Quang Tèo có mang thắt lưng Hermes thì dáng dấp vẫn là đại gia chân đất

Ngày 23/12/2023 11:15 AM (GMT+7)

Nhiều khán giả nuối tiếc trước thông tin NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) chỉ thiếu một phiếu bầu để được trao tặng danh hiệu NSND. Nhưng cũng có những khán giả khắt khe hơn lại cho rằng nên để Quang Tèo đón nhận danh hiệu cao quý ở đợt sau. Nam diễn viên cũng cần một khoảng thời gian để làm dày thêm bảng thành tích của mình cũng như cân nhắc những vai diễn phù hợp, xứng với tên tuổi và thâm niên làm nghề.

Có dễ dãi khi nhận vai?

Quang Tèo vốn là diễn viên sân khấu kịch. Anh công tác ở Nhà hát Kịch Quân đội, nhưng tên tuổi anh phủ sóng lại theo công thức quen thuộc: Nhờ truyền hình.

Đạo diễn, NSND Khải Hưng chính là người nhào nặn ra cặp đôi Giang Còi - Quang Tèo. Họ thành “sao” của làng hài phía Bắc từ những năm 2000. Giang Còi đã đi xa vài năm, Quang Tèo vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật chăm chỉ.

Nhắc đến diễn viên, người ta thường nghĩ đến diện mạo hơn người. Nhưng Quang Tèo không phải nam diễn viên được trời phú ngoại hình. Cho nên, anh không thể hướng tới hình tượng nam thần hay quý ông lịch lãm.

Quang Tèo dù có ăn vận bảnh bao, mang thắt lưng Hermes thì vẫn dáng dấp đại gia chân đất, không hơn. Vì thế anh chọn phát triển ở mảng hài kịch là một lựa chọn thông minh. Ngoại hình và chất hài của Quang Tèo phù hợp với khán giả bình dân. Xem hài của Quang Tèo khán giả thoải mái cười, vì những lời thoại phô hết ý tứ ra ngoài, không cần ngẫm ngợi sâu xa. Chính vì vậy cũng có một số ý kiến cho rằng Quang Tèo diễn hài ít nhiều dễ dãi. Đây cũng là “bệnh” chung của hài Việt hiện nay.

Thí dụ, phim hài Tết Bản nhiều vợ có sự tham gia của Quang Tèo từng bị đánh giá dung tục. Quang Tèo vào vai Ma Sình có cảnh nửa đêm hẹn hò, ôm hôn gái trẻ. Sau Bản nhiều vợ có khi chính Quang Tèo cũng ngại cảnh nóng.

Ngay Đại gia chân đất, series phim hài Tết góp phần tạo dựng thương hiệu Quang Tèo cũng từng bị kêu câu khách rẻ tiền bằng những cảnh khoe thân phản cảm.

Tuy nhiên, bên cạnh những “thượng đế” khó tính thì nhiều “thượng đế” không khắt khe ở cảnh nóng hay những màn khoe thân. Họ xem phim hài cốt để được cười vui vẻ.

Quang Tèo chia sẻ với phóng viên Tiền Phong cách nhìn quanh những phim hài Tết mà anh tham gia: “Những phim ấy vui mà. Tôi còn được khán giả hỏi suốt: Bao giờ tiếp tục có Làng ế vợ, Đại gia chân đất. Họ còn bảo đó là món ăn tinh thần trong ngày Tết”.

Phóng viên hỏi tiếp: “Có nhiều cách để lấy tiếng cười của khán giả, nhưng không khéo lại sa vào hài tục, hài nhảm. Anh có thấy làm diễn viên hài áp lực không?”.

Quang Tèo mong muốn khán giả thả lỏng khi xem hài: “Muốn thấy Quang Tèo nghiêm túc thì xem phim Chạm vào hạnh phúc. Đừng phức tạp hoá vấn đề khi xem phim hài hay tiểu phẩm hài”.

NSND Trung Hiếu (áo hồng) và NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) tham gia Đại gia chân đất.

NSND Trung Hiếu (áo hồng) và NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) tham gia Đại gia chân đất.

Không nắm rõ chuyện thiếu một phiếu bầu

Có lẽ, Quang Tèo đã quên chút buồn khi trượt danh hiệu NSND. Anh lại tiếp tục lao vào công việc.

Phóng viên Tiền Phong liên lạc với nam diễn viên khi anh tất bật quay phim cho tiểu phẩm cuối năm. Quang Tèo tự hào đông “show”, bởi phải được khán giả yêu thương thì diễn viên mới tung hoành diễn khắp nơi.

Anh cũng tự nhận là “con ong chăm chỉ” không quản ngại khó khăn để bám nghề: “Đêm qua, tôi còn diễn tận Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cách Hà Nội 400 cây số. Sáng nay đã về lại Hà Nội để quay phim”.

Quanh thông tin Quang Tèo trượt một phiếu bầu để được trao tặng danh hiệu NSND, anh nói: “Tôi đọc báo thì biết thế thôi, cũng không nắm rõ, cuối năm nhiều việc quá”.

Anh cũng không muốn tìm hiểu sâu lý do bị trượt danh hiệu cao quý: “Đã trượt rồi thì quan tâm làm gì nữa cho mệt? Thực ra tôi có hỏi một vị, vị này bảo trường hợp của tôi thiếu một phiếu. Nói thế thì làm sao biết ai bỏ phiếu cho tôi, ai không bỏ phiếu cho tôi? Mà biết cũng không để làm gì. Vì người không bỏ phiếu cho tôi có quan điểm của họ. Vì thế tôi thanh thản, tự nhắc mình: Thiếu một phiếu nghĩa là mình còn non hơn những người khác. Lại phấn đấu, đợi đợt sau”.

Quang Tèo còn nói thêm, anh là nghệ sĩ, chiến sĩ, lại cũng đã có tuổi, đã ngoài 60, tuổi nghề cũng dày, hơn 40 năm làm nghề, đắng cay ngọt bùi đã từng, nên không “sốc” khi trượt danh hiệu.

Quang Tèo đang cố gắng làm dày bảng thành tích để hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND đợt sau của anh đẹp hơn. Nghệ sĩ chia sẻ tin vui: Ẵm giải nam diễn viên chính xuất sắc Đông Nam Á. Một số khán giả bình luận giải quốc tế chắc gì đã mang tầm vóc quốc tế!

Liệu giải thưởng mà Quang Tèo vừa nhận được có uy tín? Nam nghệ sĩ đáp: “Sao lại không uy tín? Đây là liên hoan điện ảnh Vàng quốc tế cơ mà. Họ đã tổ chức lần thứ 43 rồi, Việt Nam trước đây chưa biết đến giải này, bây giờ mới biết và gửi phim tham gia. Tôi may mắn được giải”.

Quang Tèo trong Chạm vào hạnh phúc.

Quang Tèo trong Chạm vào hạnh phúc.

Có những nghệ sĩ trượt danh hiệu cao quý gặp phải luồng phản ứng từ dư luận: Có tài năng nhưng lối sống chưa chuẩn mực, nên trượt là phải. Còn Quang Tèo luôn tự hào bản thân có đời sống lành mạnh.

Anh có “hậu phương” êm ấm: “Nghệ sĩ thường bị mang tiếng vợ nọ con kia. Còn tôi là người góp phần xóa đi những suy nghĩ xấu, định kiến trong đầu của một bộ phận khán giả với nghệ sĩ. Tôi lấy vợ 14 năm mới sinh được con. Thế mà không bỏ nhau, mức độ nền nã của tôi đến thế cơ mà! Tôi làm nghệ thuật suốt ngày va chạm với người đẹp, chân dài nhưng vẫn không xoay chuyển được đạo đức của mình. Tôi nghĩ khi đã lấy nhau rồi thì con cái cũng do trời thôi, trời cho mới được”.

Quang Tèo với khán giả trẻ.

Quang Tèo với khán giả trẻ.

VTV Awards 2023 gây thất vọng vì trọng nữ, khinh nam với dàn sao Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình?
Việc cả 3 nam chính phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đều rớt đề cử của VTV Awards 2023 khiến nhiều cư dân mạng thấy khó hiểu và bất bình.

VTV Awards

Theo Đào Nguyên Diệu Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hài Quang Tèo