Ngô Mạnh Đạt: Còng lưng nuôi 3 bà vợ, bí mật "động trời" chuyện "từ mặt" Châu Nhuận Phát

Tư Dạ - Ngày 27/04/2022 00:00 AM (GMT+7)

Ngô Mạnh Đạt chính là cái tên gắn liền với tuổi thơ, thời thanh xuân của rất nhiều thế hệ.

Đã hơn 1 năm kể từ khi Ngô Mạnh Đạt trút hơi thở cuối cùng. Đến giờ người hâm mộ vẫn còn cảm thấy đau lòng trước sự ra đi của ông. Cư dân mạng và các fan không ngần ngại bày tỏ sự quý mến và kính trọng dành cho ông.

Ngô Mạnh Đạt: Còng lưng nuôi 3 bà vợ, bí mật amp;#34;động trờiamp;#34; chuyện amp;#34;từ mặtamp;#34; Châu Nhuận Phát - 1

Sinh năm 1952, Ngô Mạnh Đạt lớn lên tại Hong Kong dù sông sinh ra tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng nhờ gia đình chuyển đến Hong Kong nên mới ông mới có cơ hội tiếp xúc với giới phim ảnh và cuối cùng trở thành nghệ sĩ kỳ cựu của giới giải trí.

Ngô Mạnh Đạt không ngờ rằng cuộc đời ông lại gắn liền với diễn xuất.

Ngô Mạnh Đạt không ngờ rằng cuộc đời ông lại gắn liền với diễn xuất.

Được biết, Ngô Mạnh Đạt học cùng khóa học diễn xuất TVB với Châu Nhuận Phát năm 1974. Ông chính thức tạo dấu ấn với khán giả qua các vai diễn trong phim như Cái Thế Hào Hiệp, Tôi Đến Từ Giang Hồ... Tuy nhiên, các vai diễn của Ngô Mạnh Đạt chủ yếu là vai phụ.

Nhờ xuất hiện liên tục, Ngô Mạnh Đạt trở thành nghệ sĩ được khán giả yêu thích.

Nhờ xuất hiện liên tục, Ngô Mạnh Đạt trở thành nghệ sĩ được khán giả yêu thích.

Năm 1989, Ngô Mạnh Đạt bắt tay với Châu Tinh Trì và chính thức trở thành 1 cặp bài trùng được khán giả yêu thích. Cả hai cho ra đời hàng loạt các tác phẩm ăn khách nổi đình nổi đám cả Châu Á. Khán giả yêu thích Ngô Mạnh Đạt trong Trường Học Uy Long, Đại Thoại Tây du, Tinh Võ  Môn, Vua Hài Kịch, Đội Bóng Thiếu Lâm... THời bấy giờ, danh tiếng của Ngô Mạnh Đạt vang xa. Ông được khán giả ưu ái gọi là Chú Ba hay Chú Đạt.

Ngô Mạnh Đạt cùng với Châu Tinh Trì trở thành cặp bài trùng.

Ngô Mạnh Đạt cùng với Châu Tinh Trì trở thành cặp bài trùng.

Cả hai từng làm mưa làm gió cả màn ảnh Châu Á nhiều năm về trước.

Cả hai từng làm mưa làm gió cả màn ảnh Châu Á nhiều năm về trước.

Đáng tiếc, nhân duyên của Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì đứt đoạn vào năm 2001. Sau khi đóng chung Đội bóng thiếu lâm, cả hai "trở mặt". Nguyên nhân chưa từng được người trong cuộc lên tiếng chính thức. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng vì chuyện tiền nong mà tình bạn 12 năm của họ tan vỡ.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì sau này trở mặt dù từng là bạn bè thân.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì sau này "trở mặt" dù từng là bạn bè thân.

Năm 2015, những tưởng mối quan hệ của Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt sẽ hòa hoãn vì "vua hài" mới Chú Ba tái hợp. Đáng tiếc, vì sức khỏe yếu nên Ngô Mạnh Đạt đã từ chối hợp tác. Khán giả không thể thấy lại được hình ảnh bộ đôi nổi tiếng năm nào trên màn ảnh thêm lần nữa.

Ngô Mạnh Đạt: Còng lưng nuôi 3 bà vợ, bí mật amp;#34;động trờiamp;#34; chuyện amp;#34;từ mặtamp;#34; Châu Nhuận Phát - 7

Chiều ngày 1/3/2021, báo chí truyền thông Hong Kong đã chính thức công bố thông tin về tang lễ tài tử Ngô Mạnh Đạt. Ông qua đời vì bệnh ung thư sau thời gian điều trị. Đã có rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè của cố diễn viên đã lên kế hoạch tổ chức lễ tri ân tưởng niệm Ngô Mạnh Đạt. Nhưng, buổi lễ này sẽ bị hủy bỏ theo di nguyện của Ngô Mạnh Đạt và yêu cầu của gia đình.

Ngô Mạnh Đạt qua đời vì ung thư gan.

Ngô Mạnh Đạt qua đời vì ung thư gan.

Theo đó, người nhà của Ngô Mạnh Đạt muốn có thể tổ chức tang lễ giản dị và ấm cúng cho ông được ra đi thanh thản. Mẹ ông ở tuổi 90 đau đớn khi phải tiễn con trai ra đi trước mình.

Điều bất ngờ là sau tang lễ của Ngô Mạnh Đạt, khán giả phát hiện ra bí mật "động trời". Cụ thể, nam nghệ sĩ từng tuyệt giao 10 năm trời với Châu Nhuận Phát dù cả hai từng là tri kỷ. Theo đó, cả hai từng là bạn thân thời mới chập chững vào nghề. Ngô Mạnh Đạt luôn được Châu Nhuận Phát gọi bằng 2 tiếng kính trọng Đạt Ca.

Rất nhiều nghệ sĩ đã đến đưa tiễn Ngô Mạnh Đạt về với đất mẹ.

Rất nhiều nghệ sĩ đã đến đưa tiễn Ngô Mạnh Đạt về với đất mẹ.

Thời điểm Ngô Mạnh Đạt bắt đầu nổi tiếng, nam nghệ sĩ bắt đầu bị cuốn vào các cám dỗ. Ông chìm đắm trong các cuộc vui với bài bạc và người đẹp. Lúc này, Ngô Mạnh Đạt lâm vào cảnh nợ nần và phá sản. Ông thậm chí còn bị TVB liệt vào danh sách đen.

Nghèo khó, Ngô Mạnh Đạt tìm đến Châu Nhuận Phát giờ đã là siêu xao giàu có. Nhưng lúc này, Châu gia lại thẳng thừng từ chối đàn anh. Tự ái và thấy thất vọng, Ngô Mạnh Đạt đã quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Châu Nhuận Phát thậm chí ông còn nghĩ đến chuyện tự tử.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát từng là bạn học sau đó là tri kỷ.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát từng là bạn học sau đó là tri kỷ.

Cả hai từng đóng chung một số tác phẩm.

Cả hai từng đóng chung một số tác phẩm.

Ngô Mạnh Đạt từng oán hận Châu Nhuận Phát vì không cho mình vay tiền.

Ngô Mạnh Đạt từng oán hận Châu Nhuận Phát vì không cho mình vay tiền.

Năm 1990, Ngô Mạnh Đạt nhờ có Thiên nhược hữu tình mà thành công trợ lại và trả hết nợ nần. Ông còn được vinh danh là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Trong bài phát biểu, nam nghệ sĩ tuyên bố ông rất hận một người đã quay lưng với mình lúc khó khăn. Thậm chí Ngô Mạnh Đạt còn ngó lơ khi Châu Nhuận Phát đến bắt tay chúc mừng.

Sau này, hiểu lầm của Châu Nhuận Phát và Ngô Mạnh Đạt mới được hóa giải.

Sau này, hiểu lầm của Châu Nhuận Phát và Ngô Mạnh Đạt mới được hóa giải.

Sau này, Ngô Mạnh Đạt mới biết chính Châu Nhuận Phát là người đã giới thiệu ông với vị đạo diễn của Thiên nhược hữu tình, từ đó mà có cơ hội tỏa sáng. Dần dần hiểu lầm của 2 người hóa giải. Tình bạn của họ nối lại như xưa. Châu Nhuận Phát cho biết ông không muốn cho vay tiền để hại bạn mình.

Ngô Mạnh Đạt: Còng lưng nuôi 3 bà vợ, bí mật amp;#34;động trờiamp;#34; chuyện amp;#34;từ mặtamp;#34; Châu Nhuận Phát - 14

Không chỉ có sự nghiệp phim ảnh hoành tráng, Ngô Mạnh Đạt còn có đời tư ồn ào. Ông từng được đánh giá là kẻ đa tình. Ngô Mạnh Đạt dính vào duyên nợ với 3 người phụ nữ. Gần cuối đời công là người chu cấp tiền cho cả 3 bà vợ.

Được biết, người vợ đầu tiên của Ngô Mạnh Đạt là Mạch Lợi Lợi. Cả hai quen biết khi nam nghệ sĩ mới chập chững vào nghề. Mặc dù lúc đó ông chỉ là diễn viên quần chúng còn Mạch Lợi Lợi thì là thiếu nữ xinh đẹp nhưng cả hai vẫn thành đôi. Sự che chở của Ngô Mạnh Đạt khiến cô gái trẻ xiêu lòng. Họ quyết định về chung nhà.

Ngô Mạnh Đạt bên người vợ đầu tiên Mạch Lợi Lợi.

Ngô Mạnh Đạt bên người vợ đầu tiên Mạch Lợi Lợi.

Năm 26 tuổi, Ngô Mạnh Đạt bắt đầu có được thành công nhờ vai Hồ Thiết Hoa trong Sở Lưu Hương. Khi bắt đầu có tiếng tăm, nam nghệ sĩ bắt đầu lao vào các cuộc ăn chơi bỏ rơi người vợ tào khang bên ông 18 năm trời và đẻ cho ông 2 cô công chúa song sinh.

Cụ thể, năm 1984, Ngô Mạnh Đạt quen biết với cô gái xinh đẹp trẻ tuổi Lư Thiếu Từ. Cả hai dần nảy sinh tình cảm dù nam nghệ sĩ đã có vợ con. Vì tình yêu mới, Ngô Mạnh Đạt còn nói với bạn gái trẻ: "Đôi khi ông trời thật biết đùa, đến lúc đã kết hôn rồi mới gặp được "chân ái".

Lư Thiếu Từ là người phụ nữ thứ 2 trong đời Ngô Mạnh Đạt.

Lư Thiếu Từ là người phụ nữ thứ 2 trong đời Ngô Mạnh Đạt.

Sau này, Lư Thiếu Từ có bầu, Ngô Mạnh Đạt quyết định ly hôn với Mạch Lợi Lợi để chịu trách nhiệm. Vì quá thất vọng với người chồng từng đầu gối tay ấp, Mạch Lợi Lợi nhanh chóng đồng ý ly hôn mà không hề tiếc nuối hay oán thán.

Ngô Mạnh Đạt sống chung với Lư Thiếu Từ nhưng không đăng ký kết hôn chính thức. Dù vậy, khi ra ngoài, ông luôn gọi cô 1 tiếng vợ. Về phần Lư Thiếu Từ, cô rời showbiz và trở thành người phụ nữ của gia đình, chăm sóc chồng con.

Thời điểm Ngô Mạnh Đạt vỡ nợ, phá sản, Lư Thiếu Từ vẫn ở bên quan tâm chăm sóc ông. Nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ thực sự tìm được "chân ái". Đáng tiếc lúc này ông lại rơi vào lưới tình với một người phụ nữ khác. Đó là Á hậu Malaysia Hầu San Yến.

Nhan sắc của Hầu San Yến đã khiến Ngô Mạnh Đạt xiêu lòng và bỏ vợ để lấy cô.

Nhan sắc của Hầu San Yến đã khiến Ngô Mạnh Đạt xiêu lòng và bỏ vợ để lấy cô.

Năm 1993, Ngô Mạnh Đạt ghi hình Hoa điền hỷ sự và quen biết Hầu San Yến. Lúc này, ông nhiệt tình theo đuổi người đẹp mà bỏ bê Lư Thiếu Tư. Vẫn như lần trước, Ngô Mạnh Đạt dùng lời lẽ ngọt ngào dành cho tình mới: "Sau khi gặp được em, anh mới biết thế nào là nhất kiến chung tình”, “Nếu chúng ta ở bên nhau, anh sẽ dùng cả đời để đối xử tốt với em”.

Ngô Mạnh Đạt bên Hầu Sa Yến và các con.

Ngô Mạnh Đạt bên Hầu Sa Yến và các con.

Năm 1996, Ngô Mạnh Đạt chia tay với Lư Thiếu Từ, cưới Hầu San Yến lúc này đang bầu bí. Cặp đôi nhanh chóng có chung 2 người con, 1 trai, 1 gái. Cuối cùng ở tuổi xế chiều, Ngô Mạnh Đạt vừa phải chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi và chu cấp cho 3 bà vợ cùng 5 đứa con. Khi còn sống, ông từng chia sẻ: "Tôi sống là để trả nợ tình. Làm việc quần quật quanh năm cũng chỉ để đưa tiền cho vợ và các con”.

Tuổi trung niên, Ngô Mạnh Đạt phải trả nợ tình cho 3 bà vợ.

Tuổi trung niên, Ngô Mạnh Đạt phải trả nợ tình cho 3 bà vợ.

Ngô Mạnh Đạt: Còng lưng nuôi 3 bà vợ, bí mật amp;#34;động trờiamp;#34; chuyện amp;#34;từ mặtamp;#34; Châu Nhuận Phát - 20

Chu Chỉ Nhược ghê gớm Cbiz bị mỉa mai U60 vẫn cô độc, cuộc sống hiện tại nhìn mà thèm
Châu Hải My từng là nàng Chu Chỉ Nhược phong lưu của Cbiz cho đến khi ở tuổi trung niên không có ai bên cạnh.

Hậu trường sao Hoa ngữ

Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ