Hai chị em ruột tử vong nghi ngộ độc do ăn “vật lạ”

Ngày 29/06/2022 21:47 PM (GMT+7)

Người chị 8 tuổi dẫn người em 2 tuổi ở vùng cao tại Quảng Trị đi nhặt "vật lạ", nghi là trứng cóc từ bên ngoài về nấu ăn dẫn đến bị ngộ độc tử vong.

Ngày 29/6, ông Hồ Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông) cho hay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc nghi do ăn trứng cóc, khiến hai em 8 và 2 tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là 2 chị em trong một gia đình, gồm: H.T.N.L.(SN 2015) và H.H.Đ. (SN 2020), ở thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp.

Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, trứng cóc có nồng độ độc tố cao, ăn vào dễ dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa

Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, trứng cóc có nồng độ độc tố cao, ăn vào dễ dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu khoảng trưa 28/6, bố mẹ đi làm rẫy, 2 em qua bể nước nhà hàng xóm nhặt trứng và da cóc về tự nấu ăn. Sau bữa ăn trưa, các em xuất hiện triệu chứng buồn nôn, mệt.

Đến chiều, hàng xóm phát hiện sự việc, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đakrông nhưng các em không qua khỏi.

Trung tâm y tế huyện Đakrông đã lấy mẫu thức ăn còn sót lại trong nồi đem đi xét nghiệm, nhằm làm rõ nguyên nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Đakrông đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu bé xấu số.

Chính quyền địa phương đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Chính quyền địa phương đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Qua kiểm tra, Công an huyện Đakrông phát hiện trong nồi đựng thức ăn của gia đình có trứng cóc. 

Theo lời kể của gia đình, người con còn sống không ăn trứng cóc vì đến nhà hàng xóm chơi.

Được biết, vợ chồng chị T. có 4 người con, thuộc diện hộ nghèo.

Năm 2018 một con gái chị T. đã qua đời vì bạo bệnh khi chỉ mới 7 tháng tuổi.

Trước nhiều vụ ngộ độc do ăn trứng cóc, các bác sĩ khuyến cáo trong cơ thể cóc, các bộ phận như da, trứng, nội tạng đều chứa độc tố. Khi ăn, chất độc sẽ ngấm vào máu và phá hủy nhiều bộ phận trong đó nguy hiểm nhất là hệ tim mạch. Nếu ngộ độc nặng, nạn nhân có thể suy gan, suy thận cấp, thậm chí tử vong.

Mượn xe đạp đi chơi, bé trai ngã thủng tầng sinh môn, cảnh báo bố mẹ đừng cho con đi xe kiểu này
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bé trai 9 tuổi bị tổn thương nặng do ngã xe đạp và bị phần lõi kim loại của bàn...

Các vụ tai nạn hi hữu

Trúc Chi (t/h theo Công Lý, Gia Đình Việt Nam)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vụ tai nạn hi hữu