Ấn Độ: Nổ bom gần nhà máy điện hạt nhân

Ngày 28/11/2013 10:48 AM (GMT+7)

Ít nhất 6 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương nặng khi một quả bom phát nổ gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ vào đêm 26/11.

Vụ nổ này xảy ra trong một ngôi nhà ở làng ven biển gần nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương xác nhận có 6 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và 3 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Nguyên nhân của vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Sĩ quan Vijayendra Bidari của sở cảnh sát Tamil Nadu cho biết đã thu hồi 2 quả bom chưa kịp phát nổ và còn chờ thẩm vấn các nghi can đang điều trị thương tích nghiêm trọng tại bệnh viện.

Cảnh sát nghi ngờ rằng đây có thể là một vụ đánh bóm nhằm phản đối chương trình hạt nhân của Ấn Độ.

Ấn Độ: Nổ bom gần nhà máy điện hạt nhân - 1

Vụ nổ xảy ra tại ngôi làng cách nhà máy điện hát nhân lớn nhất Ấn Độ khoảng 4 km

Nhà máy Kudankulam do Nga xây dựng mở cửa hồi tháng 10-2013 sau nhiều lần trì hoãn. Nguyên nhân là do người dân địa phương liên tục biểu tình phản đối, cho rằng nó được xây dựng trên khu vực nhạy cảm về địa chấn và họ lo ngại về một thảm họa kiểu Fukushima của Nhật.

Nhà máy Kudankulam ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu điện ở nền kinh tế lớn thứ ba châu Á, vốn luôn đối phó với tình trạng mất điện. Nhà máy đạt độ “tới hạn” vào tháng 7 và bắt đầu sản xuất điện vài tháng sau đó.

Linh Linh (Theo India Today)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan