"Săn sale" chiếc váy chưa đến 50 nghìn đồng, bà mẹ U50 hí hửng mặc thử, chồng thấy đòi cởi ra ngay

Thùy Dương - Ngày 07/08/2023 19:00 PM (GMT+7)

Bà mẹ 41 tuổi hí hửng khoe với chồng và người theo dõi bộ quần áo mà mình vừa mua được với giá siêu "hời" nhưng sau đó mặt "bí xị" vì thất vọng.

Với sự phát triển của công nghệ, càng ngày, việc sắm sửa quần áo ngày càng dễ dàng khi chị em có thể shopping ngay trên các trang thương mại điện tử. Không chỉ tiện lợi, chị em còn có cơ hội được "săn sale", mua hàng với giá cả siêu ưu đãi. Thế nhưng, khi mua sắm online, chị em cũng đừng ra sa đà vào việc săn giá ưu đãi, hay tìm mua những món đồ có giá rẻ bèo. Đã có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra khi chị em ham mê hàng giá rẻ và nhận sản phẩm khác xa hình minh hoạ. Người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây cũng vừa trải qua tình huống tương tự.  

Cụ thể, một bà mẹ họ Lý 41 tuổi người Trung Quốc chia sẻ câu chuyện của cô lên mạng xã hội. Cô Lý vừa mua được chiếc váy với giá siêu rẻ và ngay lập tức khoe thành tích của mình với những người theo dõi. Được biết, chiếc váy mà cô mua chỉ có giá 13 nhân dân tệ (khoảng hơn 40.000 VNĐ) nhưng cô cho biết khi nhìn hình ảnh minh hoạ, trông nó hệt như những chiếc váy khá có giá gần triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận được gói hàng này, bà mẹ U50 này mới "tá hoả". 

Bà mẹ 41 tuổi hí hửng khoe với chồng và người theo dõi bộ quần áo mà mình vừa mua được với giá siêu hời. Đó là một chiếc váy bodycon màu đen, có dáng 2 dây.

Bà mẹ 41 tuổi hí hửng khoe với chồng và người theo dõi bộ quần áo mà mình vừa mua được với giá siêu "hời". Đó là một chiếc váy bodycon màu đen, có dáng 2 dây.

​​​​​Tuy nhiên, khi khoác thử chiếc áo lên người, cô Lý không khỏi bày tỏ sự thất vọng.

​​​​​Tuy nhiên, khi khoác thử chiếc áo lên người, cô Lý không khỏi bày tỏ sự thất vọng. 

Trong đoạn video mà cô chia sẻ, có thể thấy, chiếc váy ôm sát cơ thể, có chất liệu khá mỏng nên làm lộ hết phần nhược điểm ở vòng 2 của bà mẹ U50. Bộ trang phục này cũng đi kèm một chiếc áo sơ mi khoác ngoài, nhưng trông chiếc áo này trông quả thật rất "rẻ tiền". Chất liệu áo khá mỏng, không hề đứng form, đặc biệt, phần tay áo trông như rách khi không được may và vắt sổ chỉn chu và lộ rất nhiều đường chỉ thừa. 

Tiền nào của nấy, vì bộ trang phục có giá chỉ vài chục nghìn nên chất liệu chiếc áo khá mỏng, không có tác dụng hack dáng cho bà mẹ U50. Không những thế, ở tuổi 41, cô Lý không còn sở hữu vóc dáng lý tưởng với bắp tay khá to và vòng 2 khá tròn, vì vậy, việc mặc váy 2 dây dáng bodycon quả không phải là một lựa chọn không ngoan. Với chiếc váy này, cô chỉ càng phô bày nhược điểm của cơ thể.

"Tiền nào của nấy", vì bộ trang phục có giá chỉ vài chục nghìn nên chất liệu chiếc áo khá mỏng, không có tác dụng hack dáng cho bà mẹ U50. Không những thế, ở tuổi 41, cô Lý không còn sở hữu vóc dáng lý tưởng với bắp tay khá to và vòng 2 khá tròn, vì vậy, việc mặc váy 2 dây dáng bodycon quả không phải là một lựa chọn không ngoan. Với chiếc váy này, cô chỉ càng "phô bày" nhược điểm của cơ thể.

Bộ trang phục cũng đi kèm chiếc áo sơ mi khoác ngoài để người mặc có thể che bớt nhược điểm hình thể. Tuy nhiên, dường như chiếc áo này không hề có tác dụng. Chiếc áo quá mỏng và không đứng form không chỉ không giúp được cô Lý trông thon gọn hơn mà ngược lại khiến cô trông có phần xuề xoà vì chiếc áo trông như áo rách.

Bộ trang phục cũng đi kèm chiếc áo sơ mi khoác ngoài để người mặc có thể che bớt nhược điểm hình thể. Tuy nhiên, dường như chiếc áo này không hề có tác dụng. Chiếc áo quá mỏng và không đứng form không chỉ không giúp được cô Lý trông thon gọn hơn mà ngược lại khiến cô trông có phần xuề xoà vì chiếc áo trông như áo rách.

Ngay sau khi thử bộ trang phục và cho chồng xem, cô Lý ngay lập tức bị chồng phàn nàn và bảo cô cởi ra ngay lập tức vì trông không hề đẹp hay sang trọng như trên ảnh minh hoạ khi mua hàng.

Ngay sau khi thử bộ trang phục và cho chồng xem, cô Lý ngay lập tức bị chồng phàn nàn và bảo cô cởi ra ngay lập tức vì trông không hề đẹp hay sang trọng như trên ảnh minh hoạ khi mua hàng.

Bí quyết mua đồ online để tránh “nhìn hình thì đẹp, mua về thì xấu”

Ảnh chụp quần áo không có người mẫu mặc thử

amp;#34;Săn saleamp;#34; chiếc váy chưa đến 50 nghìn đồng, bà mẹ U50 hí hửng mặc thử, chồng thấy đòi cởi ra ngay - 6

Quần áo được chụp hình trưng bày trên web mà không có người mặc thử có thể khiến bạn bị “ảo tưởng” vì không biết khi mặc nó vào người sẽ trông như thế nào. Ví dụ cà vạt hoặc dây đai trang trí trên áo nhìn rất đẹp, nhưng khi mặc vào người có thể làm cho phần bụng trông to ra. Hoặc phần diềm trang trí trên váy đôi khi trông “lỗi thời” khi mặc vào người, và chiều rộng của diềm trông ngắn hơn so với khi chụp hình không có người mặc.

Người mẫu có dáng người khác với bạn

amp;#34;Săn saleamp;#34; chiếc váy chưa đến 50 nghìn đồng, bà mẹ U50 hí hửng mặc thử, chồng thấy đòi cởi ra ngay - 7

Những bộ áo váy được thiết kế cho các cô gái “mình dây” sẽ không phù hợp với những cô nàng có thân hình đầy đặn hơn một chút và ngược lại, mặc dù bất cứ ai nhìn vào cũng thấy đẹp. Để không bị “vỡ mộng” do quần áo không hợp với dáng người của mình, bạn phải chú ý không chỉ chiều cao mà cả tỷ lệ cơ thể và màu da của người mẫu nữa, vì những món đồ phù hợp với người có thân hình cân đối chưa chắc đã hợp với cơ thể của bạn.

Đừng ham đồ rẻ!

Những món đồ giá rẻ luôn có sức hấp dẫn lớn đối với hầu hết chị em khi cảm thấy mình đang tiết kiệm được một khoản tiền cho việc chi tiêu. Tuy nhiên, chị em cần nâng cao cảnh giác khi mua quần áo online giá rẻ. Không ít trường hợp đã lâm vào cảnh “tiền mất tật mang” vì ham đồ giá rẻ.

Bạn sẽ lãng phí tiền bạc khi mua đồ giá rẻ nhưng không dùng được. Ngược lại, bỏ ra một số tiền lớn hơn để sở hữu những món đồ chất lượng tốt là cách hiệu quả để tiết kiệm. Không những thế, ở độ tuổi sau 30 - 40, điều chị em cần là một bộ trang phục trông cao cấp và sang trọng để tôn lên khí chất của mình, vì vậy, thay vì mua quá nhiều đồ rẻ tiền, chị em nên đầu tư cho mình những item có chất lượng tốt hơn một chút mà "ứng biến" bằng cách thay đổi cách mix & match để tạo sự mới lạ cho phong cách hàng ngày.

Đừng ngại hỏi

Nếu cảm thấy vóc dáng của mình không chắc có vừa với size quần áo mà mình chọn mua không, chị em đừng ngần ngại nhờ người bán hàng tư vấn chọn size sao cho phù hợp với số đo của mình. Bên cạnh đó, nếu có thắc mắc về bất kỳ chi tiết nào trên trang phục, chị em cũng nên hỏi ngay, đừng vì ngại hỏi mà cuối cùng mua về một chiếc áo hay váy mà mình không ưng ý. 

Nếu không muốn có những pha mua sắm đi vào lòng đất, chị em nên hỏi han shop bán hàng kỹ lưỡng về sản phẩm trước khi quyết định mua.

Nếu không muốn có những pha mua sắm "đi vào lòng đất", chị em nên hỏi han shop bán hàng kỹ lưỡng về sản phẩm trước khi quyết định mua.

Nên mua trực tiếp cho những item quan trọng

Nếu mua sắm quần áo dành cho những dịp quan trọng, chị em tốt nhất vẫn nên mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng để có cơ hội thử quần áo và chọn được những item thật sự vừa vặn với vóc dáng của mình. Việc thử quần áo trực tiếp cũng giúp chị em có thể thấy rõ được những màu sắc nào phù hợp với làn da và sắc độ da của mình, từ đó, giúp chị em có được một bộ trang phục đẹp nhất dành cho những sự kiện quan trọng.

Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc đeo kim cương nặng tay, xách toàn túi trăm triệu
Lã Thanh Huyền từng tiết lộ hiện cô đang sở hữu bộ sưu tập trang sức kim cương có giá khoảng 100 tỷ đồng.

Lã Thanh Huyền

Theo Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp