Tái xuất sàn diễn, Tiểu Vy catwalk sượng cứng, NTK lên tiếng bênh vực: "Chiếc váy không hề nhẹ"

Anh Vũ - Ngày 17/07/2023 16:04 PM (GMT+7)

NTK Hà Thanh Việt - cha đẻ của chiếc đầm đã lên tiếng tiết lộ, hậu trường cũng như bối cảnh sàn diễn không hề dễ như nhiều người vẫn nghĩ.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới chỉ 18 tuổi, Trần Tiểu Vy khiến nhiều người hoài nghi về năng lực không tương xứng với vương miện khi cô quá non nớt. Song theo thời gian, chân dài gốc Đà nẵng đã chứng minh được sắc vóc lẫn tài năng hoàn toàn tương xứng với quyết định của BTC. Thời gian gần đây, mỹ nhân liên tục được mời ngồi "ghế nóng" của các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ. Hình ảnh của cô còn xuất hiện trong nhiều dự án phim và TVC quảng cáo.

Không những vậy, ở tuổi 23, cô còn là gương mặt hiếm hoi của làng hương sắc "lọt mắt xanh" các thương hiệu thời trang cao cấp. Với chiều cao 1,74 m số đo hình thể lần lượt là 84-63-90 cm, Tiểu Vy nghiễm nhiên nhận được các đặc quyền đó.

Mới đây, chân dài vừa có dịp tái xuất sàn runway trong 1 thiết kế đặc biệt của NTK Hà Thanh Việt. 

Xuất hiện trong chiếc đầm mang màu xanh pastel, Hoa hậu Việt Nam 2018 bước ra được khen ngợi như nữ thần. Vốn là chân dài quen mặt với người hâm mộ trong các BST hàng hiệu cao cấp của các ông vua thời trang Pháp, song sự xuất hiện lần này của Tiểu Vy lại không được đánh giá cao. Bên dưới bài đăng, dân tình nhận xét, Tiểu Vy nếu không có gương mặt "không góc chết" thì màn catwalk của cô bị rơi vào quên lãng. Nhiều người cho rằng, cô đi không mềm mại, bị sượng cứng.

Hiếm hoi tái xuất sàn diễn nhưng Tiểu Vy bất ngờ nhận về ý kiến trái chiều.

Hiếm hoi tái xuất sàn diễn nhưng Tiểu Vy bất ngờ nhận về ý kiến trái chiều.

Liên hệ với cha đẻ của chiếc đầm, NTK lên tiếng giải thích rằng, chiếc đầm của Tiểu Vy nặng ngót nghét khoảng hơn chục cân. "Khi Tiểu Vy mặc thử đồ không có vấn đề gì xảy ra, tuy nhiên, khi catwalk trên sàn runway thực tế lại có những bậc thang lên xuống, cộng thêm bối cảnh sàn diễn ở ngoài trời, gió biển thổi rất mạnh nên đã gây không ít khó khăn cho các người mẫu chứ không chỉ riêng Vy." - Nam thiết kế giải thích.

Item được may với rất nhiều chi tiết bồng bềnh, các lớp vải mỏng nhưng đồ sộ tạo thành những sóng nước đẹp mắt song lại khá nặng. Thân váy vướng vào chân khi bước đi rất nhiều song Tiểu Vy đã hoàn thành rất tốt phần trình diễn của mình mà không có sự cố vồ ếch xảy ra.

Item được may với rất nhiều chi tiết bồng bềnh, các lớp vải mỏng nhưng đồ sộ tạo thành những sóng nước đẹp mắt song lại khá nặng. Thân váy vướng vào chân khi bước đi rất nhiều song Tiểu Vy đã hoàn thành rất tốt phần trình diễn của mình mà không có sự cố "vồ ếch" xảy ra.

NTK còn hé lộ, anh đánh giá rất cao màn catwalk của Tiểu Vy. Khi anh dìu Tiểu Vy ra kết sân khấu, cô nàng đã phải bấu víu vào tay anh rất chặt.

NTK còn hé lộ, anh đánh giá rất cao màn catwalk của Tiểu Vy. Khi anh dìu Tiểu Vy ra kết sân khấu, cô nàng đã phải bấu víu vào tay anh rất chặt.

Thiết kế nặng và khó như vậy xứng đáng được trao cho người có kinh nghiệm là Tiểu Vy mà không phải ai khác. Các thí sinh góp mặt trên sàn diễn đều đến từ khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới VN) năm nay nên mỗi bộ váy đều phải tính toán kĩ lưỡng.

Sàn diễn ngày hôm đó còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy và Quỳnh Anh - Quán quân Supermodel Me 2021.

Được biết, item của Thanh Thủy có độ cồng kềnh và nặng chẳng kém chiếc của Tiểu Vy. Item được kết nơ lớn nên khi di chuyển xuống bậc thang khá khó khăn. Cô nàng ở phần tập dượt có dự tính không xách váy đi. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, khi ra sàn runway gió biển thổi lớn đã khiến cô phải đổi kế hoạch.

Chân dài mới đăng quang cách đây không lâu nhưng đã có màn trình diễn rất nuột nà, so với quán quân Siêu mẫu châu Á đi bên cạnh không hề lép vế.

Chân dài mới đăng quang cách đây không lâu nhưng đã có màn trình diễn rất nuột nà, so với quán quân Siêu mẫu châu Á đi bên cạnh không hề lép vế.

Sau thành công của 3 lần tổ chức ở Đà Nẵng (2019), Thái Nguyên và Quy Nhơn (2022), chuỗi sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) đã quay trở lại trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới VN) tại TP.HCM. Chuỗi sự kiện liên tục được diễn ra trong hai ngày còn mở ra cho khán giả cái nhìn khách quan hơn về chất lượng các thí sinh năm nay của cuộc thi. 

Nếu như năm ngoái, cuộc thi đã khẳng định tiềm năng của Mai Phương, Phương Nhi cũng như Bảo Ngọc qua các thiết kế thời trang khó thì năm nay, sàn diễn cũng chứng kiến sự "bùng nổ" của nhiều thí sinh chẳng kém các đàn chị lão làng trong làng hương sắc.

Thiết kế thời trang xẻ tà, dài chấm gót chân thường là các thiết kế làm khó các thí sinh song nếu ai chinh phục được, tỉ lệ intop sẽ rất cao.

Thiết kế thời trang xẻ tà, dài chấm gót chân thường là các thiết kế "làm khó" các thí sinh song nếu ai chinh phục được, tỉ lệ intop sẽ rất cao.

Những item có kiểu dáng đầm cocktail đến nửa bắp chân hoặc mắt cá chân dễ đi hơn hẳn.

Những item có kiểu dáng đầm cocktail đến nửa bắp chân hoặc mắt cá chân dễ đi hơn hẳn.

Các thiết kế vest/suit hơi hướng công sở cũng được đánh giá là catwalk dễ nhưng các thí sinh phải khéo léo trong khâu tạo dáng để tôn lên được nội dung, ý nghĩa của set đồ mình diện.

Các thiết kế vest/suit hơi hướng công sở cũng được đánh giá là catwalk dễ nhưng các thí sinh phải khéo léo trong khâu tạo dáng để tôn lên được nội dung, ý nghĩa của set đồ mình diện.

Con gái Hoa hậu của Giám đốc kho bạc flex không ai phản bác, nói chuyện ăn mặc càng nể
Người tài giỏi, giàu có và xinh đẹp bàn luận về vấn đề gì cũng khiến người xem phải "nổi da gà". Giám đốc thời trang tuổi đôi mươi nói chuyện hàng hiệu lại khiến cả cõi mạng ngã ngũ.

Soi hàng hiệu của sao

Theo Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sự cố thời trang tại thảm đỏ của sao