7 cây phong thủy “tối kỵ” trồng trong nhà, đặc biệt là cây số 1 nhiều người không biết

Jieun - Ngày 24/09/2022 06:13 AM (GMT+7)

Cây xanh mang đến không gian tưới mới cho không khuôn viên gia đình nhưng có một số loại tuyệt đối không nên đặt trong nhà kẻo mang lại những điều không may mắn.

1. Cây xương rồng

Theo chuyên gia phong thủy, các loại cây có gai nhọn sẽ tỏa ra năng lượng tiêu cực như cây xương rồng hay hoa hồng đều không thích hợp trồng trong nhà. Người ta cho rằng gai của cây xương rồng sẽ phá vỡ cảm giác yên bình trong không gian thư giãn như phòng ngủ hoặc phòng tắm. Loại cây này còn ảnh hưởng tới hòa khí giữa các thành viên trong gia đình.

7 cây phong thủy “tối kỵ” trồng trong nhà, đặc biệt là cây số 1 nhiều người không biết - 1

Đặc biệt, nên tránh đặt xương rồng gần cửa ra vào vì có thể tạo ra cảm giác tiêu cực trong toàn bộ ngôi nhà, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đường tài lộc của những người sống ở đây. Xương rồng có những chiếc gai nhọn cũng có thể gây ra đau đớn cho bạn. Vẻ ngoài gai góc của chúng sẽ ảnh hưởng đến luồng năng lượng tích cực di chuyển trong ngôi nhà.

Bên cạnh đó, trong văn hóa Trung Quốc, loại cây này còn được cho mang lại xui xẻo đối với phụ nữ mang thai.

2. Cây môn kiểng

Gần đây, cây môn kiểng nổi lên và được ưa chuộng bởi vẻ ngoài bắt mắt, màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, trong phong thủy, loại cây này lại được liệt vào danh sách một trong những loại cây cảnh không nên trồng trong nhà.

7 cây phong thủy “tối kỵ” trồng trong nhà, đặc biệt là cây số 1 nhiều người không biết - 2

Nguyên nhân không đến từ đặc điểm hình dáng mà vì cây môn kiểng đòi hỏi sự chăm sóc cẩn thận và chu đáo, nếu không sẽ héo rất nhanh và đây chính là dấu hiệu của điềm xấu, điều tối kỵ khi trồng cây phong thủy. Không chỉ vậy, cây còn chứa chất độc calcium oxalate gây ngộ độc nếu ăn phải hoặc bỏng rát da khi chạm vào.

3. Cây dạ lan hương

Theo các chuyên gia phong thủy, dạ lan hương đẹp dịu dàng và huyền bí nhưng thường nở hoa vào ban đêm và tỏa ra mùi hương thu hút những điềm không may. Cho nên, trồng loại cây trong nhà được cho là điềm xấu, gây rạn nứt tình cảm gia đình, vợ chồng cãi nhau suốt ngày, con cái không đùm bọc lẫn nhau.

7 cây phong thủy “tối kỵ” trồng trong nhà, đặc biệt là cây số 1 nhiều người không biết - 3

Không chỉ thế, hoa dạ lan hương còn có mùi nồng, gây khó chịu với những người bị viêm mũi dị ứng. Ngoài ra, củ dạ lan hương còn chứa độc tố calcium oxalate và lycorine gây ngộ độc, thậm chí là mê man, bất tỉnh và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

4. Cây dâu tằm

Trong phong thủy, cây dâu tằm mang âm khí rất nặng, tượng trưng cho sự mất mát, đám tang và đau thương nên không thích hợp để trồng trong nhà. Cây sẽ cản trở nguồn năng lượng tốt, thu hút khí xấu, tà ma vào nhà, từ đó mang đến những điều không may.

7 cây phong thủy “tối kỵ” trồng trong nhà, đặc biệt là cây số 1 nhiều người không biết - 4

Nếu trồng dâu tằm trong nhà, gia chủ dễ làm ăn sa sút, hao tán tài lộc. Nếu quá yêu thích loại cây này, bạn chỉ nên trồng nó ở sau nhà hoặc trong vườn.

5. Cây bách, cây đa bonsai

Cây bonsai nhỏ nhắn lại được uốn nắn một cách tỉ mỉ, rất độc lạ và bắt mắt nên được nhiều người chọn trưng trong nhà. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh phong thủy, cây bách và cây đa bonsai không nên đặt trong nhà bởi chúng có tính âm, dễ kéo theo nhiều âm khí vào nhà.

7 cây phong thủy “tối kỵ” trồng trong nhà, đặc biệt là cây số 1 nhiều người không biết - 5

Thời xưa, 2 loại cây này thường được trồng cạnh các ngôi mộ hoặc đền thờ nên luôn bị cho là loại cây thu hút ma quỷ. Trồng chúng trong nhà chẳng khác gì đang dẫn dụ ma quỷ vào nhà, khiến gia đình bị xáo trộn, liên tục gặp những điều xui xẻo.

6. Cây liễu

Theo yếu tố tâm linh, cây liễu đặc biệt không nên trồng trong nhà vì có thể dẫn đến sự buồn phiền, xui xẻo, làm hao hụt tài sản của gia chủ. Liễu cũng là loại cây thường gắn với những điển tích buồn thảm và không may mắn nên mang theo ý nghĩa không mấy tốt đẹp.

7 cây phong thủy “tối kỵ” trồng trong nhà, đặc biệt là cây số 1 nhiều người không biết - 6

Theo lưu truyền trong dân gian, cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. Ngoài ra, cây liễu không có quả khiến nhiều người liên tưởng đến chuyện con cái. Vì nhiều lý do như vậy, cây liễu được cho là không phù hợp để trồng trong vườn nhà như các cây cảnh khác.

7. Cây trúc đào

7 cây phong thủy “tối kỵ” trồng trong nhà, đặc biệt là cây số 1 nhiều người không biết - 7

Là loại cây rất quen thuộc, trúc đào thường được ưa chuộng trồng rất nhiều ở đường quốc lộ hay khuôn viên công cộng. Tuy nhiên, vì vẻ đẹp nổi bật của những bông hoa trúc đào và thế cây bắt mắt, nhiều người có trồng trúc đào mini trong nhà. Theo nhiều nghiên cứu, loài cây này chứa những độc tố gây hại như oleandrin, oleondroside, neriin và digitoxigenin rất độc hại. Thậm chí, mật ong được làm từ hoa trúc đào cũng được xem là chất độc nguy hiểm. Vì vậy, loại cây bụi này chỉ thích hợp để trồng ngoài vườn, tránh việc ngửi phải dẫn đến ngộ độc, nặng hơn có thể dẫn đến hôn mê, đau tim và tử vong.

5 loại cây không sợ mùi, đặc biệt thích hợp cho nhà vệ sinh, sống tốt khi thiếu ánh sáng
Nhà vệ sinh là nơi sử dụng nhiều hóa chất tẩy rửa, có nhiều mùi hóa chất và ô nhiễm.

Nhà - Vườn

Theo Jieun
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phong thủy nhà ở