Dae Jang Geum nhí gây sốt 18 năm trước giờ chẳng ai nhớ mặt

Tư Dạ - Ngày 17/08/2021 14:30 PM (GMT+7)

Cô bé Jo Jung Eun từng làm điên đảo màn ảnh Hàn khi hóa thân thành nàng Dae Jang Geum nhí nhảnh đáng yêu khi còn bé.

Năm 2003, Nàng Dae Jang Geum chính là tác phẩm để đời khiến cho nữ diễn viên Lee Young Ae trở thành "báu vật hoàng cung" hay tường thành nhan sắc của Hàn Quốc. Bộ phim cũng giúp cho nhiều tên tuổi trẻ vượt lên thành ngôi sao lớn nhưng không phải ai cũng có may mắn như vậy. Jo Jung Eun - cô bé 7 tuổi năm đó từng hóa thân thành Dae Jang Geum nhí nhưng sự nghiệp lại mờ nhạt, nhan sắc cũng kém nổi bật hơn 18 năm trước.

Jo Jung Eun từng là sao nhí rất được yêu thích trong Nàng Dae Jang Geum.

Jo Jung Eun từng là sao nhí rất được yêu thích trong Nàng Dae Jang Geum.

Khi tham gia tác phẩm, cô bé mới 7 tuổi.

Khi tham gia tác phẩm, cô bé mới 7 tuổi.

Ở tuổi 25, Jo Jung Eun không còn là cô bé nhí nhảnh năm nào. Hiện tại, nữ diễn viên trẻ vẫn tiếp tục đóng phim. Tuy nhiên, cô chủ yếu đóng vai phụ, mờ nhạt hơn hẳn so với các bạn bè đồng trang lứa. Dù không được bật lên hàng nữ chính nhưng Jo Jung Eun vẫn chuyên tâm cho sự nghệp diễn xuất.

Jo Jung Eun hiện tại đã là cô gái 25 tuổi.

Jo Jung Eun hiện tại đã là cô gái 25 tuổi.

Tuy nhiên, chẳng còn ai nhớ rằng Jo Jung Eun từng là nàng Dae Jang Geum nhí năm xưa. Không chỉ có sự nghiệp mờ nhạt, Jo Jung Eun còn có phần kém sắc hơn nhiều sao trẻ mới nổi hiện tại. Khán giả không còn nhận ra cô chính là phiên bản nhỏ của Lee Young Ae 18 năm trước.

Jo Jung Eun được đánh giá là sự nghiệp mờ nhạt, nhan sắc cũng kém nổi bật.

Jo Jung Eun được đánh giá là sự nghiệp mờ nhạt, nhan sắc cũng kém nổi bật.

Jo Jung Eun "dậy thì" cao lớn nhưng gương mặt lại thường thường bậc trung. Hay nói cách khác diện mạo của nàng Dae Jang Geum nhí này không phù hợp với các vai nữ chính. Cô trông thua kém hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa là Lee Se Young - sao nhí cũng từng đóng Nàng Dae Jang Geum năm nào. Nhiều người tiếc nuối cho Jo Jung Eun vì từng là một trong những nhóc tỳ rất được khán giả yêu thích.

Jo Jung Eun bị chê thua xa bạn đồng trang lứa Lee Se Young cũng tham gia Nàng Dae Jang Geum.

Jo Jung Eun bị chê thua xa bạn đồng trang lứa Lee Se Young cũng tham gia Nàng Dae Jang Geum.

Lee Se Young hiện tại là sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng.

Lee Se Young hiện tại là sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng.

Con đường sự nghiệp của Nàng Dae Jang Geum nhí

Sinh năm 1996, Jo Jung Eun tham gia Dae Jang Geum khi cô bé mới 7 tuổi. Góp mặt trong bộ phim có chế tác lớn, cô bé con năm đó thực sự chiếm được cảm tình của khán giả vì vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh. Jo Jung Eun thể hiện rất thành công nhân vật Dae Jang Geum lanh lợi và thông minh.

Jo Jung Eun từng rất được yêu thích khi hóa thân thành cô bé con lém lỉnh.

Jo Jung Eun từng rất được yêu thích khi hóa thân thành cô bé con lém lỉnh.

Diễn xuất tự nhiên của nhóc con 7 tuổi được đánh giá cao.

Diễn xuất tự nhiên của nhóc con 7 tuổi được đánh giá cao.

Năm đó, Jo Jung Eun được nhiều đạo diễn, đàn anh đàn chị khen ngợi vì có khả năng diễn xuất tốt dù tuổi còn nhỏ. Cô bé hứa hẹn có thể tỏa sáng trong tương lai nhờ vẻ ngoài xinh xắn và tài năng có thừa. Đáng tiếc khi trưởng thành, Jo Jung Eun lại không đạt được như kỳ vọng của khán giả.

Jo Jung Eun từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong giới phim ảnh.

Jo Jung Eun từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong giới phim ảnh.

Cô bé được nhiều đạo diễn ưu ái.

Cô bé được nhiều đạo diễn ưu ái.

Trong một cuộc phỏng vấn, kể về lần góp mặt trong Nàng Dae Jang Geum, Jo Jung Eun từng tiết lộ rằng bản thân rất mến mộ tiền bối Lee Young Ae. Thậm chí cô bé còn dùng mỹ từ ví đàn chị chính là "thiên thần" khi được hỏi thăm về "báu vật hoàng cung" này.

Lee Young Ae chính là thiên thần trong lòng của Jo Jung Eun.

Lee Young Ae chính là "thiên thần" trong lòng của Jo Jung Eun.

"Khi tôi nhận lời đóng vai của tiền bối Lee Young Ae hồi nhỏ tôi thực sự cảm thấy áp lực. Lần đầu tiên gặp chị ấy, tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp đó. Chị ấy đẹp đến mức khó có từ ngữ nào miêu tả được. Giọng nói của chị ấy cũng thật dịu dàng. Trong khi tôi thì khá bình thường, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì đã từng là một nàng Dae Jang Geum phiên bản thu nhỏ", Jo Jung Eun chia sẻ.

Jo Jung Eun ở tuổi teen từng kết hợp vừa học hành vừa đóng phim.

Jo Jung Eun ở tuổi teen từng kết hợp vừa học hành vừa đóng phim.

Tuy nhiên, cô bé không thể hot như trước.

Tuy nhiên, cô bé không thể hot như trước.

Sau thành công của vai diễn Dae Jang Geum, Jo Jung Eun không đóng phim mà tập trung vào học hành. Đến năm 2010, ở tuổi 14, cô bé mới tiếp tục quay lại màn ảnh. Lúc này, Jo Jung Eun lại hóa thân thành vai diễn thời nhỏ của nữ diễn viên Yoo Jin trong Vua bánh mỳ. Tuy nhiên, vai diễn không tạo được ấn tượng mạnh với khán giả như thời đóng Nàng Dae Jang Geum.

Ở tuổi 24, Jo Jung Eun vẫn tiếp tục đóng phim.

Ở tuổi 24, Jo Jung Eun vẫn tiếp tục đóng phim.

Nhưng các tác phẩm cô đóng chỉ là vai phụ.

Nhưng các tác phẩm cô đóng chỉ là vai phụ.

Khán giả không còn nhớ cô từng là nàng Dae Jang Geum nhí năm nào.

Khán giả không còn nhớ cô từng là nàng Dae Jang Geum nhí năm nào.

Sau này, Jo Jung Eun có tham gia một số tác phẩm khác như Joseon X-files, Nữ hoàng Insoo, Wonderful Radio... Dù vậy, các vai diễn sau này cũng không giúp cô bật lên thậm chí không đáng nhắc đến. Nhiều khán giả cho rằng vì nhan sắc không có gì nổi bật nên sự nghiệp của Jo Jung Eun mới càng thụt lùi.

Tham gia khá nhiều phim nhưng sự nghiệp của Jo Jung Eun chỉ giậm chân tại chỗ.

Tham gia khá nhiều phim nhưng sự nghiệp của Jo Jung Eun chỉ giậm chân tại chỗ.

Cô bé 9 tuổi lấy cúp vàng hút sữa hóa ra là công chúa Hollywood đình đám
Không ai ngờ rằng cô bé 9 tuổi Blue Ivy Carter lại dành được cúp vàng danh giá trong khi nhiều người lớn mơ ước.

Beyonce và Jay-Z

Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Hàn