Vừa chịu tang bà nội, Harry và Meghan đã tức giận với Hoàng gia Anh vì 2 con

Remi - Ngày 16/09/2022 17:00 PM (GMT+7)

Chuyện các con không được nhận tước hiệu khiến Harry và Meghan khó chịu vì thấy bất công.

Video: Bộ tứ hoàng gia hội ngộ tri ân người dân Anh đã tưởng nhớ Nữ hoàng.

Theo thông tin mới đây nhất, con gái và con trai của Hoàng tử Harry và Meghan lần lượt là Archie và Lili đều chưa được thay đổi tước vị. Vì Archie và Lilibet là cháu của Vua Charles III nên cả hai bé phải được nhận tước hiệu là hoàng tử và công chúa sau khi Nữ hoàng qua đời. Nhưng, có thông tin 2 tước vị này vẫn chưa được phía Cung điện Buckingham chấp nhận.

Nữ hoàng qua đời, các thành viên hoàng gia thay đổi tước vị.

Nữ hoàng qua đời, các thành viên hoàng gia thay đổi tước vị.

Được biết, gia đình nhà Sussex đã có cuộc nói chuyện với Vua Charles III về chuyện này. Nhưng sau khi trao đổi với bố, cả Harry và Meghan đều cảm thấy tức giận. Họ thấy bất công khi con trai và con gái không được nhận tước hiệu hoàng gia trong khi con gái của Hoàng tử Andrew là Beatrice và Eugenie lại có được tước hiệu cao quý mặc dù Hoàng tử Andrew cũng không còn làm công việc Hoàng gia giống với vợ chồng Harry.

Vua Charles III chưa chấp nhận chuyện đổi tước hiệu cho các cháu.

Vua Charles III chưa chấp nhận chuyện đổi tước hiệu cho các cháu.

Meghan và Harry tức giận vì 2 con không được ưu ái.

Meghan và Harry tức giận vì 2 con không được ưu ái.

"Đã có rất nhiều cuộc đàm phán trong tuần qua. Họ (gia đình Sussex) luôn khăng khăng rằng Archie và Lilibet là hoàng tử và công chúa. Họ đã không ngừng nghĩ về nó kể từ khi Nữ hoàng băng hà", một nguồn tin cho biết. Trong khi đó, sau khi tước vị của William và vợ là Kate đổi thành Thân vương và Công nương xứ Wales sau khi Nữ hoàng Anh qua đời, tên các con của họ cũng nhanh chóng thay đổi.

3 con của William và Kate đều được thay đổi tước hiệu sau khi bố mẹ trở thành Thân vương.

3 con của William và Kate đều được thay đổi tước hiệu sau khi bố mẹ trở thành Thân vương.

Về phía Harry và Meghan, họ từng đặt ra nghi vấn về tước vị của các con trong cuộc phỏng vấn với MC Oprah Winfrey vào năm ngoái. Meghan cho biết gia đình hoàng gia đã thảo luận về việc thay đổi luật nhằm tước bỏ danh hiệu của Archie vĩnh viễn. Vợ của Hoàng tử Harry từng cho rằng điều này liên quan tới mối bận tâm về màu da của bé.

Harry khóc trong đám tang bà nội.

Harry khóc trong đám tang bà nội.

Hai vợ chồng khá lo lắng cho con gái và con trai.

Hai vợ chồng khá lo lắng cho con gái và con trai.

Tuy nhiên, theo các quy tắc do Vua George V thiết lập vào năm 1917, con và cháu của quốc vương mới được nhận tước vị, không tính tới đời chắt. Dù là chắt của Nữ hoàng Elizabeth, bé Archie không phải con trai đầu lòng của vị vua tương lai, vì vậy không thể mặc định Archie là hoàng tử.

Nhà Sussex bức xúc với hoàng gia vì chuyện của 2 con.

Nhà Sussex bức xúc với hoàng gia vì chuyện của 2 con.

Hoàng tử Harry kết hôn với Meghan Markle năm 2018. 2 năm sau đó, cặp đôi rút khỏi tư cách thành viên cấp cao của gia đình hoàng gia. Cả hai tạo ra nhiều sóng gió trong gia đình Hoàng gia Anh.

Ngôi sao 24/7: Meghan và chị dâu tôn vinh Nữ hoàng Anh, mỗi người một kiểu không ai giống ai
Ngoài hình ảnh mới đây nhất của Kate và Meghan là chuyện đệ nhất mỹ nhân bất ngờ ngồi xe lăn.

Diễn viên Meghan Markle

Remi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao