"Quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc" sinh liền 2 công chúa, minh chứng bố mẹ đẹp thường đẻ con gái

Ngày 27/09/2019 16:16 PM (GMT+7)

Sự thật thú vị rằng những cặp đôi có vẻ ngoài thu hút có tỉ lệ sinh con gái lớn hơn con trai tới 36% đã được khoa học chứng minh.

Ngày 19/9 vừa qua, "quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc" Kim Tae Hee chính thức thông báo đã hạ sinh bé thứ 2 thành công cho chồng, nam ca sĩ Bi Rain. Và "thiên thần" thứ hai của cặp đôi đình đám cũng là một cô "công chúa" nhỏ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ thích thú vì dường như cặp đôi đã trở thành minh chứng cho "lời đồn" bố mẹ đẹp thường đẻ con gái. 

amp;#34;Quốc bảo nhan sắc Hàn Quốcamp;#34; sinh liền 2 công chúa, minh chứng bố mẹ đẹp thường đẻ con gái - 1

Tượng đài nhan sắc xứ Hàn Kim Tae Hee sinh liền 2 con gái.

Vô số người nổi tiếng với nhan sắc "đỉnh cao" khác cũng thuộc hội có con gái đầu lòng. Ở Hàn Quốc, ví dụ điển hình có thể kể đến là hai nữ hoàng sắc đẹp của mọi thời đại Kim Hee Sun và Han Ga In. Kim Hee Sun sinh con gái đầu lòng ngày 21/1/2009 sau khi kết hôn cùng người chồng doanh nhân với vẻ ngoài cuốn hút không kém diễn viên. Trong khi đó, Han Ga In và chồng là nam diễn viên điến trai Yeon Jung Hoon cũng chào đón thành viên mới là một tiểu công chúa vào ngày 13/4/2016. 

Còn trong showbiz Hoa ngữ, minh chứng đáng tin nhất chính là Triệu Vy và Lâm Tâm Như. Tháng 4/2000, nàng "Én nhỏ" được hàng triệu người yêu thích đã hạ sinh con gái đầu lòng Tiểu Tháng Tư (Huỳnh Tân). Đầu năm 2018, cặp trai tài gái sắc Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa cũng vui mừng chào đón một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Ngoài ra, "tình địch của Phạm Băng Băng" - Trương Hinh Dư cùng ông xã sĩ quan điển trai cũng có con gái đầu lòng hồi đầu năm nay. 

amp;#34;Quốc bảo nhan sắc Hàn Quốcamp;#34; sinh liền 2 công chúa, minh chứng bố mẹ đẹp thường đẻ con gái - 2

Trương Hinh Dư và ông xã điển trai đón con gái đầu lòng hồi đầu năm nay.

Bên trời Tây thì không thể không kể đến những cặp đôi đình đám về nhan sắc như Brad Pitt – Angelina Jolie, Katie Holmes và Tom Cruise, Gwyneth Paltrow và Chris Martin, đều có "công chúa" đầu lòng. 

Thậm chí, đây không chỉ là một "lời đồn" mà còn được các nhà khoa học chứng minh. Satoshi Kanazawa, một chuyên gia tâm lý tiến hóa tại Trường Kinh tế London (Anh) đã đưa ra quan điểm rằng hình thức bên ngoài của người phụ nữ chính là thước đo đoán định khả năng sinh sản giới. 

Trong nghiên cứu này, ông phân tích dữ liệu từ một khảo sát trên 17.000 trẻ sinh tại Anh trong tháng 3/1958, sau đó, để các giáo viên đánh giá mức độ hấp dẫn của các đối tượng khi họ 7 tuổi.

amp;#34;Quốc bảo nhan sắc Hàn Quốcamp;#34; sinh liền 2 công chúa, minh chứng bố mẹ đẹp thường đẻ con gái - 3

Theo một nghiên cứu tại Anh, tỉ lệ sinh con gái của các cặp đôi đẹp cao hơn sinh con trai tới 36%.

Khi những người này bước sang tuổi 45, họ lại được hỏi về giới tính của con cái mình. Kết quả cho thấy, những người hấp dẫn có khuynh hướng sinh con gái, trong khi những người được đánh giá là không cuốn hút thì lại hay đẻ con trai. Tỉ lệ sinh con gái đầu lòng ở các cặp bố mẹ đẹp cao hơn tỉ lệ sinh con trai tới 36%.

Chuyên gia tâm lý người Anh này cũng đã bổ sung lý thuyết của ông với một tranh luận “nguyên lý” tiến hóa của con người là: Vì bố mẹ thường truyền gene có lợi nhất của mình và vẻ đẹp bề ngoài hữu ích với phụ nữ hơn so với nam giới, một bà mẹ xinh đẹp sẽ truyền những đặc điểm này của mình sang con gái. Tương tự, các đôi không quá xuất sắc về ngoại hình nhưng có vẻ ngoài lực lưỡng sẽ truyền đặc tính của sức mạnh và sự hung hăng cho con trai – người hưởng lợi nhiều hơn từ những gene này.

amp;#34;Quốc bảo nhan sắc Hàn Quốcamp;#34; sinh liền 2 công chúa, minh chứng bố mẹ đẹp thường đẻ con gái - 4

Các nhà khoa học còn cho rằng vì người đẹp thường sinh con gái nên số lượng đàn ông hấp dẫn trên thế giới đang giảm đi. (Ảnh minh họa)

Trước đây, một nghiên cứu tương tự cũng đã được thực hiện tại Mỹ. Theo đó, nghiên cứu được thực hiện với 2000 người Mỹ và cho thấy phụ nữ đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, vì những chị em xinh đẹp có nhiều con hơn những người có ngoại hình trung bình, và phần lớn những đứa con này có giới tính nữ. 

Vì sao mẹ bầu thường chuyển dạ, sinh con vào ban đêm?
Các nhà nghiên cứu đã khẳng định các ca sinh vào ban đêm diễn ra nhiều hơn ban ngày, đặc biệt là khoảng 4 giờ sáng.
Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con