Trước khi được bạn trai U50 cầu hôn, Minh Hằng đã hi sinh nhan sắc vì sự nghiệp thế này

Yến Nguyễn - Ngày 15/03/2022 11:50 AM (GMT+7)

Trong làng phim Việt, Minh Hằng là cái tên mà ai từng hợp tác với cô đều phải hết lời khen ngợi, vì sự chỉn chu, nghiêm túc và nhất là sự hy sinh đặc biệt cho vai diễn.

Tối 14/3, thông tin Minh Hằng sắp lên xe hoa vào tháng 6 tới sau khi nhận lời cầu hôn của bạn trai đại gia đã được chính chủ xác nhận trên trang cá nhân. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ của "bé Heo" đều gửi lời chúc mừng và mong chờ một đám cưới hoành tráng trong thời gian tới.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, Minh Hằng từng úp mở rằng cô đã sẵn sàng lui về sau để chuẩn bị cho chuyện kết hôn. Nữ diễn viên cũng không quên tiết lộ được bạn trai ủng hộ công việc đóng phim cũng như sản xuất phim: "Tôi đang được làm điều bản thân mong muốn, khát khao mà không bị rào cản nào, được bạn trai ủng hộ, tiếp năng lượng tích cực.

Trước khi được bạn trai U50 cầu hôn, Minh Hằng đã hi sinh nhan sắc vì sự nghiệp thế này - 1

Anh ấy sẵn sàng góp vốn đầu tư phim khi dự án do tôi sản xuất chính. Anh luôn tin vào niềm đam mê và sự cố gắng trong nghề của tôi."

Xuất thân là một ca sĩ, thế nhưng Minh Hằng là một cái tên đáng chú ý của màn ảnh Việt khi lấn sân diễn xuất và gần đây là nhà sản xuất phim. Hơn 10 năm trong nghề, có một điều không thể phủ nhận ở Minh Hằng chính là sự hết mình và hi sinh vì vai diễn.

Gọi Giấc Mơ Về:

Khi đóng phim Gọi Giấc Mơ Về, Minh Hằng chấp nhận tạm thời nói lời tạm biệt với hình thể cân đối của mình. Từ một nữ ca sĩ thần tượng 20 tuổi có hình ảnh năng động, gợi cảm, Minh Hằng cố gắng tăng hơn 10kg để thể hiện vai diễn Phụng mũm mĩm, ngốc nghếch.

Trước khi được bạn trai U50 cầu hôn, Minh Hằng đã hi sinh nhan sắc vì sự nghiệp thế này - 2

Đây vốn là điều không hề dễ dàng với Minh Hằng bởi từ khi mới bước chân vào làng giải trí, cô đã tuân theo chế độ luyện tập, ăn uống khoa học để vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa giữ gìn sắc vóc. Nhưng vì yêu thích vai diễn Phụng mà nữ ca sĩ đã quyết tâm “phá dáng”. 

Tuy nhiên sự hi sinh ấy đã giúp Minh Hằng ẵm trọn giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc của HTV Awards 2008 và giúp Minh Hằng bước sang trang mới trong sự nghiệp. Cô lập tức được khán giả yêu thương và đặt cho biệt danh là "bé Heo".

Trước khi được bạn trai U50 cầu hôn, Minh Hằng đã hi sinh nhan sắc vì sự nghiệp thế này - 3

Nào ngờ sau đó, chính vì thân hình tăng cân liên tục để phù hợp với vai Phụng, Minh Hằng đã bị một nhà sản xuất từ chối vì ngoại hình quá khổ. Nữ ca sĩ chia sẻ cô suy sụp đến mức khóc ba ngày, không ra khỏi phòng. Và điều đó trở thành động lực để Minh Hằng tập trung giảm 8kg trong vòng 1 tháng. 

Vừa Đi Vừa Khóc:

Vừa Đi Vừa Khóc (2014) là bộ phim truyền hình đánh dấu sự tái hợp của cặp diễn viên Minh Hằng - Lương Mạnh Hải và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau thành công của phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Trong tập 1 của bộ phim được chiếu tại buổi họp báo, khá nhiều người ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ trước sự "lột xác" mạnh mẽ của người đẹp sinh năm 1987.

Theo đó, Minh Hằng đã vào vai Đông Dương - một cô gái có số phận bi kịch, phải sống trong vỏ bọc của một đứa con trai để làm vừa lòng bà nội. Với vỏ bọc này, Minh Hằng đã phải đối diện với hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười. 

Trước khi được bạn trai U50 cầu hôn, Minh Hằng đã hi sinh nhan sắc vì sự nghiệp thế này - 4

Để hoá trang thành một đấng nam nhi, Minh Hằng phải giảm cân khá nhiều để vòng 1 nhỏ bớt. Ngoài ra, cô còn thường xuyên phải ép ngực từ ngày này sang ngày khác, có lúc rất đau rát.

Minh Hằng chia sẻ, vai của cô là con nhà nghèo, là dân lao động nên thường chỉ tung tăng ngoài đường giữa trời nắng. Đó là lý do khiến miếng băng quấn ngực của cô nhiều khi rất bẩn, dẫn đến ngực bị ngứa, vì liên tục đổ mồ hôi. Nữ ca sĩ thú nhận, những lúc như vậy phải cắn răng chịu vì không có chỗ nào thay băng.

Không chỉ phải thay đổi vẻ bề ngoài, Minh Hằng cũng phải trực tiếp thực hiện những công việc lao động chân tay cực nhọc như xúc cát, đạp xe ba gác, lợp mái nhà... Cô cho biết, sau mỗi cảnh quay này cả người đều đau nhức nhưng cũng qua đó, cô thấu hiểu hơn nỗi khổ cực của người dân lao động nghèo.

Trước khi được bạn trai U50 cầu hôn, Minh Hằng đã hi sinh nhan sắc vì sự nghiệp thế này - 5

Mặc dù trải qua nhiều khổ sở và vất vả vì vai diễn, nhưng Minh Hằng cho biết, đã lâu lắm rồi cô mới nhận được một kịch bản khiến cô có cảm giác thích thú, phấn khích và muốn lăn xả vào vai diễn như thế.

Sắc Đẹp Ngàn Cân:

Sắc Đẹp Ngàn Cân là bộ phim điện ảnh làm lại từ tác phẩm cùng tên nổi tiếng của Hàn Quốc. Trong phim, Rocker Nguyễn vào vai chàng quản lý “bad boy” Duy Khang đang cố gắng nâng đỡ giọng ca dở tệ Jolie (Phương Trinh Jolie) bằng cách lợi dùng nàng béo Hà My (Minh Hằng). 

Để hóa thân thành nhân vật Hà My có thân hình béo tròn, hàng ngày Minh Hằng mất 4 tiếng để gia cố 4kg silicon lên khuôn mặt. Điều khó khăn nhất là phải dán silicon, trang điểm, dán từng sợi lông mày sao cho đôi mắt có hồn. Không những thế, bộ đồ cô mặc trên người nặng 14 – 15kg. Cô cũng phải chịu cảm giác “như bị nhốt trong một cái lồng”, mùi keo gây khó chịu và da nổi mụn, dị ứng thường xuyên. 

Trước khi được bạn trai U50 cầu hôn, Minh Hằng đã hi sinh nhan sắc vì sự nghiệp thế này - 6

Chia sẻ quá trình hóa thân thành Hà My, Minh Hằng cho biết cho biết, trước đó cô không nghĩ rằng để hoàn thành vai diễn này quá vất vả đến như vậy: "Tôi đã có 15 ngày sống trong hình dạng mập mạp, chậm chạp. Việc làm quen với lớp hóa trang silicon nặng 15kg đã là cả một vấn đề nhưng diễn xuất làm sao cho ăn ý lại càng đòi hỏi tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Trong quá trình quay, tôi bị sụt đến 7kg và đổ bệnh vì lớp hóa trang silicon rộng ra, các chuyên gia trang điểm phải tiếp tục xịt keo cho bám dính và đó thực sự là một kỷ niệm không thể quên. Nó vừa đáng nhớ vừa đáng sợ." 

Trước khi được bạn trai U50 cầu hôn, Minh Hằng đã hi sinh nhan sắc vì sự nghiệp thế này - 7

Sau khi hoàn thiện phần hóa trang, Minh Hằng di chuyển, cử động vô cùng khó khăn. Ngay cả khi đi lại hay nằm nghỉ ngơi, cô đều phải nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Chứng kiến toàn bộ quá trình “lột xác” của đồng nghiệp, Phương Trinh Jolie, Rocker Nguyễn đều khâm phục sức chịu đựng dẻo dai của Minh Hằng dù phải mang trên mình lớp hóa trang nặng nề.

Minh Hằng: Lùi về sau chuẩn bị cho việc kết hôn, được bạn trai cho tiền làm phim
Ở tuổi 35, Minh Hằng đang có sự nghiệp vô cùng vững chắc, hạnh phúc bên bạn trai.

Minh Hằng

Theo Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Minh Hằng