Bản tin tiêu dùng: Thịt bò khô 100 ngàn/kg, rùng mình câu trả lời của người bán

Ngày 02/12/2019 13:15 PM (GMT+7)

Thịt bò khô sợi có giá rẻ bất ngờ, chỉ 90.000-100.000 đồng/kg. Nhưng khi nghe câu trả lời của người bán về chất lượng của loại thịt bò khô này, nhiều người sẽ không khỏi rùng mình.

Thịt bò khô 100 ngàn/kg, rùng mình câu trả lời của người bán

Trên thị trường, thịt bò khô được bán với mức giá từ 500-800 nghìn đồng/kg tùy loại. Dù vậy thịt bò khô giá siêu rẻ vẫn xuất hiện tràn lan, cụ thể bò dạng thanh: 300.000 đồng/kg; bò khô sợi: 90.000-100.000 đồng/kg...

Theo báo Vietnamnet, khi được hỏi thịt bò khô này có chuẩn 100%, một người bán tên Thêm ở Phúc Thọ, Hà Nội nói: “Thú thật là đầu mối buôn trung gian nên bò khô này anh cũng không dám chắc là được làm từ thịt bò hay không. Thấy xưởng họ nói thịt bò khô thì mình nhập về bán nói là thịt bò khô thôi”.

Bát nháo thị trường trà hoa nở, hàng Tàu siêu rẻ bán tràn lan

Loại trà hoa nở trong nước đang được rao bán khá nhiều trên thị trường dịp cuối năm với đủ mức giá rẻ bất ngờ: Trà hoa khá nhiều nguồn nhập như Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Canada. Chúng được rao bán với mức giá từ 20.000- 80.000 đồng/viên trà, tùy vào loại hoa và xuất xứ. Được rao bán nhiều nhất là chè xuất xứ Trung Quốc, từ 8.000 – 10.000 đồng/viên.

Đu đủ "đi máy bay" về Việt Nam giá 1,2 triệu/kg

Trong lúc đủ đu chín bán lẻ trong nước dao động từ 35.000 đến 50.000 đồng mỗi kg loại ngon, đẹp thì đu đủ chín mini Nhật Bản được nhập về theo đường xách tay có giá đến 990.000 đồng mỗi kg. Theo một cửa hàng trái cây cao cấp tại quận 1, TP HCM, đây là lần đầu tiên loại đu đủ này được đưa về.

Giá heo hơi hôm nay 2/12: Có nơi bán 80.000 đ/kg, giá thật hay ảo?

Theo khảo sát của PV, giá heo hơi hôm nay 2/12 tại các vùng vẫn có sự chênh lệnh khá lớn. Cụ thể, tại nhiều vùng của miền Bắc như Hưng Yên, Hà Nội... có giá quanh mức 74.000 - 75.000 đồng/kg, cá biệt có vùng ở Cao Bằng, có hộ bán được lợn hơi với giá lên tới 80.000 đồng/kg. Giá heo hơi các tỉnh miền Trung, miền Nam vẫn ở mức thấp hơn, khoảng trên dưới 70.000 đồng/kg.

Sau heo, đến lượt giá gà tăng nhưng không có để bán

Một tiểu thương tại chợ Tân Phú cho biết trứng gà dao động 22.000-28.000 đồng/chục tùy loại, trứng vịt 33.000-35.000 đồng/chục. Hiện nay giá thu mua tại trang trại đối với trứng gà là 1.900 đồng/quả, trứng vịt thu mua 2.400-2.500 đồng/quả. Còn giá gà trắng đã tăng trở lại, lên 36.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thời gian qua khi gà rớt giá thê thảm, người chăn nuôi đã giảm đàn nên thời điểm này dù giá gà tăng cao, người chăn nuôi vẫn không có để bán.

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thị trường Tết