"5 không" của đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên khi trao quà từ thiện ở Quảng Trị

Ngày 17/11/2021 14:00 PM (GMT+7)

UBMTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng vừa cung cấp thông tin về hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên trên địa bàn, trong đó nêu rõ 5 việc không có.

Ca sĩ Thủy Tiên nói cảm ơn chính quyền liên tục tại lần quay lại trao quà ở Quảng Trị vào chiều 4/11/2020. Clip: Ngọc Vũ.

Ngày 17/11, một lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã nhận được báo cáo của UBMTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng cung cấp thông tin quá trình hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên trên địa bàn huyện.

Ca sĩ Thuỷ Tiên trao tiền cho một người dân tại địa bàn huyện Triệu Phong vào chiều 4/11/2020. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ca sĩ Thuỷ Tiên trao tiền cho một người dân tại địa bàn huyện Triệu Phong vào chiều 4/11/2020. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo báo cáo này, đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên có 3 đợt trao quà trên địa bàn Hải Lăng. Đợt 1 ngày 31/10/2020 có 1.402 người trong danh sách, mỗi người được hỗ trợ 3 triệu đồng. Tổng tiền hỗ trợ: 4 tỷ 206 triệu đồng.

Đợt 2 ngày 5/11/2020 có 3.803 người trong danh sách được nhận quà, mỗi người được nhận 2 triệu đồng.

Ngoài ra, tại điểm thị trấn Diên Sanh, huyện nắm thêm được khoảng 332 người không có trong danh sách nhưng được phát thêm. Tổng số người được xác định khoảng 4.135 người. Tổng tiền hỗ trợ: 8 tỷ 270 triệu đồng.

Đợt 3 ngày 6/11, tại xã Hải Định có 1.454 người trong danh sách, được hỗ trợ 2 triệu/người. Tổng tiền hỗ trợ 2 tỷ 908 triệu đồng.

Tại 13 xã còn lại, có 11.149 người trong danh sách được nhận quà, mỗi người được nhận 1 triệu đồng.

Ngoài ra, tại điểm xã Hải Quy, huyện nắm thêm được khoảng 27 người không có trong danh sách nhưng được phát thêm. Tổng số người được xác định khoảng 11.176 người. Tổng tiền hỗ trợ: 11 tỷ 176 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên hỗ trợ tại huyện Hải Lăng là 26 tỷ 560 triệu đồng.

Ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị xác nhận đoàn ca sĩ Thủy Tiền hỗ trợ số tiền khoảng 33,4 tỷ đồng cho gần 20.048 hộ dân. Ảnh: N.V

Ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị xác nhận đoàn ca sĩ Thủy Tiền hỗ trợ số tiền khoảng 33,4 tỷ đồng cho gần 20.048 hộ dân. Ảnh: N.V

Theo UBMTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng, số tiền mà đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách, huyện không xác định chính xác được.

Ngoài ra, quá trình trao tiền hỗ trợ lũ lụt của đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên có "5 không", gồm: Không có ký nhận tiền hỗ trợ của người dân; Không có tổ chức/đơn vị hỗ trợ, giám sát việc phát tiền của đoàn; Không có thành phần đoàn hỗ trợ, giám sát trực tiếp tại các điểm cứu trợ; Không kiểm đếm số tiền cứu trợ khi bắt đầu và kết thúc; Không lập biên bản khi kết thúc phiên cứu trợ.

Tuy nhiên, có các giấy tờ liên quan như danh sách hộ nhận cứu trợ được chính quyền địa phương xác nhận.

Tại huyện Triệu Phong, UBMTTQ Việt Nam huyện cho biết, tổng số tiền mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên đã trao cho 891 hộ là 2 tỷ 673 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn có trao quà cho một số hộ khác.

Như vậy, trên lý thuyết, tổng cộng 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng được đoàn của ca sĩ Thuỷ Tiên trao 29 tỷ 233 triệu đồng, thấp hơn con số khoảng 33 tỷ 400 triệu đồng ở Biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do ông Đào Mạnh Hùng – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị ký xác nhận vào tháng 11/2020.

Ngày 18/10/2020, ca sĩ Thủy Tiên đến xã Trung Sơn, huyện Gio Linh trao tiền cho người dân. Số tiền này chưa được thống kê trong biên bản xác nhận của ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.S

Ngày 18/10/2020, ca sĩ Thủy Tiên đến xã Trung Sơn, huyện Gio Linh trao tiền cho người dân. Số tiền này chưa được thống kê trong biên bản xác nhận của ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.S

Trả lời PV Dân Việt, ông Hùng cho biết, sẵn sàng phối hợp với Bộ Công an hay bất cứ cơ quan chức năng nào để làm rõ vụ việc liên quan đến đoàn của ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện trên địa bàn tỉnh. Thực tế ca sĩ Thủy Tiên phát cho nhiều người dân hơn danh sách được cơ quan chức năng lập, số tiền không đồng nhất. Vì vậy, không thể xác định chính xác ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh bao nhiêu tiền nên biên bản xác nhận mới dùng từ khoảng.

"Chúng tôi không đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc, để khách quan nhất là chờ kết luận từ phía Bộ Công an" – ông Hùng nói.

 Vụ bà Phương Hằng bị tố: Thời hạn giải quyết tối đa bao lâu?
Theo Điều 147 BLTTHS 2015, Điều 11 Thông tư liên tịch 01/20217 thì thời hạn tối đa để giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là không quá bốn tháng kể từ ngày tiếp nhận.

Đại gia Phương Hằng

Theo Ngọc Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thủy Tiên