Án mạng ở Bắc Giang: Vừa ra tù 9 ngày, con trai sát hại bố mẹ đẻ và em gái

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 22/10/2021 18:48 PM (GMT+7)

Theo công an tỉnh Bắc Giang, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Lạng Giang, hiện nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/10, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Theo đó, khoảng 13h30 phút cùng ngày, tại gia đình ông Trần Đình L. (sinh năm 1949, trú tại địa chỉ trên) phát hiện 3 người trong gia đình tử vong, trên người nạn nhân có nhiều thương tích.

Danh tính những người tử vong bao gồm: ông Trần Đình L.; bà Bùi Thị Th., sinh năm 1949 (vợ ông Luật) và chị Trần Thị T., sinh năm 1976 (con gái ông L., bà Th.).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Hình ảnh đối tượng gây án sát hại bố mẹ và em gái.

Hình ảnh đối tượng gây án sát hại bố mẹ và em gái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định đối tượng gây án là Trần Văn Hiếu, sinh năm 1974 (con trai ông L. bà Th.), đối tượng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, mới chấp hành án trở về địa phương từ ngày 13/10/2021. Hiện đối tượng đã trốn khỏi địa phương, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tập trung truy bắt đối tượng.

Công an huyện Lạng Giang đã phát thông báo truy tìm đối tượng Trần Văn Hiếu để phục vụ công tác điều tra

Công an huyện Lạng Giang đã phát thông báo truy tìm đối tượng Trần Văn Hiếu để phục vụ công tác điều tra

Khi bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe máy Dream màu nâu, BKS 98H5 - 2868. Công an huyện Lạng Giang đã phát thông báo truy tìm đối tượng Trần Văn Hiếu để phục vụ công tác điều tra.

Phòng PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về đối tượng Trần Văn Hiếu, hãy liên hệ đến số điện thoại 0913.258.127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Trường hợp biết thông tin của Hiếu mà che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Án mạng tại shop quần áo ở Hưng Yên: Người mẹ bị đâm chết trước mặt con trai
Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra án mạng, con trai chị D. cũng đang ở hiện trường và liên tục khóc đòi mẹ.

Tin tức 24h

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng