài bản. Nhưng sự nghiệp nghệ thuật của anh lại thường xuyên có những khoảng đứt đoạn khá lâu vì các lý do như bị quỵt tiền cát-xê, bị kẹt ở Mỹ do dịch... hay vì muốn nghỉ ngơi đi du lịch. Dù vậy, tên tuổi của Trọng Nhân hiện nay đã có độ nhận diện khá tốt sau 2 bộ phim đạt được tiếng vang khắp cả nước là: Hoa Hồng Trên Ngực Trái Duyên Kiếp

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 1

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 2

Hành trình chật vật tìm chỗ đứng

Trọng Nhân sinh ra ở TP. Hồ Chí Minh, trong một gia đình có 3 chị em nhưng không có ai theo nghệ thuật. Anh thích hát từ nhỏ nên luôn nghĩ sẽ học thanh nhạc để làm ca sĩ. Nhưng khi tốt nghiệp phổ thông, Trọng Nhân lại quyết định thi trường điện ảnh vì theo mẹ anh, học điện ảnh có thể vừa đi hát vừa đóng phim như nghệ sĩ Chánh Tín. Chỉ mới học xong năm thứ nhất trường điện ảnh, Trọng Nhân đã được giao vai chính trong phim Ai

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 3

Sau đó, trai đẹp sinh năm 1988 lại được tham gia bộ phim Chuyện Tình Mùa Thu và nhận được nhiều lời khen. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim khác như Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp, Zippo Mù Tạt Và Em, Không Thể Gục Ngã,... Diễn xuất của Trọng Nhân được giới chuyên môn ghi nhận khi từng lọt đề cử Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất tại giải Mai Vàng năm 2015. Tuy nhiên, tên tuổi của Trọng Nhân vẫn không được nhiều khán giả biết tới. 

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 4

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 5

Trọng Nhân từng vắng bóng màn ảnh tới 4 năm vì "mất hết cảm hứng phim ảnh". Anh chia sẻ: "Tôi chỉ muốn đi du lịch đó đây và kiếm tiền bằng công việc kinh doanh. Có thể, một trong những lí do khiến tôi "chán ngán" là bởi những điều tôi đã vấp phải trước đó khi đóng phim. Nhất là những lần bị nhà sản xuất phim quỵt tiền cát-xê, bị phá hợp đồng vào phút chót để đẩy "gà nhà" của họ vào phim…

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 6

Có lần tôi bị quỵt số tiền khoảng 120 triệu, tôi uất ức vì công sức ròng rã mấy tháng trời bị đạp đổ. Trong lúc nóng giận, tôi cãi nhau với họ, nói nặng nề. Từ đó, họ đồn thổi tôi xấu tính, hay đòi tiền nên các vai diễn dần thưa thớt. Một lần khác, tôi được ký hợp đồng nam chính. Nhưng thời gian ngắn sau, họ lại gọi tôi đến thanh lý hợp đồng, đề nghị bồi thường tiền mặt. Tuy nhiên, tôi từ chối nhận.

May mắn là công việc kinh doanh của tôi khá tốt nên thu nhập ổn định, chứ trông chờ vào cát-xê đóng phim chắc tôi không sống nổi. Chỉ có điều, công việc của tôi lúc nào cũng phải trực tuyến nên đi đâu cũng kè kè cái điện thoại". 

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 7

Thành công nối tiếp thành công

Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng, Trọng Nhân đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả với vai "phi công" Khang trong phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Anh lặn lội từ Mỹ về đóng phim vì yêu mến đạo diễn Vũ Trường Khoa và một phần vì vẫn còn yêu nghề. 

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 8

Khang là một anh chàng đại gia chính hiệu nhưng luôn tìm cách che giấu thân phận để sống như một người bình thường. Anh chàng rơi vào lưới tình của chị đẹp San (Diệu Hương) và khiến trái tim khán giả đập loạn nhịp vì quá ngọt ngào.

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 9

Trọng Nhân chia sẻ về người tình màn ảnh hơn tuổi: "Tôi và chị Diệu Hương kết hợp khá ăn ý, tung hứng, bổ trợ lẫn nhau. Tôi ấn tượng với phân cảnh Khang tỏ tình San. Tôi đã chủ động thêm một câu ngôn tình không có trong kịch bản và chị Hương cũng tán thành. Đó là "Đối với thế giới chị chỉ là một người nhỏ bé, nhưng với tôi chị là cả thế giới".

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 10

Câu nói này có lâu rồi nhưng tôi áp dụng lại. Thú thực, khi quay đúp đầu tiên, tôi còn rơi nước mắt luôn. Nhưng sau đó đạo diễn Vũ Trường Khoa không đồng ý cho khóc. Một cảnh nữa mà tôi nhớ là cảnh trên giường của Khang và San. Dù cảnh quay đó không có gì táo bạo, nhưng chị Hương rất kỹ tính. Tôi còn trêu chị Hương rằng chị rụt rè quá". 

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 11

Sau thành công của Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Trọng Nhân lại bất ngờ vắng bóng một thời gian do bị kẹt lại ở Mỹ vì COVID-19. Giữa năm 2020, anh lặng lẽ trở về Việt Nam nhưng từ chối hết các lời mời đóng phim bởi phát hiện ra bản thân bị xơ vữa động mạch.

Anh chàng tập trung điều trị sức khoẻ rồi trở lại đầy ấn tượng với màn ảnh nhỏ cùng vai phản diện Lưu Phan trong bộ phim Duyên Kiếp. Trong năm 2022, Duyên Kiếp là phim truyền hình giữ rating cao nhất cả nước trong nhiều tuần.

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 12

Lưu Phan của Trọng Nhân là một nhân vật mưu mô và đầy nham hiểm, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, lợi ích của cá nhân mình. Phan có được những người yêu quý anh rất chân thành nhưng luôn cho rằng mình là nạn nhân, yêu thương, tôn trọng người khác rồi bị phản bội. Tuy nhiên, thực chất anh chỉ yêu chính bản thân mình. Sự ích kỷ cũng như những điều tồi tệ anh làm với người xung quanh biến Lưu Phan trở thành nhân vật phản diện của phim.

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 13

Diễn xuất đạt được thành tựu lớn nhưng Trọng Nhân cũng từng vướng một số tranh cãi với cư dân mạng để bảo vệ bé Bống trong phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, phản ứng gay gắt khi bị khán giả ghét lây ngoài đời vì vai phản diện... Gần đây, Trọng Nhân bất ngờ tuyên bố sẽ nghỉ đóng phim 2 năm để thực hiện đam mê du lịch. Trên trang cá nhân, anh chàng liên tục khoe ảnh đi du lịch sang chảnh tới địa điểm nổi tiếng tại Pháp, Đức,...

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 14

Phản diện trong phim được xem nhiều nhất cả nước: Bỏ diễn để vi vu sang chảnh bên trời Tây, sợ hai ba đời vợ - 15

Thích yêu người kém tuổi, sợ "gãy gánh nhiều lần"

Trọng Nhân là người hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng xã hội hay với truyền thông. Anh từng tiết lộ bản thân thích yêu phụ nữ kém tuổi và bé nhỏ theo nghĩa đen  vì muốn có cảm giác che chở cho họ. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2022, Trọng Nhân vẫn "phá lệ" khoe ảnh ôm eo bạn gái đầy hạnh phúc và viết: "Happy birthday bạn iu! Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn nhé" để mừng sinh nhật một nửa.

Trọng Nhân còn cho biết bản thân anh đồng tình với quan điểm của San trong phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Không nhất thiết phải cưới hỏi và không nhất thiết vì con mà phải cưới. Cứ sống sao cho thật thoải mái và hạnh phúc là được.

Trọng Nhân còn cho biết bản thân anh đồng tình với quan điểm của San trong phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái: "Không nhất thiết phải cưới hỏi và không nhất thiết vì con mà phải cưới. Cứ sống sao cho thật thoải mái và hạnh phúc là được.

Hai người đã yêu thương nhau thật sự thì đám cưới không phải là mấu chốt trong một mối quan hệ gia đình. Vấn đề là mình muốn gì, muốn hạnh phúc hay muốn êm đẹp. Nhiều khi người ta yêu nhau 10 năm nhưng cưới được 1 năm lại chia tay. Tôi sợ gãy gánh nhiều lần, hai ba đời vợ lắm. Bạn bè cũng bảo tôi đừng cưới sớm không gãy gánh giữa đường lại mang tiếng từng một đời vợ - một đời chồng".

Mai Vàng 2022: Không phải Thương Ngày Nắng Về hay Duyên Kiếp, đây mới là phim truyền hình được thích nhất năm
Chủ nhân của giải thưởng Bộ phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2022 đã chính thức lộ diện.

Phim truyền hình

Theo Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên Trọng Nhân