"Tiểu soái ca" của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế: Sau 10 năm lớn bổng, 16 tuổi làm thông dịch viên quá chuyên nghiệp

Hải Lâm - Ngày 23/09/2023 14:30 PM (GMT+7)

Im Chan Hyung - cậu quý tử nhà tài tử Ryu Jin từng rất được yêu thích khi tham gia Bố ơi mình đâu thế.

Năm 2013, đài MBC chính thức lên sóng chương trình Dad, Where Are You Going? (Bố ơi mình đi đâu thế?) và ngay lập tức khiến khán giả mê mẩn vì quá thú vị, hài hước, đáng yêu. Thông qua các chuyến đi này, những người cha nổi tiếng và các con của mình sẽ có cơ hội hiểu và thân thiết với nhau hơn.

Với sự dễ thương, chân thực, sâu sắc và cảm động, chương trình được yêu thích rộng rãi không chỉ ở Hàn Quốc mà còn rất nổi tiếng trong cộng đồng fan quốc tế. Những tình huống hài hước, oái oăm của các ông bố nổi tiếng và quý tử, công chúa trong nhà thực sự thú vị. Khán giả có cơ hội được chứng kiến các ông bố tối ngày bóng bẩy tại các sự kiện khi một mình chăm con khác biệt hoàn toàn.

Trong chương trình, anh chàng Im Chan Hyung là quý tử của tài tử Ryu Jin, được khán giả yêu thích vì vẻ ngoài kháu khỉnh, điển trai. 10 năm trước, chàng trai nhỏ này từng làm siêu lòng người hâm mộ vì quá đáng yêu, cách nói chuyện thông minh.

Im Chan Hyung - con trai của Ryu Jin cùng bố tham gia Bố ơi mình đi đâu thế và được yêu thích.

Im Chan Hyung - con trai của Ryu Jin cùng bố tham gia Bố ơi mình đi đâu thế và được yêu thích. 

Anh chàng là tiểu soái ca của chương trình.

Anh chàng là "tiểu soái ca" của chương trình.

Im Chan Hyung là kết quả tình yêu của tài tử Ryu Jin và bà xã Lee Hye Sun. Cặp đôi kết hôn năm 2006. Ngoài Im Chan Hyung, cả hai còn có 1 cậu con trai có vẻ ngoài cũng rất nổi bật. Hai quý tử của Ryu Jin đều gây chú ý với công chúng vì ngoại hình nổi bật.

Ryu Jin khoe 2 cậu con trai trên mạng xã hội.

Ryu Jin khoe 2 cậu con trai trên mạng xã hội. 

Cả hai nhóc đều có ngoại hình rất nổi trội.

Cả hai nhóc đều có ngoại hình rất nổi trội. 

Trên mạng xã hội, 2 nhóc tỳ có lượng fan khủng.

Trên mạng xã hội, 2 nhóc tỳ có lượng fan "khủng".

Im Chan Hyung tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? năm 2013, khi mới 7 tuổi. Dù xuất hiện công khai lần đầu tiên trên truyền hình nhưng chàng thiếu niên này rất thoải mái khi đối diện với ống kính. Khán giả có thể thấy mọi cử chỉ, hành động đáng yêu của anh chàng, đặc biệt là khi tương tác với bố.

Im Chan Hyung và bố Ryu Jin là cặp bố con rất được yêu thích.

Im Chan Hyung và bố Ryu Jin là cặp bố con rất được yêu thích. 

Thực tế, có khá nhiều nghệ sĩ quyết định giấu nhiệm mặt của các con nhưng Ryu Jin lại rất thoải mái tiết lộ về quý tử. Anh hay khoe các con trên mạng. Chính vì thế mà sau khi Bố ơi mình đi đâu thế kết thúc, những hình ảnh của Im Chan Hyung vẫn được bố cập nhật trên mạng xã hội.

Theo lời của Ryu Jin, con trai anh hiện đang học cấp 3. Nam tài tử Người tốt kẻ xấu chia sẻ: "Khi tôi tốt nghiệp cấp 2 mới chỉ cao 1m78. Bây giờ thằng bé đã cao vượt tôi rồi".

Im Chan Hyung khi còn bé con dưới sự chăm sóc của bố.

Im Chan Hyung khi còn bé con dưới sự chăm sóc của bố.

Hiện tại, anh chàng đã cao vượt trội dù mới 16 tuổi.

Hiện tại, anh chàng đã cao vượt trội dù mới 16 tuổi. 

Im Chan Hyung hứa hẹn sẽ vượt trội hơn cả bố nổi tiếng.

Im Chan Hyung hứa hẹn sẽ vượt trội hơn cả bố nổi tiếng. 

Không thể ngờ ở tuổi 16, chàng tiểu soái ca đáng yêu năm nào của Bố ơi mình đi đâu thế đã trưởng thành thấy rõ. Anh chàng có chiều cao khủng 1m81, ngang ngửa với ống bố nổi tiếng. Hơn thế, Im Chan Hyung có vẻ ngoài rất điển trai. Anh thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ.

Im Chan Hyung có dáng vẻ cao ráo, thích các môn thể thao.

Im Chan Hyung có dáng vẻ cao ráo, thích các môn thể thao. 

Cư dân mạng dành khá nhiều lời khen cho Im Chan Hyung mỗi khi Ryu Jin chia sẻ ảnh của con trai trên mạng xã hội. Nhiều người khẳng định anh chàng thực sự đã dậy thì thành công và ngày càng thể hiện dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành.

16 tuổi trở thành thông dịch viên, mơ ước làm bác sĩ

Có bố là tài tử điển trai nổi tiếng Ryu Jin, nhưng Im Chan Hyung lại không phải là chàng trai đam mê với showbiz. Dù có góp mặt trong Bố ơi mình đi đâu thế nhưng cậu thiếu niên 16 tuổi không thích nối nghiệp bố. Anh chàng không có ý định gia nhập giới giải trí.

Im Chan Hyung không tham gia giới giải trí vì có ước mơ khác biệt bố.

Im Chan Hyung không tham gia giới giải trí vì có ước mơ khác biệt bố. 

Im Chan Hyung theo lời của bố là anh chàng rất chăm học. Cậu bé thậm chí nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Nói về cậu quý tử này, Ryu Jin rất tự hào. Anh từng chia sẻ: "Từ khi còn nhỏ, Chan Hyung đã không sợ người nước ngoài và rất thích học tiếng Anh. Con trai tôi từng tham gia một số cuộc thi về ngoại ngữ và đạt thành tích cao".

Im Chan Hyung rất chăm học và có thành tích tốt.

Im Chan Hyung rất chăm học và có thành tích tốt. 

Im Chan Hyung từng xuất hiện trong một chương trình truyền hình của bố, cậu bé cho biết bản thân cũng rất thích nghe nhạc và chơi game. Ngoài ra, thiếu niên 16 tuổi rất đa tài khi có thể giỏi: Đấu kiếm, trượt tuyết, thổi kèn... Anh chàng thậm chí từng tham gia đội nhạc cụ của trường. "Tuy nhiên, cháu thích học tập nhất", quý tử nhà Ryu Jin khẳng định.

Con trai Ryu Jin khá giỏi mọi thứ nhưng vẫn thích học nhất.

Con trai Ryu Jin khá giỏi mọi thứ nhưng vẫn thích học nhất.

Có thông tin Im Chan Hyung từng làm thông dịch viên tiếng Anh cho một số khách nước ngoài tại các địa điểm du lịch ở Seoul. Ryu Jin cho biết con trai có khả năng ngôn ngữ khá tốt. Bởi vậy, anh chàng luôn rất tự tin khi nói chuyện với người nước ngoài.

Được biết, Im Chan Hyung thường xuyên đi chơi cuối tuần và nỗ lực luyện khả năng tiếng Anh của mình. Anh chàng tham gia vào đội thanh thiếu niên thông dịch viên di sản văn hóa Hàn Quốc. Không ít lần cư dân mạng bắt gặp Im Chan Hyung tại các địa điểm du lịch và nói chuyện với người ngoại quốc rất trôi chảy. 

Im Chan Hyung làm thông dịch viên rất chuyên nghiệp, dù mới 16 tuổi.

Im Chan Hyung làm thông dịch viên rất chuyên nghiệp, dù mới 16 tuổi. 

Anh chàng là niềm tự hào của bố mẹ.

Anh chàng là niềm tự hào của bố mẹ. 

Không chỉ có niềm đam mê với môn tiếng Anh, Im Chan Hyung còn đặc biệt mơ ước làm bác sĩ. Cũng vì thế mà dù còn nhỏ nhưng anh chàng rất chuyên tâm đọc sách về y khoa. Ryu Jin và bà xã Lee Hye Sun rất tự hào về cậu quý tử giỏi giang này của mình.

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố ơi mình đi đâu thế