Chuyên gia Lê Thúy Tươi: Hoa ngàn vàng là loài hoa đàn ông yêu nhất

Ngày 24/06/2022 08:00 AM (GMT+7)

Nhìn một cô gái dậy thì trổ mã, các chàng trai mở to mắt, nghĩ thầm: cái gì đã biến hoá khiến cô bé hôm nào nay trở thành thiếu nữ khoẻ mạnh, ba đường cong khêu gợi, làn da mịn màng, hồng hào, tóc dài đen nhánh, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng…

Lớn thêm chút nữa, nét đẹp của phái nữ càng mặn mà, duyên dáng và quyến rũ khiến nam giới bị hớp hồn phải ra sức chinh phục để có thể “đưa nàng về dinh” với lời hứa “anh sẽ yêu em suốt đời”. Vậy cái gì làm nên sức khoẻ, sắc đẹp và sinh lý của nữ giới? Đó là một loài hoa đặc biệt - Hoa ngàn vàng.

Hoa ngàn vàng - Quyết định hương sắc của người phụ nữ

Trong cơ thể người phụ nữ, hệ trục vàng Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng giữ vai trò chỉ huy, sản xuất các nội tiết tố chính cho cơ thể phụ nữ (bao gồm GnRH, FSH, LH, Estrogen, Progesterone, Testosterone...). Trong đó, quan trọng nhất là bộ 3 nội tiết tố Estrogen, Progesterone và Testosterone, quyết định toàn diện đến sức khỏe, sắc đẹp, đời sống sinh lý lẫn khả năng sinh sản của chị em.

Chuyên gia Lê Thúy Tươi: Hoa ngàn vàng là loài hoa đàn ông yêu nhất - 1

Dưới góc nhìn cách điệu, hệ trục vàng trông giống một bông hoa. Mà đã là hoa thì phải luôn được chăm sóc mới khoe sắc, toả hương giống như phụ nữ có sức khoẻ đầy đủ thì nhan sắc sẽ rạng ngời và sinh lý mới viên mãn được. Ngược lại nếu hệ trục vàng suy yếu - Hoa ngàn vàng không được chăm sóc thì những rối loạn tất yếu sẽ xảy ra, đẩy người phụ nữ đến với tình trạng suy giảm sức khỏe, xuống dốc nhan sắc và chuyện sinh lý gặp nhiều trục trặc.

Cụ thể, trái ngược với khi hệ trục vàng hoạt động tốt làm cho phụ nữ căng tràn sức sống, khỏe mạnh, vui vẻ, xinh đẹp, có ba triệu chứng tình dục điển hình khi Hoa ngàn vàng suy yếu chính là:

 - Giảm ham muốn tình dục (ít nghĩ đến, không còn thích chuyện “chăn gối” hay còn gọi là tình trạng “điện chập chờn”).

 - Khô âm đạo (niêm mạc âm đạo trở nên kém mềm mại, giảm tiết dịch, hay còn gọi là tình trạng “nước cúp”, thỉnh thoảng có cảm giác ngứa, rát, thường bị đau trong lúc giao hợp).

 - Khó đạt khoái cảm (cực khoái chậm diễn ra hoặc không có).

Bên cạnh 3 biểu hiện “gối chăn lạnh lùng”, Hoa ngàn vàng héo úa còn khiến sức khỏe và nhan sắc của phụ nữ xuống dốc với biểu hiện như: rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, đổ mồ hôi về đêm, mất ngủ, mệt mỏi. Chưa kể, khi hệ trục Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng suy giảm hoạt động thì “dòng họ Mỡ” cứ chọn vòng eo – nơi “chấm điểm” nhan sắc mà cư ngụ kể cả những chị có hiểu biết về dinh dưỡng đã cố gắng giảm ăn. Thế rồi việc giảm ham muốn, ngại “giao ban”, mặc cảm về bản thân, hay càm ràm dễ đẩy ông xã rơi vào một vòng tay trẻ trung, bốc lửa và biết cách quyến rũ hơn.

Khi thấy có những biểu hiện như trên, đa số phụ nữ ngộ nhận rằng “chắc mình đã già” hoặc “tại vì mình sinh con và nuôi con nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân nữa”. Không chăm sóc bản thân, bỏ mặc cho Hoa ngàn vàng ngày một héo tàn, chuyện chăn gối “trả bài” cho qua hoặc lấy lý do này nọ đã vô tình đẩy người đàn ông ra xa mình. Có chị khi nghe chồng có bồ mới tỉnh ra, thì dựng vội cái chuồng, nhưng chỉ là chuồng trống vì làm gì còn “bò”.

Khôi phục Hoa ngàn vàng để phái mạnh giữ trọn lời hứa trăm năm

Bên cạnh số chị em “mất bò mới lo làm chuồng” thì rất may mắn vẫn có một số phụ nữ còn lại không chịu đầu hàng, họ đi tìm giải pháp với lối nghĩ rất tiến bộ là “khoa học phát triển mạnh thế, chắc thế nào cũng có cách khắc phục”.

Hiện nay, các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra một bộ đôi tinh chất quý có nguồn gốc 100% thiên nhiên giúp Hoa ngàn vàng tức trục Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng hoạt động nhịp nhàng, từ đó cân chỉnh ba nội tiết tố Estrogen, Progesterone và Testosterone bài tiết đúng và đủ theo yêu cầu của cơ thể. Đó là Lepidium Meyenii, một thảo dược thiên nhiên sinh trưởng ở độ cao hơn 4000 mét tại vùng núi Andes. Theo các nghiên cứu, Lepidium Meyenii giúp tăng cường hoạt động của hệ trục vàng, kích thích buồng trứng sản xuất bộ ba nội tiết tố theo yêu cầu của cơ thể mỗi người. Lepidium Meyenii được coi là một Adaptogen giúp cơ thể phụ nữ vốn mong manh nay có khả năng thích nghi với các tác động cả bên trong và bên ngoài, giúp phụ nữ tăng cường sức khỏe, duy trì sắc đẹp và đời sống sinh lý viên mãn. Cụ thể, giúp phụ nữ tăng ham muốn, yêu đời, giấc ngủ ngon hơn, tình trạng “khô hạn” cũng được cải thiện, làn da tươi trẻ, sáng sủa hơn…

Bên cạnh đó còn có P. Leucotomos - một thảo dược mọc ở vùng núi Trung và Nam Mỹ. Các nghiên cứu cho thấy P. Leucotomos giúp chống nắng từ bên trong, hạn chế sản sinh melanin (tác nhân gây sạm da), bảo vệ cấu trúc nền, tạo sự vững chắc cho da, lại kích thích sản sinh Collagen, Elastin và tăng Proteoglycans nên da căng, có độ ẩm.

Phụ nữ cần nhớ rằng mỗi chúng ta là một bông hoa, cần chăm sóc và nâng niu mỗi ngày. Ảnh: Shutterstock

Phụ nữ cần nhớ rằng mỗi chúng ta là một bông hoa, cần chăm sóc và nâng niu mỗi ngày. Ảnh: Shutterstock

Các chị nên nhớ rằng “đàn ông yêu bằng mắt”. Vì thế, hãy chủ động chăm sóc bản thân bằng những giải pháp khoa học đáng tin cậy để dù tuổi nào cũng toát lên khí sắc rạng ngời, nhất là ở giai đoạn sau tuổi 35. Khi khỏe hơn, đẹp hơn và luôn tự tin vào chính mình, phái đẹp sẽ thấy cuộc đời hạnh phúc viên mãn hơn, chồng con, gia đình cũng từ đó vui vẻ, êm ấm hơn.

Phụ nữ là người giữ lửa hạnh phúc, luôn sợ mất chồng nhưng lại quên chăm sóc sức khỏe, nhan sắc và sinh lý. Đó là suy nghĩ sai lầm cần phải sửa chữa ngay hôm nay.

Lê Thúy Tươi

Chuyên gia Cao cấp về chăm sóc Sức khỏe Giới tính

Chuyên gia Lê Thúy Tươi: Hoa ngàn vàng là loài hoa đàn ông yêu nhất - 3

Nguồn: [Tên nguồn].