Nữ sinh ở Hà Nội lần đầu làm “chuyện ấy” đã gặp họa vì tin câu nói "kinh điển" này của đàn ông

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 17/09/2023 11:39 AM (GMT+7)

Rất nhiều cô gái trẻ khi mắc bệnh truyền nhiễm mới ngỡ ngàng, không ngờ vì quá tin và chiều theo ý người yêu mà phải "ôm hận".

Hoàng Quỳnh Như (21 tuổi), là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Gần đây Quỳnh Như cảm thấy vùng kín chảy dịch lạ, ngứa ngáy và thậm chí còn có mụn thịt nổi bất thường. Dù tìm nhiều cách tự chữa, rồi vệ sinh, đặt thuốc nhưng chưa khỏi nên cô đã đến bệnh viện thăm khám.

Bác sĩ Hồ Hữu Phúc - Trung tâm Y học giới tính (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), cho biết, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán nữ sinh này mắc bệnh sùi mào gà. Đây là căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, do HPV- virus gây u nhú ở người gây nên. Khi mắc bệnh, bệnh nhân sẽ khó chịu, dẫn tới biến chứng khó lường, thậm chí có thể bị ung thư cổ tử cung ở nữ, ung thư dương vật ở nam giới….

Khi phát hiện bệnh, nữ sinh rất lo lắng, hốt hoảng và nói rất ân hận vì đã tin bạn trai. Theo chia sẻ của nữ sinh, trong lần đầu làm "chuyện ấy", cô không sử dụng bất kể biện pháp tránh thai nào vì tin tưởng hoàn toàn vào những lời đường mật của người yêu.

Anh ấy nói, quan hệ lần đầu không bao giờ có thai. Hơn nữa, nếu lần đầu làm “chuyện ấy” mà dùng bao cao su thì mất hết thú vị, cảm giác... Ban đầu, em có cự tuyệt nhưng anh ấy nói rằng: "Đây cũng là lần đầu của anh. Em cứ tin anh đi”. Thấy bạn trai khẳng khái, em đã chấp nhận để rồi phải nhận kết quả như thế này”, Quỳnh Như chia sẻ.

Vì tin câu nói của bạn trai, nữ sinh đã phải ôm hận đến viện một mình. Ảnh minh họa.

Vì tin câu nói của bạn trai, nữ sinh đã phải ôm hận đến viện một mình. Ảnh minh họa. 

Bác sĩ Phúc cho biết, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ tại trung tâm thường xuyên tiếp nhận những trường hợp như nữ bệnh nhân trên. Đặc biệt, có nhiều trẻ gái tuổi vị thành niên vì chưa từng trải, dễ tin người nên mắc bệnh xã hội ngay lần đầu hoặc lần thứ hai, thứ ba... quan hệ tình dục. “Đây là lỗ hổng lớn về vấn đề giáo dục kiến thức tình dục, giới tính cho thế hệ trẻ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và khả năng sinh sản của các em sau này”, bác sĩ Phúc cảnh báo.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều người vì thực hành theo những kiến thức sai lệch học được trên mạng, nên có suy nghĩ và hành động “liều lĩnh”, chẳng hạn, nhiều bạn trẻ cho rằng, quan hệ lần đầu không mang thai, xuất tinh ngoài sẽ không có bầu, quan hệ lần đầu không mắc bệnh… Không chỉ có vậy, thực tế thăm khám và hỏi bệnh, rất nhiều bạn nữ trẻ tuổi đều rất bị động khi quan hệ tình dục lần đầu, nguyên nhân là để “chiều” người yêu.

Từ trường hợp trên, cũng như qua thực tế xã hội, bác sĩ Phúc cho rằng, các gia đình và nhà trường cần cởi mở hơn trong vấn đề giáo dục giới tính, nhất là trẻ vị thành niên, từ đó trẻ sẽ có nhận thức đúng đắn để bảo vệ an toàn cho bản thân khi quan hệ tình dục.

Với trẻ ở lứa tuổi vị thành niên, các gia đình cần nắm bắt được tâm lý của trẻ, động viên, chia sẻ hướng dẫn từ từ với trẻ chứ không nên áp đặt giáo điều. Còn phía nhà trường nên giáo dục giới tính, dậy trẻ về cấu tạo hoạt động của các bộ phận cơ thể người, cũng như cách bảo vệ các cơ quan trên cơ thể, nhất là hệ thống sinh sản. Từ đó, trẻ có thể tiếp thu những thông tin đúng, phù hợp độ tuổi và biết bảo vệ mình”, bác sĩ Phúc chia sẻ.

Chồng khua khua bên ngoài mỗi khi quan hệ khiến vợ thở dài, biết nguyên nhân người đàn ông nào cũng sợ
Khi chồng tăng cân khiến cho “chuyện ấy” suy giảm, liệu câu nói “bụng to lò xo ngắn lại” đã thực sự ứng nghiệm? Ths.BS Trương Quang Hải - Chuyên khoa...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục