Bên nhau hơn 2 thập kỷ, Lý Minh Thuận đã già, Phạm Văn Phương vẫn là "quốc bảo"

Tư Dạ - Ngày 02/10/2021 14:30 PM (GMT+7)

Vợ chồng Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận vừa kỷ niệm 12 năm ngày cưới ngọt ngào bên nhau.

Mới đây, trên trang cá nhân, cặp vợ chồng nổi tiếng Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận vừa đồng thời chia sẻ 2 bức ảnh chụp chung cùng nhau. Được biết, cả hai đi hẹn hò riêng nhân kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Không thấy bóng dáng của cậu con trai Zed bên cạnh 2 người.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận vừa kỷ niệm 12 năm ngày cưới.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận vừa kỷ niệm 12 năm ngày cưới.

Đính kèm với bức ảnh, Phạm Văn Phương nhắn tới ông xã: "Đừng quên, đây là ngày kỷ niệm". Câu nói của nàng Tiểu Long Nữ Singapore này khiến khán giả bật cười thích thú. Dường như Phạm Văn Phương ở nhà chính là người quyền lực nhất và bố con Lý Minh Thuận luôn phải nghe theo sự sắp đặt của "nóc nhà" này.

Phạm Văn Phương chứng tỏ mình là nóc nhà của ông xã bằng lời nhắn nhủ cứng rắn.

Phạm Văn Phương chứng tỏ mình là "nóc nhà" của ông xã bằng lời nhắn nhủ cứng rắn.

Tuy nhiên, nhiều người chú ý đến vẻ ngoài khác biệt của cặp đôi Tiểu Long Nữ và Dương Quá này. Dù bằng tuổi nhưng Lý Minh Thuận trông già hơn hẳn bà xã. Anh gây chú ý với mái tóc lốm đốm bạc, râu ria xồm xoàm. Dù vẫn sở hữu gương mặt điển trai nhưng diện mạo của Lý Minh Thuận thực sự khác xa với Phạm Văn Phương.

Trái ngược với ông xã, "Tiểu Long Nữ" Phạm Văn Phương vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung. Ở tuổi 50, cô có gương mặt dù đã có 1 số nếp nhăn nhưng vẫn cuốn hút với làn da trắng, đôi mắt biết nói. Đối với khán giả, Phạm Văn Phương vẫn là "quốc bảo Singapore". Nhiều người hâm mộ cho rằng chính cuộc sống hạnh phúc bên người chồng chu đáo, ân cần cùng con trai đáng yêu khiến cô ngày càng mặn mà.

Phạm Văn Phương ngày càng trẻ đẹp trong khi Lý Minh Thuận đã già.

Phạm Văn Phương ngày càng trẻ đẹp trong khi Lý Minh Thuận đã già.

Dù bằng tuổi nhưng cả hai chênh lệch khá nhiều về diện mạo.

Dù bằng tuổi nhưng cả hai chênh lệch khá nhiều về diện mạo.

Được biết, ngoài 12 năm là vợ chồng, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận còn có thời gian hẹn hò bên nhau khá lâu. Chuyện tình của họ khiến cả giới giải trí ngưỡng mộ vì đã trải qua 2 thập kỷ. Hiện tại, cả hai đã có chung 1 cậu con trai đáng yêu nhưng tình cảm chưa bao giờ phai nhạt thậm chí còn ngọt ngào hơn.

Hành trình 12 năm là vợ chồng của Dương Quá và Tiểu Long Nữ

Nhiều người biết đến cặp đôi Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương khi họ đóng Thần điêu đại hiệp nhưng sự thật cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên phim trường Tân ai lang (1996). Năm đó, dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp của Phạm Văn Phương ngay lập tức khiến Lý Minh Thuận "nhất kiến chung tình". Tuy nhiên, vì khi đó Phạm Văn Phương đã có bạn trai nên cô chẳng đoái hoài gì đến tình cảm của anh bạn diễn.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận trước khi gặp nhau trong Thần điêu đại hiệp từng đóng chung trong một 1 bộ phim khác.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận trước khi gặp nhau trong Thần điêu đại hiệp từng đóng chung trong một 1 bộ phim khác.

Năm 1998, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận tái hợp trong Thần điêu đại hiệp. Vì quá đẹp đôi mà cả hai được khán giả "đẩy thuyền" ngoài đời. Lúc này, vì nàng Tiểu Long Nữ đã chia tay bạn trai lại nhận ra sự chân thành của đối phương nên đã quyết định dành tình cảm cho anh.

Cảm động trước sự chân tình của chàng Dương Quá, Tiểu Long Nữ Phạm Văn Phương mới chấp nhận anh.

Cảm động trước sự chân tình của chàng Dương Quá, "Tiểu Long Nữ" Phạm Văn Phương mới chấp nhận anh.

5 năm sau khi bộ phim kết thúc, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận chính thức về chung 1 nhà bằng một đám cưới ngọt ngào vào năm 2009. Được biết, hôn lễ của 2 người từng được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình tại Singapore. Người ta chúc mừng đám cưới của "quốc bảo nhan sắc" và chàng Dương Quá.

Đám cưới năm 2009 của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận từng gây sốt cả Singapore.

Đám cưới năm 2009 của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận từng gây sốt cả Singapore.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận ngoài 2 tác phẩm Tân ai lang, Thần điêu đại hiệp còn từng góp mặt chung trong các dự án như: Khóa sao, Thanh xà bạch xà, Có tình có nghĩa, Bôn nguyệt, Kẻ thế vai… Màn kết hợp của 2 người thực sự khiến khán giả thích thú.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận từng đóng chung trong Thanh xà bạch xà.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận từng đóng chung trong Thanh xà bạch xà.

Hiện tại, ở tuổi 50, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận có cuộc sống hạnh phúc tại quê nhà Singapore. Nàng Tiểu Long Nữ Singapore giờ dành nhiều thời gian chăm sóc cho quý tử, vun vén cuộc sống gia đình sau khi kết hôn. Về phần Lý Minh Thuận, anh chuyên tâm với sự nghiệp diễn xuất vì có vợ là hậu phương vững chắc.

Cuộc hôn nhân hiện tại của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận rất hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân hiện tại của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận rất hạnh phúc.

Cặp đôi có chung cậu con trai Zed.

Cặp đôi có chung cậu con trai Zed.

Sau 12 năm hôn nhân, họ vẫn rất ngọt ngào.

Sau 12 năm hôn nhân, họ vẫn rất ngọt ngào.

Mỗi khi có thời gian rảnh, tài tử Singapore sẽ dành cả ngày ở bên vợ con. Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì là ông chồng tình cảm, ông bố gần gũi. Phạm Văn Phương không ít lần chia sẻ ảnh ông xã đang vui chơi, tắm rửa, cắt tóc… cho con trai.

Phạm Văn Phương ở nhà chăm con sau khi kết hôn.

Phạm Văn Phương ở nhà chăm con sau khi kết hôn.

Hình ảnh giản dị của ông bố Lý Minh Thuận khi cắt tóc cho con trai.

Hình ảnh giản dị của ông bố Lý Minh Thuận khi cắt tóc cho con trai.

Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương hiện tại hài lòng với cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Vì đã lớn tuổi, cặp đôi không sinh thêm em bé. Họ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con trai Zed. Phạm Văn Phương từng nói: “Zed khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống có những điều to lớn hơn cả bản thân mình. Hơn 10 năm hôn nhân dạy cho vợ chồng tôi cách sống tốt nhất cho hiện tại. Điều mong muốn nhất của cả hai chúng tôi là xây dựng cho con trai một cuộc sống thoải mái, bình dị nhất”.

Không phải Lý Minh Thuận, người được Tiểu Long Nữ Phạm Văn Phương tỏ tình là chàng trai khác
Nhiều người từng ngưỡng mộ mối tình Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận vì sau hơn 2 thập kỷ họ vẫn rất ngọt ngào.

Hậu trường sao Hoa ngữ

Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ