Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn

Nhóm PV - Ngày 05/09/2022 08:38 AM (GMT+7)

Sau gần 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 được diễn ra trong không khí rộn ràng, vui tươi và đầy ý nghĩa.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19, năm nay, các địa phương đồng loạt khai giảng trực tiếp vào sáng 5-9. Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các nhà trường lên kế hoạch lễ khai giảng gọn nhẹ, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho học sinh.

Thanh Hóa: Học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn

Sáng 5/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 914.000 học sinh dự lễ khai giảng năm học mới.

Trường THPT Tô Hiến Thành khóa cổng không cho học sinh vào dự lễ khai giảng

Trường THPT Tô Hiến Thành khóa cổng không cho học sinh vào dự lễ khai giảng

Tuy nhiên, tại Trường THPT Tô Hiến Thành (TP. Thanh Hóa) có khoảng gần 50 học sinh phải đứng ngoài cổng trường và sau đó ra về. Theo các em học sinh, lý do các em không được vào trường dự lễ khai giảng là vì đến muộn.

Gần 50 học sinh đứng ngoài vì đến muộn

Gần 50 học sinh đứng ngoài vì đến muộn

1 phụ huynh có con đứng ngoài cổng trường cho biết: "Tội các cháu, háo hức trông chờ đến ngày khai giảng, dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo nhưng do hôm nay đường đông, bị ùn tắc nên con tôi đến muộn so với thời gian quy định hơn 10 phút. Hôm nay là ngày khai giảng lẽ ra nhà trường không nên cứng nhắc như vậy".

Các em buồn bã ra về trong sự nuối tiếc

Các em buồn bã ra về trong sự nuối tiếc

Cũng theo các em học sinh do đến muộn nên các em đứng dự khai giảng ngoài cổng trường. Khi đó thầy giáo ra bảo "các em về nhà, không được tụ tập trước cổng trường".

Hiện lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đã nắm bắt được vấn đề và sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trên.

Tại TP.HCM

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 4

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 5

Sáng 5/9, hơn 1,7 triệu học sinh tại TP. HCM đã tham dự lễ khai giảng trực tiếp tại trường. Buổi lễ khai giảng năm nay thêm phần ý nghĩa hơn khi trải qua 1 năm dịch bệnh.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 6

Các em học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo nhiệt độ trước khi vào trường làm lễ khai giảng

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 7

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 8

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 9

Tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP. HCM) lễ khai giảng được tổ chức trong không khí vui tươi, rộn ràng, chào đón các em học sinh trở lại trường. Đặc biệt là màn chào đón các em học sinh lớp 1 lần đầu bước vào môi trường Tiểu học.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 10

Các thầy cô giáo đón những em học sinh vào trường, ổn định chỗ ngồi. Đúng 7h30 phút, lễ khai giảng bắt đầu với màn chào cờ, quốc ca đầy trang nghiêm.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 11

Nhiều phụ huynh học sinh hào hứng đưa con đi khai giảng sau 1 năm học nhiều biến động vì dịch bệnh. Cũng vào thời điểm này năm ngoái, hàng triệu học sinh tại TP. HCM phải tham gia lễ khai giảng online do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 12

Sau lễ khai giảng, các em học sinh sẽ chính thức bước vào năm học mới từ ngày 6/9.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 13

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 14

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 15

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 16

Trải qua kì nghỉ hè kéo dài 3 tháng, nhiều em học sinh vẫn còn uể oải khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Thức dậy sớm để đi dự lễ khai giảng, các em gần như vẫn buồn ngủ, chưa quen với giờ giấc sinh hoạt mới.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 17

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-09-05/khong-khi-ron-rang-le-khai-giang-tai-tp-hcm-sau-1-nam-dich-covid-19-img_4701-copy-1662343915-24-width780height520.jpg width660 /

Chị Thuyên (Quận 1) có con vừa vào lớp 1: “Đưa con đi khai giảng hôm nay, mình có chút hồi hộp khi con bước vào năm học mới. Có lẽ là sự hy vọng và mong muốn nhiều hơn cho con trong hành trình đầu đời. Mình cũng đã có tìm hiểu trường cho bé vào học, đồng thời cho con học thêm về chữ để con làm quen thêm với môi trường học tập mới. Không biết thế nào nhưng bé nhà mình thuộc dạng không thích đi học lắm, nên mỗi lần nghe đi học là cảm giác như bị bắt đi chứ chưa tự giác lắm”.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 19

Chị Xuyến (Quận 1) có 2 con học lớp 1 và lớp 3 chia sẻ: “Các bé nhà mình rất háo hức đến ngày khai giảng, mình cũng cảm thấy vui theo các con. Đặc biệt là bé vào lớp 1, vào một môi trường mới thấy bé cũng thích thú, phấn khởi khi có những trải nghiệm mới. Trong nhà có 2 anh em, anh học lớp 3 cũng chia sẻ, trao đổi với em rất nhiều khi em vào lớp 1. Các thầy cô giáo ở trường cũng rất tận tâm với học sinh. Trước ngày khai giảng có tập trung để làm quen với các bạn mới. Bé lớp 3 rất háo hức để được gặp lại các bạn, còn bé lớp 1 vẫn còn bỡ ngỡ vì toàn bạn mới. Nên mình cũng theo con mấy ngày đầu để giúp con ổn định hơn”.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM lưu ý công tác tổ chức lễ khai giảng năm học mới cần đảm bảo an toàn, vui tươi, ý nghĩa và ngắn gọn. Các hoạt động ngày hội chào đón học sinh đầu cấp và chào đón năm học mới phải phù hợp văn hóa ứng xử trong trường học, vui tươi, phù hợp lứa tuổi học sinh, văn hóa truyền thống dân tộc và điều kiện nhà trường.

Tại Hà Nội

Hòa chung không khí Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, sáng nay các trường học trên địa bàn Hà Nội tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Không khí khai giảng năm học mới tại một trường tiểu học ở quận Đống Đa

Không khí khai giảng năm học mới tại một trường tiểu học ở quận Đống Đa

Trường tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình

Trường tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 22

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 23

Những biểu cảm của các bé lớp 1 trong ngày khai giảng

Những biểu cảm của các bé lớp 1 trong ngày khai giảng

Bé trai khóc mếu khi ngồi tập trung trong hàng ngũ với các bạn cùng lớp ngày khai giảng

Bé trai khóc mếu khi ngồi tập trung trong hàng ngũ với các bạn cùng lớp ngày khai giảng

Lễ khai giảng ở điểm trường miền núi giữa đồng cỏ xanh và núi rừng bát ngát

Fanpage của chương trình Việc tử tế đưa tin, tại điểm trường thôn 5 Tu Nấc, Quảng Nam - nơi chưa hề có điện và nước sạch, 54 học sinh đồng bào Xơ Đăng không quản ngại thiếu thốn vẫn hân hoan chào năm học mới cùng thầy cô dù cái ăn còn chưa no bụng.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: 50 học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn - 26

Trong lễ khai giảng, một chiếc phông khai giảng đơn sơ được dựng lên giữa núi đồi, giữa cái nắng miền Trung hanh hao và gắt gỏng. Các em nhỏ được cầm trên tay lá cờ Tổ quốc. Và có lẽ, cũng sẽ chẳng có mấy dịp mà các em được diện trên mình áo trắng, váy xinh như trong ngày tựu trường. Bao khó khăn, mệt mỏi của thầy cô khi lên đến điểm trường hẳn cũng vơi đi khi được nhìn thấy những ánh mắt rạng ngời, nụ cười trong trẻo của các em. 

Ngày khai giảng muộn của khối mầm non: Học sinh ngỡ ngàng nhận cô, nhận lớp
Hôm nay (13/4) học sinh mầm non ở nhiều quận, huyện ở Hà Nội trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ ở nhà do dịch COVID-19. Quyết định của UBND TP Hà Nội...

Tin tức 24h

Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày khai giảng