Tại sao nói “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”? Câu trả lời khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hạo Phi - Ngày 07/10/2022 15:15 PM (GMT+7)

Nhiều người đã từng nghe đến câu “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”, nhưng không phải ai cũng hiểu nghĩa của câu này.

Câu nói “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” có nghĩa là nếu mèo lạ đi lạc vào nhà thì gia đình sẽ gặp phải những chuyện xui xẻo, mất mát tài lộc. Còn nếu chó đến nhà thì đó lại chính là điềm báo may mắn, cho thấy gia chủ sắp gặp được những điều tốt đẹp. Chính vì vậy, nhiều người thấy chó lạ đến nhà thì mừng, thấy mèo lạ đi lạc sẽ đuổi thẳng.

Tuy nhiên, mèo và chó đều là những thú cưng được nhiều người yêu thích, vậy tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế?

Cách giải thích theo quan niệm dân gian

Mèo là loài vật chủ yếu sống về đêm, thích săn bắt chuột nên chúng thường hay bắt và đem chuột chết về nhà cho gia chủ. Trong khi đó, người ta quan niệm rằng nhìn thấy sự chết chóc trong nhà là điều không tốt lành, nó có thể đem tới điềm xấu cho gia đình.

Tại sao nói “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”? Câu trả lời khiến nhiều người ngỡ ngàng - 1

Ngoài ra, mèo không phải là loài vật trung thành với chủ. Có ăn thì nó ở, nếu bỏ đói vài hôm thì nó có thể sẽ bỏ nhà đi luôn. Vì vậy, nhiều người quan niệm rằng đây chính là điềm báo cho sự mất mát. Một số người còn cho rằng, tiếng mèo kêu “meo meo” giống với “nghèo nghèo” nên không thích mèo.

Còn về chó, trước đây nó là loài động vật hoang dã, sau mới được con người thuần phục trở thành vật nuôi. Chó rất trung thành, biết trông nhà, giữ của và bảo vệ chủ. Hơn nữa nó rất tình cảm, gắn bó với con người nên được chó được nhiều người yêu quý.

Cách giải thích theo khoa học

Các chuyên gia cho biết, khoa học hiện đại đã có những xác nhận về trường trái đất, nút bức xạ,… Qua nghiên cứu, họ phát hiện chó rất thích những khu vực có bức xạ, trường khí tốt, nên nơi chó nằm thường là nơi có trường khí tốt.

Tại sao nói “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”? Câu trả lời khiến nhiều người ngỡ ngàng - 2

Ngược lại, mèo hay trú ngụ ở những nơi có trường khí không tốt với con người, nhưng đối với mèo lại tốt nên nó tìm đến. Vì vậy, khi thấy mèo đến nhà, người ta sẽ nghĩ là xúi quẩy, khó khăn, không tốt mà đuổi đi.

Ngoài ra, chó còn là loài vật có tác động tích cực đặt biệt với con người. Theo các nhà khoa học tại Đại học Bang Washington (Mỹ), vuốt ve chó 10 phút có thể giảm đáng kể cortisol, một loại hormone căng thẳng trong cơ thể. Hay theo nghiên cứu của Tiến sĩ Kramer thuộc Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, những người nuôi chó có nguy cơ tử vong thấp hơn, giảm thiểu các bệnh về tim mạch cũng như giảm căng thẳng.

Chính những lý do trên mà từ xưa đến nay, nhiều người vẫn tin vào câu nói "mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang". 

Chổi quét nhà đừng cất đặt lung tung, tránh 4 vị trí này ra kẻo quét sạch tài lộc
Có những nơi trong nhà tuyệt đối không được đặt chổi vì nó có thể ảnh hưởng tới vận khí, tài lộc của các thành viên trong gia đình.

Phong thủy nhà ở

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phong thủy nhà ở