Lễ khai giảng có "1-0-2": Học sinh không cần đến trường, nhìn nhau qua màn hình máy tính

K.T - Ngày 05/09/2021 08:08 AM (GMT+7)

Sáng nay 5/9, thầy và trò tại nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

Tại Hà Nội

Lễ khai giảng chung toàn thành phố diễn ra tại trường THCS Trưng Vương trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h30, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2 và kênh phát thanh sóng FM).

Lễ khai giảng chung toàn thành phố diễn ra tại trường THCS Trưng Vương.

Lễ khai giảng chung toàn thành phố diễn ra tại trường THCS Trưng Vương.

Buổi lễ có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Đặc biệt buổi lễ vẫn bao gồm đầy đủ các nghi thức như: Lời phát biểu chào mừng, động viên thầy, trò ngành Giáo dục Hà Nội của lãnh đạo thành phố; phát biểu của đại diện học sinh dự lễ khai giảng; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2021,..

Sau khi kết thúc lễ khai giảng truyền hình trực tiếp, từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9, các nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến hiện có của đơn vị.

Một học sinh lớp 7 nghiêm túc làm lễ chào cờ tại nhà.

Một học sinh lớp 7 nghiêm túc làm lễ chào cờ tại nhà.

Sau đó em ngay ngắn ngồi xem lễ khai giảng thông qua ti vi.

Sau đó em ngay ngắn ngồi xem lễ khai giảng thông qua ti vi.

img alt src/upload/3-2021/images/2021-09-05/240750936_2344054589062475_4931153751779937147_n-1-1630804715-902-width660height329.jpg stylewidth: 660px; height: 329px; /

Lễ khai giảng có amp;#34;1-0-2amp;#34;: Học sinh không cần đến trường, nhìn nhau qua màn hình máy tính - 5

Học sinh hào hứng tham dự lễ khai giảng năm học mới thông qua hình thức online.
img alt src/upload/3-2021/images/2021-09-05/240938957_876987799891816_6807206922271785303_n-1-1630805134-394-width660height881.jpg stylewidth: 660px; height: 881px; /

Lễ khai giảng có amp;#34;1-0-2amp;#34;: Học sinh không cần đến trường, nhìn nhau qua màn hình máy tính - 7

Nhiều phụ huynh học sinh cho biết, từ tối qua (4/9), các con của họ đã rất háo hức chờ đợi đến sáng để tham dự lễ khai giảng, gặp gỡ bàn bè thông qua phần mềm học trực tuyến. Họ cho rằng đây chính là buổi khai giảng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của các học sinh.

img alt src/upload/3-2021/images/2021-09-05/241148452_867848217492131_5415228852069868522_n-1-1630805154-642-width660height881.jpg stylewidth: 660px; height: 881px; /

Lễ khai giảng có amp;#34;1-0-2amp;#34;: Học sinh không cần đến trường, nhìn nhau qua màn hình máy tính - 9

>> Xem thêm: Clip bé gái hát Quốc Ca: 

Năm nay, bé trai vào lớp 1 với một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt.

Năm nay, bé trai vào lớp 1 với một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt.

Tại TP.HCM

HTV trực tiếp truyền hình lễ khai giảng tại trường THPT Lê Hồng Phong vào lúc 8h sáng trên kênh HTV9, HTV4.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng có amp;#34;1-0-2amp;#34;: Học sinh không cần đến trường, nhìn nhau qua màn hình máy tính - 12

Tại Đà Nẵng

Ngày khai giảng năm học mới 2021-2022 được phát sóng trên đài Phát thành – Truyền hình Đà Nẵng (Danang TV) trong chương trình “Đà Nẵng - Chào năm học mới”, đồng thời các trường sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến.

Trước đó, để chuẩn bị cho lễ khai giảng trực tuyến, các trường học trên địa bàn thành phố hiện đã hoàn thiện video, clip truyền tải đến phụ huynh, học sinh đầu năm học mới.

Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu) hoàn thiện khâu cuối cùng cho video chào năm học mới. Ảnh: NGỌC HÀ

Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu) hoàn thiện khâu cuối cùng cho video chào năm học mới. Ảnh: NGỌC HÀ

Học sinh Trường THCS Chu Văn An (quận Thanh Khê) tập tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: NGỌC HÀ

Học sinh Trường THCS Chu Văn An (quận Thanh Khê) tập tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc, một số tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng ít ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vẫn tổ chức lễ khai giảng như các năm trước. Trong khi đó, một số tỉnh tuy không có nguy cơ cao chọn phương án tổ chức lễ khai giảng trực tiếp nhưng hạn chế số lượng học sinh tham dự. Điển hình như:

Hà Tĩnh khai giảng năm học mới, truyền hình trực tiếp từ Trường THCS Lê Văn Thiêm. Cụ thể 7h sáng 5/9, tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 toàn tỉnh.

Tham dự lễ khai giảng có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và 90 học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với sự theo dõi của hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh ở các cấp học tại 667 trường học trong toàn tỉnh.

Bước vào buổi lễ, ngay sau lễ chào cờ, các em học sinh được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước.

Bước vào buổi lễ, ngay sau lễ chào cờ, các em học sinh được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước.

Học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên mặc đồng phục và cùng tham dự lễ khai giảng trực tuyến tại nhà.

Học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên mặc đồng phục và cùng tham dự lễ khai giảng trực tuyến tại nhà.

Em Trần Mạnh Cường (lớp 6A, Trường THCS Quang Thọ) và Trần Trường Thịnh (lớp 2B, Trường Tiểu học Quang Thọ, Vũ Quang) theo dõi lễ khai giảng trực tiếp.

Em Trần Mạnh Cường (lớp 6A, Trường THCS Quang Thọ) và Trần Trường Thịnh (lớp 2B, Trường Tiểu học Quang Thọ, Vũ Quang) theo dõi lễ khai giảng trực tiếp.

Phụ huynh và học sinh vùng cách ly y tế Tùng Lộc (Can Lộc) cùng tham dự lễ khai giảng qua truyền hình.

Phụ huynh và học sinh vùng cách ly y tế Tùng Lộc (Can Lộc) cùng tham dự lễ khai giảng qua truyền hình.

Thái Nguyên

Lễ khai giảng năm nay không nhiều cờ, hoa và nô nức như mọi năm. Toàn ngành Giáo dục tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học.

Một trong những chủ đề trọng tâm và xuyên suốt năm học 2021-2022 được ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên lựa chọn là: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục, đã được các nhà trường quán triệt sâu sắc. Đó cũng là nhiệm vụ và mục tiêu phát triển toàn diện giáo dục nhằm giáo dục học sinh hình thành đạo đức, nhân cách tốt, phát huy tính chủ động sáng tạo trong tư duy học tập.

Trường Tiểu học Thượng Nung (Võ Nhai) tổ chức đón hơn 60 học sinh vào lớp 1 tại lễ khai giảng.

Trường Tiểu học Thượng Nung (Võ Nhai) tổ chức đón hơn 60 học sinh vào lớp 1 tại lễ khai giảng.

Ngay sau Lễ khai giảng, toàn bộ các trường học trên địa bàn 8 huyện, thành phố, thị xã tổ chức học trực tiếp vào ngày mai (6-9). Riêng T.P Sông Công thực hiện phương án dạy học trực tuyến nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bắc Ninh: Học sinh dự khai giảng trong mưa lớn

Một số học sinh đại diện học sinh toàn tỉnh Bắc Ninh dự lễ khai giảng năm học 2021-2022. Buổi lễ được tổ chức tại trường THPT chuyên Bắc Ninh và truyền hình trực tiếp để học sinh, phụ huynh, giáo viên toàn tỉnh theo dõi.

Lễ khai giảng có amp;#34;1-0-2amp;#34;: Học sinh không cần đến trường, nhìn nhau qua màn hình máy tính - 21

Nghệ An: Hơn 850 nghìn học sinh Nghệ An dự khai giảng qua truyền hình

Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP. Vinh và được tường thuật trực tiếp qua sóng truyền hình đến học sinh toàn tỉnh.

Mặc dù lễ khai giảng diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng được tổ chức hết sức trọng thể, trang nghiêm, đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định và được rút ngắn trong thời gian 30 phút.

Năm học này toàn tỉnh Nghệ An có hơn 850 nghìn học sinh ở các cấp học. Thống kê hiện nay, Nghệ An còn 508 trường phải sử dụng để làm khu cách ly tập trung tại 20/21 huyện, thành, thị (trừ thị xã Cửa Lò). Trong đó có 292 trường mầm non, 138 trường tiểu học và 77 trường THCS) và một trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Lễ khai giảng chưa từng có tiền lệ: Những tấm thiệp mời đặc biệt gây bão MXH
Trước thềm khai giảng năm học mới với cách thức chưa từng có tiền lệ, nhiều trường đã thiết kế cả thiệp mời để gửi tới phụ huynh và học sinh, mỗi nơi...

Ngày khai giảng

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h