Sinh 9 đứa con, bà mẹ ở Long An triệt sản hai lần vẫn "vỡ kế hoạch"

Thy Dung - Ngày 04/08/2024 11:01 AM (GMT+7)

Với cơ địa khỏe mạnh, việc sinh con đối với người mẹ này dễ dàng hơn nhiều người.

Ở tuổi 40, chị Tú (Đức Hoà – Long An) đã có đến 9 đứa con, đứa nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương, có lẽ con số này còn tiếp tục tăng.

Sinh 9 đứa con, bà mẹ ở Long An triệt sản hai lần vẫn amp;#34;vỡ kế hoạchamp;#34; - 1

Chị Tú cùng các con của mình (1 bé đi chơi chưa về).

Chị Tú cùng các con của mình (1 bé đi chơi chưa về).

Mỗi khi bước vào ngôi nhà nhỏ bé của chị Tú, ít ai ngờ rằng đây là nơi lớn lên của 9 đứa trẻ. Ngoài chiếc giường có giá trị nhất, căn nhà không có gì đảm bảo cho cuộc sống đủ đầy của từng ấy thành viên. Chị Tú kể, buổi tối mỗi đứa trẻ phải "xếp hàng dài" ngủ trên đất, nhưng may mắn thay, tất cả đều khỏe mạnh.

Sinh 9 đứa con, bà mẹ ở Long An triệt sản hai lần vẫn amp;#34;vỡ kế hoạchamp;#34; - 3

Căn nhà lụp xụp không có gì ngoài chiếc giường cùng đống quần áo cũ kỹ.

Căn nhà lụp xụp không có gì ngoài chiếc giường cùng đống quần áo cũ kỹ.

Chị Tú bắt đầu sinh con từ năm 23 tuổi và cứ thế liên tục trong suốt 17 năm. Với cơ địa khỏe mạnh, việc sinh con đối với chị diễn ra dễ dàng hơn nhiều người. Mỗi lần đau bụng, chị chỉ cần tới bệnh viện là sinh liền. Tuy nhiên, sau lần sinh đứa con thứ 9 (hiện đang 1 tuổi), chị Tú bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi bị ngất xỉu vì kiệt sức. Nỗi sợ của chị không chỉ là của riêng chị mà còn là của cả chính quyền địa phương và chòm xóm, bởi việc sinh nhiều con của vợ chồng chị Tú khiến cuộc sống của những đứa trẻ khó lòng được đảm bảo.

Sinh đến đứa con thứ 9, chị Tú mới bắt đầu biết sợ có bầu.

Sinh đến đứa con thứ 9, chị Tú mới bắt đầu biết sợ có bầu.

Chị Tú cùng con trai nhỏ nhất.

Chị Tú cùng con trai nhỏ nhất.

Cuối cùng, chính quyền địa phương đã đề nghị chị thực hiện biện pháp triệt sản. Dù đã triệt sản, nhưng kỳ lạ thay, chị Tú vẫn sinh con và phải áp dụng phương pháp này lần thứ hai. Cả hai vợ chồng chị đều không có công việc ổn định, ban ngày chị đi bán cá, còn chồng thì làm thuê. Thu nhập hàng ngày chỉ hơn 100 nghìn đồng, không đủ để lo cho 9 miệng ăn. Mỗi lần nghĩ đến việc mua một ổ bánh mì cho mỗi đứa ăn sáng, chị lại lo lắng vì không đủ tiền cho các bữa còn lại. Thấy cảnh thiếu thốn của gia đình chị Tú, hàng xóm thương tình, mỗi người giúp một ít bánh mì, vài cân gạo để những đứa trẻ không bị đói.

Chị Tú vừa lo kiếm tiền vừa lo chăm sóc 9 đứa trẻ.

Chị Tú vừa lo kiếm tiền vừa lo chăm sóc 9 đứa trẻ.

Những đứa trẻ chào đời trong sự hoang mang của chính bà mẹ nghèo. Khi có khách đến chơi, chị Tú giới thiệu tên và tuổi của các con, nhưng đến bé thứ 7, thứ 8, chị cười trừ, gãi đầu vì không nhớ chính xác con mình năm nay bao nhiêu tuổi.

Đôi khi, chị còn lẫn lộn tên của các con. Khi được hỏi tại sao sinh nhiều, chị Tú chỉ biết cười trừ, dù chị và chồng đều hiểu rõ những khó khăn đang phải đối mặt hàng ngày. "Mỗi lần biết tôi có bầu, ông xã cũng lo lắm. Lo không có sữa cho con bú, lo không có đủ gạo ăn", chị Tú bộc bạch.

Sinh 9 đứa con, bà mẹ ở Long An triệt sản hai lần vẫn amp;#34;vỡ kế hoạchamp;#34; - 8

Chị Tú hấp cơm nguội cho lũ trẻ.

Chị Tú hấp cơm nguội cho lũ trẻ.

Con gái đầu của chị Tú năm nay mới 17 tuổi nhưng đã có con được gần 3 tuổi. Ai cũng bất ngờ khi biết con gái chị lấy chồng từ năm 14 tuổi. Đáng lo hơn, những đứa con của chị Tú chỉ học hết lớp 4 là nghỉ học, có bé học đến lớp 2, thậm chí có bé không được đến trường vì bố mẹ không có điều kiện.

Những ảnh hưởng về sức khoẻ đối với phụ nữ khi sinh quá nhiều con?

Việc sinh nhiều con có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của phụ nữ. Dưới đây là một số ảnh hưởng phổ biến:

- Suy nhược cơ thể: Mang thai và sinh con nhiều lần có thể khiến cơ thể phụ nữ bị suy nhược, thiếu chất dinh dưỡng, và mệt mỏi kéo dài.

- Biến chứng sản khoa: Phụ nữ sinh nhiều con có nguy cơ cao gặp các biến chứng sản khoa như băng huyết, vỡ tử cung, nhau tiền đạo, và nhiễm trùng sau sinh.

- Bệnh tim mạch: Nghiên cứu cho thấy phụ nữ sinh nhiều con có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn do sự thay đổi về huyết áp và mức đường huyết trong thai kỳ.

- Các vấn đề về cơ xương: Thai kỳ liên tiếp có thể gây ra các vấn đề về cột sống, xương chậu và cơ bụng, làm tăng nguy cơ đau lưng và thoát vị đĩa đệm.

- Rối loạn hormone: Việc mang thai và cho con bú nhiều lần có thể làm thay đổi cân bằng hormone trong cơ thể, dẫn đến các vấn đề như rối loạn kinh nguyệt, suy giảm ham muốn tình dục và thay đổi tâm trạng.

- Suy giảm miễn dịch: Sự căng thẳng và mệt mỏi từ việc chăm sóc nhiều con có thể làm suy giảm hệ miễn dịch của người mẹ, dễ dẫn đến các bệnh nhiễm trùng và các vấn đề sức khỏe khác.

- Tâm lý và sức khỏe tinh thần: Áp lực từ việc chăm sóc nhiều con, cùng với tình trạng tài chính khó khăn, có thể dẫn đến căng thẳng, lo âu, và trầm cảm. Phụ nữ có thể cảm thấy quá tải, mệt mỏi và thiếu thốn thời gian cho bản thân.

- Nguy cơ tử vong: Sinh nhiều lần liên tiếp có thể tăng nguy cơ tử vong mẹ do các biến chứng trong quá trình mang thai và sinh nở.

Để bảo vệ sức khỏe, phụ nữ nên có kế hoạch hóa gia đình hợp lý, tham khảo ý kiến bác sĩ và tuân thủ các biện pháp tránh thai an toàn. Việc chăm sóc sức khỏe toàn diện và đảm bảo khoảng cách giữa các lần mang thai đủ dài cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu các nguy cơ này.

Mẹ bỉm U50 mang thai nhờ IVF đã sinh con nhưng người trầm cảm sau sinh lại là nhân vật ít ai ngờ đến
Sau khi bố mẹ sinh em út, người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc em ban đêm lại là cô con gái lớn đã ở độ tuổi U30.

Câu chuyện mang thai

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai