Vụ anh sát hại cả gia đình em trai: Nạn nhân duy nhất sống sót hiện ra sao?

Ngày 02/09/2019 09:19 AM (GMT+7)

Gia đình và lãnh đạo chính quyền địa phương đã lên tiếng phủ nhận thông tin, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát cả gia đình ở Đan Phượng đã tử vong.

Ngày 2/9, cơ quan công an huyện Đan Phượng, cùng phòng hình sự (Công an Thành Phố Hà Nội) vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ thảm sát cả gia đình xảy ra ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/9 cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1966) về tội Giết người.

Nạn nhân bị Đông truy sát là gia đình người em trai ruột Nguyễn Văn Hải, Doãn Thị Việt (vợ anh Hải), Đỗ Thị Nhung (con dâu anh Hải), Nguyễn Thị Bắc (con gái anh Hải) và Nguyễn Huyền My (cháu nội anh Hải).

Vụ anh sát hại cả gia đình em trai: Nạn nhân duy nhất sống sót hiện ra sao? - 1

Người dân bàng hoàng trước vụ án mạng kinh hoàng.

Sáng 2/9, ông Nguyễn Đình Đà (Chủ tịch UBND xã Hồng Hà) cho biết, hiện có một số thông tin cho rằng cả 5 nạn nhân đã tử vong, tuy nhiên điều đó không đúng sự thật. Đến thời điểm này có 4 nạn nhân tử vong, riêng cháu nhỏ đã được đưa đi mai táng ngay trong tối 1/9. Còn người con dâu là Đỗ Thị Nhung hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Đỗ Xuân Trường - bố đẻ của chị Đỗ Thị Nhung cho biết, ông đang ở tại bệnh viện chăm con. Đồng thời, ông Trường cho biết thêm, con ông đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được điều trị. "Do cháu bị nhiều vết thương nên các bác sĩ đã dùng các biện pháp để cháu an thần. Gia đình tôi rất bất ngờ trước thông tin con tôi đã tử vong. Tôi khẳng định thông tin đó không chính xác", ông Trường nói.

Cũng trong sáng nay,  trao đổi về tình trạng sức khỏe của nạn nhân Nhung, đại diện Bệnh viện 198 cho biết, nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nặng. Trong đó có vết đâm thấu phổi khiến tràn dịch màng phổi, vết chém ở vùng mặt, chấn thương sọ não, gãy tay phải. Hiện bệnh nhân đã được cố định tay phải và các bác sỹ đang tiến hành cấp cứu, điều trị tích cực.

Chiều muộn ngày 1/9, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Dự kiến ngày 2/9 sẽ tiến hành tang lễ theo phong tục địa phương.

Trước đó, ngày 1/9, tại thôn Bồng Lai, huyện Đan Phượng đã xảy ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, do mâu thuẫn với em ruột về chuyện đất đai, Nguyễn Văn Đông đã vác dao sang truy sát cả gia đình em ruột là ông Nguyễn Văn Hải. Sau khi bị truy sát ông Hải và con gái tử vong tại chỗ, vợ cùng con dâu và cháu nội mới 14 tháng được đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng vợ và cháu nội ông Hải đã qua đời.

Vụ anh sát hại cả gia đình em trai: Làng xóm xót thương tiễn đưa bé gái 1 tuổi
Ngay sau khi được đưa từ bệnh viện trở về nhà, người nhà nạn nhân nhanh chóng làm lễ rồi an táng bé gái xấu số trong vụ anh dùng dao truy sát cả gia...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Anh sát hại cả gia đình em trai