Ngày đầu tiên đến trường của cặp song sinh bạch tạng ở Sóc Trăng, nhìn hai bé tập múa hát cùng bạn mẹ bỉm nào cũng mừng

Chi Chi - Ngày 05/09/2023 14:37 PM (GMT+7)

Nhìn hai con Tâm Chị và Tâm Em vui vẻ ngồi tập hát và múa cùng các bạn ở lớp, chị Rồng, anh Mây hạnh phúc như trút bỏ được nỗi lo.

Hôm nay hàng triệu học sinh các cấp bạc mầm non, tiểu học, trung học trên cả nước cùng bước vào một năm học mới 2023-2024. Hòa chung không khí của các con, các bậc phụ huynh cũng rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt là những bé học sinh trong độ tuổi mẫu giáo, lần đầu được đi học, con cái không khỏi nhiều bỡ ngỡ còn phụ huynh đầy lo lắng.

Với những bà mẹ có con em thuộc vào trường hợp đặc biệt thì mối lo lại nhân lên gấp nhiều lần như gia đình chị Đặng Rồng và anh Đặng Mây ở Sóc Trăng. Cặp bố mẹ bỗng dưng nổi tiếng khi thoải mái chia sẻ về câu chuyện cũng hai 2 con song sinh thiên thần của mình là Tâm Chị và Tâm Em hồi năm ngoái. Các bé mang trong mình căn bệnh bạch tạng nên sở hữu ngoại hình khác lạ so với bạn học đồng lứa: da trắng bóc, tóc vàng và một đôi mắt "kị" ánh sáng.

Cách đây ít ngày trước ngày khai giảng, vợ chồng chị Rồng đã cho hai cô con gái đến lớp mầm non buổi đầu để tập làm quen với các bạn. Đoạn video thu hút sự chú ý của cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa.

Ngày đầu tiên đến trường của cặp song sinh bạch tạng ở Sóc Trăng, nhìn hai bé tập múa hát cùng bạn mẹ bỉm nào cũng mừng - 1

Ngày đầu tiên đến trường của cặp song sinh bạch tạng ở Sóc Trăng, nhìn hai bé tập múa hát cùng bạn mẹ bỉm nào cũng mừng - 2

Chị em Tâm Tâm được bố động viên trong buổi đầu tới lớp nên không còn khóc nữa.

Chị em Tâm Tâm được bố động viên trong buổi đầu tới lớp nên không còn khóc nữa. 

Ngay từ khi còn ở nhà, vừa mới thức dậy, cặp song sinh thiên thần đã khiến nhiều người nghẹn ngào bởi khoảnh khắc ngủ nướng và khóc mếu máo không muốn đi học mặc dù có cả bố mẹ và anh trai động viên rất nhiều.

Cuối cùng Tâm Tâm được bố mẹ chuẩn bị cho một bộ quần áo đẹp, tết tóc xinh và khi bố mẹ giải thích kĩ càng, hai chị em Tâm Tâm đã vui vẻ, hào hứng đi học, đồng thời hứa với bố mẹ là đi học ngoan.

Ngày đầu tiên đến trường của cặp song sinh bạch tạng ở Sóc Trăng, nhìn hai bé tập múa hát cùng bạn mẹ bỉm nào cũng mừng - 4

Chị Rồng bế con gái vào lớp để bé có cảm giác an toàn hơn.

Chị Rồng bế con gái vào lớp để bé có cảm giác an toàn hơn.

Tuy nhiên khi vừa tới cổng trường, bà mẹ 3 con cho biết vì nhìn thấy các bạn khóc nên chị em Tâm Tâm cũng bị phân tâm, xao động cùng nên òa khóc nức nở và mẹ phải bế vào lớp. Chỉ ít phút trước còn khóc nức nở, chị em Tâm Tâm đã nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn, vào lớp học, thậm chí còn học múa học hát năng nổ.

Tâm Chị Tâm Em ngồi cùng các bạn trong lớp, lắng nghe cô giáo dạy khiến ai cũng mừng thay, chắc chắn là một người mẹ - chị Rồng cũng sẽ yên tâm hơn khi quyết định gửi con đến lớp.

Ngày đầu tiên đến trường của cặp song sinh bạch tạng ở Sóc Trăng, nhìn hai bé tập múa hát cùng bạn mẹ bỉm nào cũng mừng - 6

Cặp song sinh Tâm Tâm ngồi chung với các bạn học hát và học múa khiến nhiều bà mẹ cảm thấy thích thú.

Cặp song sinh Tâm Tâm ngồi chung với các bạn học hát và học múa khiến nhiều bà mẹ cảm thấy thích thú.

Nếu như nhiều bà mẹ thường lo lắng khi thấy biểu hiện con đi học về cũng khóc không kém lúc đi thì với hai bé Tâm Tâm, chị Rồng sẽ không phải lo lắng vì Tâm Chị Tâm Em đi học về vô cùng hào hứng, vui đùa, chào hỏi mọi người rõ ràng.

Không chỉ vậy, trong một clip mới nhất được bố mẹ Tâm Tâm chia sẻ còn cho thấy hai nhóc tỳ rất hào hứng với việc đi lớp nên đã tập dượt bài múa để chuẩn bị cho buổi khai giảng ở trường hôm nay. Nhìn các con vui vẻ hạnh phúc sau mỗi giờ lên lớp, trở về nhà là chị Rồng anh Mây biết rằng các con ở lớp được thầy cô và chúng bạn quý mến.

Chị Rồng vui khi con gái buổi đầu đi lớp thành công, được cô giáo khen.

Chị Rồng vui khi con gái buổi đầu đi lớp thành công, được cô giáo khen.

Được biết cặp song sinh Tâm Chị Tâm Em hiện tại 4 tuổi, các bé chào đời sau 10 năm vợ chồng chị Rồng không dám sinh con vì trước đó con trai lớn cũng mắc phải căn bên này. Khi thấy hai con gái tiếp tục mắc phải căn bệnh giống con đầu, vợ chồng chị Mây từng có lúc suy sụp vì thương con, lo cho tương lai của các con. Tuy nhiên với bước đệm đầu tiên, không chỉ được nhiều người trên mạng xã hội quý mến mà trong những buổi đầu đi lớp, cặp chị em Tâm Tâm đã được bạn bè quý mến chắc chắn sẽ là niềm an ủi lớn nhất giúp vợ chồng chị Rồng không còn quá nhiều lo lắng nữa.

Không chỉ với riêng chị Rồng mà hầu hết các bậc cha mẹ có con có ngoại hình đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác cũng chung nỗi lo lắng khi con mới đầu đi học. Chính vì thế để việc con đi học được thuận lợi, các bậc cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý:

- Giúp con yêu thích việc đến trường

Trước hết để con có thể dễ dàng hòa nhập với các bạn ở lớp, bố mẹ cần tạo cho con niềm hứng thú, yêu thích việc đến trường bằng việc sắm cho trẻ một vài món đồ mới mà con yêu thích như cặp sách mới, quần áo mới, ... Bên cạnh đó cha mẹ cần là người ở bên cạnh chia sẻ và động viên con nhiều hơn. Bố mẹ có thể kể nhiều câu chuyện vui vẻ, hứng khởi ở trường học cho con, chỉ ra cho con thấy khi con đi học với cô và các con, con sẽ được những gì...

- Giúp con thêm phần tự tin

Buổi đầu tiên đi học của con, nếu ba mẹ có mặt là người cùng con vào lớp, cùng con tham gia một số hoạt động học và chơi chính là điều khiến các con cảm thấy yên tâm nhất bởi trẻ cảm thấy bình an nhất là khi được ở bên cạnh bố mẹ. Ngoài ra khi mẹ tham gia lớp học cùng con, mẹ có thể giúp con kết nối với những bạn bè cùng lớp, chia sẻ nhiều hơn với bạn bè của con, cô giáo của con về ngoại hình đặc biệt của con để con có thể nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ bạn bè.

- Thường xuyên khích lệ con

Tâm lý chung của trẻ là muốn được động viên, khen ngợi, không muốn bị chê bai hay nói xấu. Chính vì thế nếu muốn con tự tin, không ngại ngần, bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình, chính bố mẹ cần là người giải thích, động viên và khích lệ con khi bắt đầu đi học. Lần đầu con đi học sẽ có một chút mè nhèo, một chút phản kháng... tuy nhiên cũng đừng vì thế mà dọa dẫm hay trách phạt làm con dễ nản chí.

- Trao đổi thẳng thắn với cô giáo của con

Vì con có ngoại hình khác biệt, mẹ nên trao đổi thẳng thắn điều này với cô giáo của con để cô khéo léo giúp đỡ con đến gần hơn với các chương trình học và nhanh chóng hòa nhập với bạn bè hơn.

Hai bé gái song sinh bạch tạng ở Sóc Trăng giờ giúp bố mẹ đổi đời: Mỗi tháng làm video kiếm vài chục triệu, khai trương cháy hàng
Từng đau lòng vì các con mắc bệnh bạch tạng, giờ đây bố mẹ cặp song sinh thiên thần phần nào yên tâm khi thấy 2 nàng công chúa được mọi người yêu mến.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ