Mẹ bỉm sinh thường không sử dụng dịch vụ tại PSTW chỉ hết 6,6 triệu đồng, sau sinh nằm ghép 2 người/giường

Thảo Nguyên - Ngày 17/12/2023 13:30 PM (GMT+7)

Tùy theo lựa chọn dịch vụ sinh thường không dịch vụ hay đẻ thường dịch vụ mà chi phí sinh ở viện phụ sản tuyến đầu có mức giá khác nhau.

Nhắc tới bệnh viện Phụ sản trung ương (PSTW) - viện sản tuyến đầu ở miền Bắc, nhiều sản phụ đi đẻ sẽ nghĩ chi phí sinh rất đắt đỏ. Tuy nhiên nếu các sản phụ sinh thường không dịch vụ và không sử dụng các dịch vụ sau sinh thì chi phí sinh chỉ hết khoảng 6-7 triệu đồng. Đây là điều mà sản phụ Nguyễn Nhung ở Hà Nội vừa sinh thường không dịch vụ tại viện này ngày 7/12/2023 vừa qua tiết lộ.

Mẹ bỉm vừa trải qua chuyến vượt cạn sinh con lần 3 tại PSTW rất nhanh chóng.

Mẹ bỉm vừa trải qua chuyến vượt cạn sinh con lần 3 tại PSTW rất nhanh chóng.

Chỉ nhập viện sinh khi đã chuyển dạ tại nhà vài tiếng

Chị Nhung chia sẻ, đây là lần mang thai con thứ 3 nên chị đã có nhiều kinh nghiệm đi sinh. Bởi thế 3h sáng hôm ấy mẹ bầu này có dấu hiệu chuyển dạ nhưng vẫn cố gan lì nằm ở nhà theo dõi đến 6h sáng mới nhập viện cấp cứu.

“Nếu nhà gần viện trong bán kín dưới 10km thì các mẹ bầu cứ bình tĩnh khi có dấu hiệu chuyển dạ. Vì đến viện sớm cũng phải nằm theo dõi chứ không giải quyết được việc gì. Mà nằm ở viện còn không thoải mái bằng ở nhà. Như trường hợp của mình khi đến khám vẫn chưa mở cổ tử cung nên bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi đến trưa, nếu đến trưa vẫn không mở sẽ cho về nhà”, chị Nhung kể lại.

Sáng ấy sau khi khám xong, 7h30 chị Nhung vẫn đi ăn sáng rồi quay lại viện nằm chờ tại phòng chạy monitor. 9h sáng, bác sĩ gọi vào khám lại, lúc này cổ tử cung đã mở 2 phân, ối phồng nên được chỉ định nhập viện luôn. Trong lúc mẹ bầu thay quần áo viện thì chồng chị đi đóng tạm ứng 10 triệu đồng theo quy định của viện.

“Bệnh viện quy định các gia đình sinh thường không dịch vụ đóng tạm ứng 10 triệu. Nhưng nếu lúc đó mẹ bầu nào chưa có đủ tiền vẫn có thể đóng tạm ứng bao nhiêu thì tùy nhé”, mẹ bầu giải thích cặn kẽ.

Trước khi vào phòng sinh chờ, các sản phụ được hướng dẫn cất giầy dép vào túi nilon có sẵn trên kệ ngoài cửa.

Trước khi vào phòng sinh chờ, các sản phụ được hướng dẫn cất giầy dép vào túi nilon có sẵn trên kệ ngoài cửa.

Sau khi đóng viện phí xong, chị Nhung được chuyển lên tầng 7 toà BC vào phòng chờ sinh (705) chạy máy. Lúc này cơn đau của sản phụ đã bắt đầu tăng khiến chị hoa mắt, tay run.

Trước khi vào phòng chờ sinh, các sản phụ sẽ được hướng dẫn cất giầy dép vào túi nilon có sẵn trên kệ ngoài cửa, khai thông tin để bệnh viện làm giấy chứng sinh và làm thẻ ra vào, sau đó đưa cho người nhà thẻ và giầy dép.

Đăng ký đẻ không đau nên cuộc vượt cạn nhanh chóng, sau sinh 2 sản phụ nằm ghép 1 giường

11h trưa, sản phụ này được chuyển vào phòng sinh chung có 6- 8 giường.

“Mình đăng ký đẻ không đau ngay từ đầu (3 lần sinh đều làm giảm đau) và khuyên chị em nên làm dịch vụ này đừng đắn đo đến lúc mở 8-9 phân mới quyết định thì không gây tê được nữa và lúc sau sẽ bị rất đau. Còn mình, sau khi ngấm giảm đau thì chỉ đau khi có cơn gò, lúc cắt tầng sinh môn, lấy nhau hay khâu sau sinh đều không có cảm giác gì, thấy rất nhẹ nhàng”, chị Nhung kể lại.

Tầm 14h20 chiều chị Nhung đã vượt cạn xong, con mới sinh được da kề ra, cắt rốn chậm. Khoảng 15h sản phụ này được chuyển về phòng theo dõi sau sinh và người nhà được vào chăm sóc.

21h tối, chị Nhung được chuyển về khoa sản 2, tầng 2. Do hôm ấy nhiều sản phụ sinh nên chị không lấy được phòng dịch vụ dù có người quen trong viện. Vì thế chị phải nằm ghép giường với một sản phụ khác.

“2 sản phụ và 2 bé chung 1 giường nên rất chật chội. Phòng sau sinh hôm ấy cũng rất đông người, ngột ngạt, chật chội và hơi nóng. Được cái phòng ốc khá sạch sẽ có cây nước nóng lạnh cho mọi người pha sữa”, mẹ bỉm nói.

Vì sinh thường và thấy sức khỏe rất ổn định nên sau sinh chị Nhung nằm lưu viện 1 đêm, sáng hôm sau được xuất viện về nhà luôn.

Lần vượt cạn sinh thường không sử dụng dịch vụ của sản phụ chỉ tốn 6,6 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Lần vượt cạn sinh thường không sử dụng dịch vụ của sản phụ chỉ tốn 6,6 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

“Trước khi về, các sản phụ sẽ có các y tá, điều dưỡng hướng dẫn cụ thể khi nào tắm bé, khi nào đổi trả đồ, cần làm những gì khi ra viện… Mọi thủ tục bệnh viện sẽ làm hết hộ một cách nhanh gọn và chuyên nghiệp”, mẹ bỉm khẳng định.

Sản phụ Nhung cũng tiết lộ, tổng chi phí sinh thường không sử dụng bất cứ dịch vụ sau sinh nào ở viện của chị chỉ hết 6,6 triệu đồng. Số tiền này đã bao gồm 500 ngàn khám cấp cứu lúc nhập viện đi đẻ.

Chia sẻ về chuyến sinh thường lần 3 không sử dụng dịch vụ tại viện sản tuyến đầu, chị Nhung khẳng định: “Chất lượng phục vụ của bệnh viện đã được nâng cao lên rất nhiều, các bác sĩ có chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm nên các sản phụ rất yên tâm đi đẻ. Nhưng có một điều mà mình không thích đó chính là khi các điều dưỡng giới thiệu các gói dịch vụ sau sinh cho bệnh nhân tạo cảm giác ép buộc. Dù khi bệnh nhân không đăng ký dùng dịch vụ sau sinh nào họ cũng không tỏ thái độ gì nhưng mình và nhiều sản phụ khác vẫn cảm thấy sự không hài lòng ở đây”.

Mẹ bỉm sinh thường không sử dụng dịch vụ tại PSTW chỉ hết 6,6 triệu đồng, sau sinh nằm ghép 2 người/giường - 4

40 phút xin giấy chuyển viện đi đẻ của mẹ bầu Hà Nội: Thủ tục đơn giản, giấy chuyển tuyến có giá trị 10 ngày
Trước ngày đi đẻ, mẹ bầu Hà Nội này đã đi xin giấy chuyển tuyến tại một phòng khám đa khoa để nhập viện vượt cạn tại viện Thanh Nhàn.

Cẩm nang đi đẻ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chọn nơi sinh