Muốn giàu phải cầu phong thủy

Ngày 26/02/2013 09:45 AM (GMT+7)

Doanh nhân dùng phong thủy để dễ làm ăn. Ngay cả Singapore cũng thay đổi hướng quay bánh xe vì thầy phong thủy nói nó đã tống khứ may mắn ra khỏi quốc đảo này.



Một doanh nhân có “máu mặt” đã nói với hãng tin CNN rằng ông xem bộ môn triết học có nguồn gốc từ thời kỳ cổ đại là một công cụ kinh doanh đắc lực trong thời buổi hiện đại.

Quả vậy, những triết lý của thuật phong thủy được xem là có thể đem lại may mắn cho người ứng dụng nó. Và năm mới là thời khắc bận bịu nhất đối với những nhà cố vấn phong thủy khi các công ty tìm kiếm họ nhằm đoán giúp vận mạng kinh doanh cả năm của mình.

Kiếm tiền nhờ Phong thủy


Năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài chính đang rung chuyển toàn cầu, thì ông Allan Châu đang đứng ngồi không yên, lo lắng cho ngành kinh doanh phụ tùng xe hơi. Ông e là nó sẽ bị phá sản nếu tình hình bất lợi cứ kéo dài.

Nhưng ông chủ nhà máy linh kiện xe hơi đặt tại Hồng Kông này lại không cắt giảm hoặc thuê chuyên gia quản lý như thường thấy ở các công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ khác. Thay vào đó, ông lại tham khảo ý kiến của một bậc thầy phong thủy. Ông này đã đề nghị ông nhất thiết phải dịch chuyển cổng nhà máy đang đặt tại hướng Nam sang hướng Tây.

Hiện giờ thì ông Châu, Tổng quản lý của Công ty sản xuất cơ khí chính xác Tien Po, phấn khởi cho biết: “Nhiều công ty đã bị phá sản nhưng doanh số bán hàng của chúng tôi vẫn tăng gấp đôi”. Trong suốt 2 thập niên qua, công ty của ông đã lên như diều gặp gió.

Phong thủy học hiện là một công cụ kinh doanh tại châu Á. Nó đúc kết kinh nghiệm làm ăn cả xưa lẫn nay khiến bất kỳ thương gia nào cũng muốn lĩnh hội.

Ông Châu lấy bằng cơ khí hạng ưu tại Đại học Cornell (Mỹ). ông điều hành công ty Tien Po với 1.400 nhân viên và doanh thu hằng năm đạt hơn 2 triệu USD.

Muốn giàu phải cầu phong thủy - 1

Phòng ngủ cũng được tính toán theo phong thủy.


Bất chấp cái nhìn hoài nghi của người phương Tây, đối với ông, phong thủy vẫn là công cụ tối ưu giúp ông kiếm tiền. Ông nói: “Tôi chỉ tin vào các con số nhưng tôi cũng là người cởi mở”. Theo ông phong thủy là một hệ thống phán đoán linh diệu.

Phong thủy - hiểu nôm na là Gió và Nước - đã được vận dụng theo nhiều cách khác nhau. Các trung tâm mua sắm, các tòa nhà văn phòng và nhiều sòng bạc ở châu Á đã tận dụng những nguyên lý thâm sâu trong phong thủy để phác họa nên mẫu thiết kế độc đáo cho mình. Tất cả nhằm một mục đích: tạo nên sự thịnh vượng, giàu có cho chính chủ nhân.

Đối với cá nhân hay gia đình, khi có việc trọng đại, người ta cũng thường tham khảo ý kiến của thầy phong thủy.

Muốn giàu phải cầu phong thủy - 2

Singapore đã thay đổi hướng quay của bánh xe quan sát lớn nhất thế giới vì thầy phong thủy nói rằng nó đã tống khứ may mắn ra khỏi quốc đảo này.


Bình ổn hay tuyển dụng nhân sự cũng phong thủy

Ông Châu cho biết thầy phong thủy đã giúp ông giải quyết ổn thỏa nhiều rắc rối phát sinh trong công ty của ông. Trong nhiều năm qua, ông đã chi khoảng 100.000 USD cho những lời tư vấn này.

Gần đây, ông đã tham khảo ý kiến về nhân sự sau khi một loạt các kỹ thuật viên thâm niên làm việc ở Tien Po (Trung Quốc) rời bỏ công ty. Nhằm tìm kiếm các khoản tiền bồi thường sau khi ra đi, các kỹ thuật viên vẫn đi làm nhưng không làm gì cả khiến ông đau đầu: sa thải hay trả lương? Nghĩ đủ cách cũng không giải quyết ổn thỏa vấn đề, cuối cùng ông bèn hỏi ý kiến của một thầy phong thủy.

Nhà Phong Thủy cho hay cánh cửa nhà vệ sinh tại Tien Po Trung Quốc đang đặt đối diện với lối vào chính và đây là nguồn cơn phả ra tà khí khiến người làm việc trong Công ty cảm thấy bất an. Theo lời khuyên của thầy phong thủy, ông đã cho xây một bức tường để chặn đứng luồng gió độc này.

“Sau khi bức tường được xây, tôi chẳng cần trả đồng nào cho nhân viên cả, họ lại lũ lượt quay lại làm việc”, ông cho biết.

Theo chỉ đạo của thầy phong thủy, ông Châu cũng thay đổi màu trong phòng hội nghị từ xanh sang trắng sữa và thêm một bể cá cảnh vào văn phòng làm việc của mình. Tuy nhiên, cho đến nay ông vẫn khăng khăng từ bỏ ý định chuyển trụ sở chính ở Hồng Kông.

Tiến sĩ Michael Mak thuộc Đại học Newcastle (Úc), có nhiều năm nghiên cứu về phong thủy sử dụng cho thiết kế và kiến trúc đô thị, gọi đây là “một điểm đứng khoa học”.

Ông nói rằng các tòa nhà được thừa hưởng các nguyên lý từ phong thủy có thể khiến cho người sống và làm việc bên trong nó cảm thấy hạnh phúc hơn – đó có thể là trung tâm mua sắm, khối nhà văn phòng hay bệnh viện.

Và ông chỉ ra một mảnh sân có thể mang hơi thở thiên nhiên vào bên trong các tòa nhà. Đó là một giải pháp mà thuật phong thủy đã được vận dụng trong kiến trúc hiện đại.

Ông Kerby Kuek, người đã giúp ông Châu giải quyết các sự cố về nhân sự tại Tien Po, giải thích: “Phong thủy phải phù hợp với môi trường tự nhiên. Chúng tôi cố gắng khai thác loại năng lượng này và tránh các nguồn năng lượng bất lợi”.

Tuy nhiên, theo ông Châu, hãy cẩn thận khi tìm đến thầy phong thủy, vì bạn có thể gặp một ông thầy rởm. Ông cho biết đã bị một thầy phán rằng ông nên sơn đen lên vách tường văn phòng. Thầy khác “chém” thật đắt các đồ vật phong thủy.

Ông kết luận: “Phong Thủy không thể khiến tất cả mọi người trở nên hạnh phúc hơn, mà chỉ có thể hỗ trợ bạn một phần và khiến mọi thứ trở nên hanh thông hơn”

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan