Nghi phạm thảm sát cả nhà em ruột: Khi bị bắt, bình thản vẫy tay "Chào các bác em đi"

Ngày 01/09/2019 19:19 PM (GMT+7)

Trước khi bị bắt, đối tượng thảm sát gia đình em trai có ý định tự tử, vẫy tay chào mọi người khi bị giải đi.

Liên quan đến vụ trọng án anh trai ra tay truy sát cả nhà em ruột, ngày 1/9, cơ quan công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Được biết, đốt tượng gây án là Nguyễn Văn Đông (SN 1966)  trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. 

Nạn nhân là gia đình người em trai ruột NguyễnVăn Hải, Doãn Thị Việt (vợ anh Hải), Đỗ Thị Nhung (con dâu anh Hải), Nguyễn Thị Bắc (con gái anh Hải) và Nguyễn Huyền My (cháu nội anh Hải). Tính đến thời điểm hiện tại, 4 người đã tử vong, chỉ còn nạn nhân Đỗ Thị Nhung vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Nghi phạm thảm sát cả nhà em ruột: Khi bị bắt, bình thản vẫy tay amp;#34;Chào các bác em điamp;#34; - 1

Một nạn nhân tử vong ngay tại chỗ khi bị đối tượng truy sát

Chiều ngày 1/9, một lãnh đạo xã Hồng Hà cho biết gia đình ông sống cách nhà nạn nhân khoảng 700 mét, nên khi xảy ra sự việc ông đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo công an xã đến giải quyết sự việc. 

Theo chia sẻ của vị lãnh đạo xã Hồng Hà, khi có mặt tại hiện trường, ông đã bắt gặp cảnh Đông cầm dao chạy ra chém tiếp các nạn nhân. “Khi đó, tôi khuyên Đông bình tĩnh, nhưng đối tượng vẫn cầm dao chém các nạn nhân. Tôi tay không nên không làm gì được đối tượng. Tôi chỉ còn cách hô hoán bà con xung quanh đưa cháu nhỏ vào trong nhà để bảo đảm an toàn", vị lãnh đạo kể lại.

Nghi phạm thảm sát cả nhà em ruột: Khi bị bắt, bình thản vẫy tay amp;#34;Chào các bác em điamp;#34; - 2

Đối tượng gây án xong vẫn bình tĩnh ngồi uống nước

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, sau khi chém gia đình em trai lần đầu, Đông đã bỏ về, vào nhà tắm định tự tử bằng cách cho điện giật nhưng sau đó hắn lại quay trở ra tiếp tục chém các nạn nhân. 

Về nhân thân đối tượng Đông, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết Đông chưa có tiền án tiền sự, chưa gây ra sự việc gì ở địa phương. Được biết, gia đình Đông có 3 anh em, Đông là con thứ 2, ông Hải là con út. Hiện anh trai đã chuyển vào Lâm Đồng sinh sống. Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng bước đầu được xác định là ông Hải và Đông có mâu thuẫn liên quan tới mảnh đất bố mẹ để lại.

Cũng theo nguồn tin của phóng viên, thời điểm xảy ra vụ thảm sát, gia đình anh Hải có tất cả 7 người, trong đó 5 người thương vong, 2 người may mắn thoát nạn. “Khi Đông truy sát, con trai anh Hải tên Hiệp đã chạy thoát ra ngoài, đồng thời gọi điện cầu cứu mọi người xung quanh. Ngoài ra, trong gia đình còn có 1 cháu nhỏ 2 tuổi (là cháu ngoại anh Hải, con chị Bắc) ngủ trong buồng nên may mắn thoát nạn”, vị này nói.

Nghi phạm thảm sát cả nhà em ruột: Khi bị bắt, bình thản vẫy tay amp;#34;Chào các bác em điamp;#34; - 3

Hiện trường xảy ra vụ thảm án

Những người dân chứng kiến sự việc đau lòng trên cho biết sau khi sự việc xảy ra Đông còn bình tĩnh về nhà uống nước chè. Khi lực lượng chức năng đến bắt và giải đi, khi qua khu dân cư Đông vẫn rất bình tĩnh, vẫy tay chào mọi người.

“Lúc bị bắt, Đông không có biểu hiện gì sợ hãi, vẫn bình tĩnh chào người dân và nói: “Đằng nào cũng chết, chào các bác em đi”, một nhân chứng cho hay.

Được biết, đối tượng Đông đã có vợ và 2 con, con gái đã lập gia đình. Ở địa phương Đông sống khá kín tiếng, không giao lưu với mọi người xung quanh, mọi người không biết Đông làm nghề nghiệp gì.

Dự định, ngày mai 2/9, anh Hải sẽ làm lễ động thổ chuẩn bị xây nhà. Tuy nhiên, mọi việc dù đã chuẩn bị xong hết nhưng lại xảy ra sự việc đau lòng. Trong chiều nay, thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để chuẩn bị thủ tục an táng. Đến chiều muộn ngày 1/9, cơ quan công an vẫn phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra.

Trong một diễn biến liên quan, trong ngày 1/9, công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố vụ can Nguyễn Văn Đông để điều tra về tội giết người.

Vụ anh ruột thảm sát cả gia đình em trai: Cháu ơi! Chiều qua cháu còn ạ bà cơ mà...
Bà ngoại cháu bé 14 tháng tuổi vô cùng bàng hoàng khi biết tin cả gia đình thông gia bị chém, vừa chiều qua bà còn chơi và cho cháu ngoại ăn.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự