MC Anh Thơ huỷ kế hoạch đi chơi với con gái để đóng phim truyền hình

Hồng Trần - Ngày 15/02/2022 10:52 AM (GMT+7)

Lần trở lại với truyền hình này của MC Anh Thơ gặp khá nhiều "sóng gió", nhưng cô lại thấy vui bởi bản thân được sống với những ngày tất bật cùng nghệ thuật.

Hơn 10 năm không tham gia đóng phim truyền hình, lần này MC Anh Thơ lại nhận lời tham gia một bộ phim hài Tết với rất nhiều cảnh hành động là Tình thắm duyên quê. Nữ MC nổi tiếng nhất miền Tây "lăn xả" hết mình cho vai diễn. Khó nhất là các bối cảnh quay hầu hết đều ở miền Tây sông nước, còn nữ MC thì... không biết bơi. 

Lâu lắm không đóng phim truyền hình, lần này MC Anh Thơ nhận lời tham gia phim hài Tết với rất nhiều cảnh hành động Tình thắm duyên quê.

Lâu lắm không đóng phim truyền hình, lần này MC Anh Thơ nhận lời tham gia phim hài Tết với rất nhiều cảnh hành động "Tình thắm duyên quê".

Cô kể: "Dù là phim hài Tết nhưng đạo diễn Phương Điền 'gài' cảnh hành động sông nước trong nhiều phân đoạn. Ra hiện trường quay Thơ mới biết mình phải rớt sông. Thơ nghe anh Điền nói xong mà lùng bùng lỗ tai luôn vì Thơ không biết bơi. Phim hài mà anh Điền chen rất nhiều cảnh hành động, khán giả coi thấy đã chứ diễn viên thì trầy da tróc vẩy. 

Vì là cảnh quay thật nên Thơ chỉ được dặn dò miệng, hô quay một cái là... rớt luôn. Nghĩa là không có cơ hội để làm lại. Vì không biết bơi, sợ quá nên Thơ luống cuống thế nào lại rớt giữa 2 cái xuồng trong lúc xuồng đang chạy. Quay xong hết anh Hiếu Hiền mới dám nói sao em gan vậy, sơ sẩy một chút lỡ đụng trúng 2 cái bánh lái là 'toi' thật chứ không đùa. Giờ nghĩ lại Thơ vẫn còn thấy hú vía. 

Mà buồn cười là bạn diễn của Thơ bơi cũng không giỏi lắm. Đúng theo kịch bản là lúc Thơ rớt xuống nước thì Huỳnh Quý (đóng vai Tuấn) sẽ bơi đến cứu Thơ. Nhưng khi Thơ rớt và đang diễn chới với chờ Huỳnh Quý bơi đến cứu, thì nghe tiếng bạn diễn của mình... kêu cứu. Vì Huỳnh Quy bơi không giỏi nên bơi được một đoạn thì đuối, suýt chết luôn".

Nữ MC có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim.

Nữ MC có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim. 

Trở lại với phim truyền hình sau một thời gian dài, lại là phim hài Tết nên mọi thứ đều diễn ra quá gấp rút, Anh Thơ thậm chí còn không kịp chuẩn bị đồ đạc đi quay, chỉ vội vã xuất phát cùng 2 bạn trợ lý. Khó khăn đến dồn dập khi vừa quay được vài ngày, nữ MC lại bị sốt cao. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, triệu chứng sốt cao càng khiến mọi người thêm lo lắng. 

MC Anh Thơ nhớ lại: "Lúc đó Thơ lo lắm, ngày nào cũng test. Vừa sợ mình bị bệnh lại lo ảnh hưởng đến đoàn phim. Thơ kiểm tra liên tục, thấy không bệnh mừng lắm, mà mình cứ sốt lại sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay. Ngày thường, Thơ uống thuốc gì cũng phải có chỉ định của bác sĩ. Còn trong những ngày quay, trong đoàn ai có thuốc gì đưa cho là uống hết. Mọi người trong đoàn cứ nói thuốc này tốt thuốc kia hay là Thơ bất chấp uống cho mau khoẻ để quay. Phim Tết nên đúng nghĩa quay như là 'rượt đuổi' với Tết vậy đó".

Vừa quay được vài ngày, nữ MC bị sốt cao khiến cả đoàn phim lo lắng vì đang giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp.

Vừa quay được vài ngày, nữ MC bị sốt cao khiến cả đoàn phim lo lắng vì đang giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp. 

Vất vả nhiều, thậm chí chấp nhận bỏ luôn cả chuyến đi chơi với con gái đã được đặt sẵn, nhưng MC Anh Thơ rất hài lòng vì được góp phần mang đến tiếng cười cho khán giả miền Tây trong những ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

MC Anh Thơ và con gái.

MC Anh Thơ và con gái.

Nữ MC đình đám nhất miền Tây đau lòng khi khán giả hỏi sao không lên sóng nữa
MC Anh Thơ là gương mặt gắn liền với ký ức của các khán giả miền Tây suốt 16 năm với hàng loạt chương trình nổi tiếng. Tuy nhiên 1 năm qua, cô vắng...

BTV, MC nổi tiếng

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề BTV, MC nổi tiếng